Friday, March 29, 2024

Little Saigon: Họp nhóm và lớp học miễn phí giúp người bị Alzheimer’s

Linh Nguyễn/Người Việt

IRVINE, California (NV) – Hiệp Hội Alzheimer’s Orange County mỗi tháng sẽ tổ chức các buổi họp nhóm cho các nhóm hỗ trợ bệnh nhân bệnh mất trí nhớ (Alzheimer’s), và các lớp học cho cộng đồng người Việt, cùng các đề tài liên quan đến bệnh Alzheimer’s. Tất cả đều miễn phí.

Theo đó, buổi họp nhóm gần nhất là từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày Thứ Năm, 11 Tháng Giêng; và lớp học đầu tiên từ 2 giờ 30 đến 4 giờ chiều Thứ Tư, 31 Tháng Giêng này. Cả hai đều tại cùng một địa điểm là Wesley Village (Senior Building B, Lầu 1 Service Center) 10882 Stanford Avenue, Garden Grove, CA 92840 (góc đường Euclid & Garden Grove).

“Dù hiệp hội được thành lập từ năm 1982, nhưng nay nhằm giúp đỡ hữu hiệu hơn cho cộng đồng người Việt nên chúng tôi tổ chức các buổi họp nhóm và các lớp học bằng tiếng Việt. Trước hết là các buổi họp nhóm cho những người đang chăm sóc, hỗ trợ cho người thân bị bệnh Alzheimer’s,” cô Minh Thư Cổ, điều phối viên chương trình cộng đồng người Việt, nói với nhật báo Người Việt.

Cô cho biết người bị bệnh mất trí nhớ có nhiều triệu chứng.

“Triệu chứng khác nhau tùy người. Nói chung là quên, như không nhớ đường về; không nhớ đã ăn cơm chưa; quên cài nút áo, quên tên và mặt người thân; nửa đêm mở cửa ra đường, hay đặt đồ vật sai vị trí thông thường. Thí dụ như sữa phải bỏ vào tủ lạnh thì lại để bên ngoài; chìa khóa xe phải để trong túi, hay trên bàn, thì lại đem cất vào tủ lạnh!,” cô Minh Thư nói.

Một lớp học về bệnh Alzheimer ở Thư Viện Việt Nam, Westminster. (Hình minh họa: Alzheimer’s Orange County)

Họp nhóm: Sáng Thứ Năm tuần lễ thứ hai trong tháng (10 giờ sáng – 12 giờ trưa)

Cô Minh Thư cho biết các buổi họp nhóm được tổ chức vào sáng Thứ Năm tuần lễ thứ hai trong tháng, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Mục đích là để giúp những ai đang chăm sóc cho người bệnh có dịp học hỏi thêm, và gặp những người bạn mới, cùng hoàn cảnh.

“Đây là dịp tốt để họ nhận được sự giúp đỡ, cũng như ý kiến của những người từng trải qua kinh nghiệm, hầu biết cách đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời được xả áp lực, vì với sự chia sẻ, họ nhận thức được rằng họ không phải là người duy nhất đang phải trải qua kinh nghiệm này,” cô nói thêm.

“Thay vì với phản ứng tự nhiên, người chăm sóc thường cãi lại những gì mà người bệnh nói (dĩ nhiên không đúng, vì người bệnh mất trí nhớ), không phân biệt được sự thật, người hỗ trợ sẽ biết kỹ thuật để phải nói làm sao, cho cả hai đều có được không khí êm đẹp,” cô giải thích.

Lớp học: Chiều Thứ Tư (2 giờ 30 – 4 giờ)

Riêng các lớp học tìm hiểu về bệnh Alzheimer’s, được mở ra cho mọi người (không nhất thiết phải là người cao niên, mang bệnh, mà là cho tất cả mọi người muốn tìm hiểu căn bệnh này), vào chiều Thứ Tư, từ 2 giờ 30 đến 4 giờ. Tham dự miễn phí và được giúp điền đơn để có vòng đeo tay trở về an toàn khi đi lạc.

“Địa điểm lớp học có thể thay đổi khác nhau, và sẽ được thông báo trước. Trong tương lai, chúng tôi sẽ có thêm những sinh hoạt như các lớp vẽ tranh (Memory in the Making) để các bác có thể vẽ lại những tấm hình kỷ niệm. Mục đích là để tạo không khí đầm ấm, vì các bác có trí nhớ rất tốt về những kỷ niệm xa xưa, nhưng trí nhớ gần thì lại quên nhanh!,” cô nói.

Tới lớp học, theo cô, cũng là dịp để biết phân biệt hội chứng mất trí nhớ (Dementia) với Alzheimer’s, vì mất trí nhớ có nhiều nguyên nhân, như bướu não, đột quỵ, tai nạn, bệnh Parkinson, v.v… mà Alzheimer’s chỉ là một trong những nguyên nhân ấy.

Mọi chi tiết hay hỏi về thời gian các lớp học trong tương lai, xin gọi Hiệp Hội Alzheimer’s Orange County, đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 534-3700, để ghi danh với cô Minh Thư.

Địa chỉ của hiệp hội là 2515 McCabe Way, Suite 200, Irvine, CA 92614. Trang web là www.alzoc.org. (Linh Nguyễn)

–—————
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT