Wednesday, April 17, 2024

Little Saigon: Vô nước biển miễn phí, lại tặng thêm tiền cho người trên 50 tuổi, bị tiểu đường, đã mổ tim

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Những ai hội đủ các điều kiện bị bệnh tiểu đường, bị đau tim, thông tim, và trên 50 tuổi sẽ được vô nước biển miễn phí và nhận tiền mỗi tuần một lần; tối đa 40 lần một năm, theo chương trình điều trị miễn phí của Viện Y Tế Quốc Gia (National Institutes of Health), do chính phủ tài trợ.

“Túi nước biển gồm thuốc bổ và thuốc lọc các kim khí độc (như chì, kẽm) sẽ được truyền qua mạch máu cho bệnh nhân, mỗi tuần một lần, và mỗi lần bệnh nhân được $40,” Bác Sĩ Đinh Văn Định, giám đốc Trung Tâm Y Tế Hòa Hợp, nhóm khảo cứu thuốc (Advanced RX Clinical Research Group, Inc.), nói với nhật báo Người Việt.

Bệnh nhân không cần có bảo hiểm sức khỏe

“Bệnh nhân tham gia chương trình này không cần MediCare hoặc bảo hiểm. Nếu bệnh nhân vô nước biển đều trong một năm thì 40% không bị đau tim trở lại, và 40% đỡ bị chết vì bệnh đau tim (heart attack),” bác sĩ nói thêm.

Bác Sĩ Đinh Văn Định, Trung Tâm Y Tế Hòa Hợp, Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bác Sĩ Định cho biết dược chất EDTA trước đây đã được FDA công nhận để lấy chất độc trong các kim loại, như chì và kẽm. Thuốc cũng được thử để lấy các chất kim loại độc thành công trong số 200 người tham gia đợt đầu do Bác Sĩ Gervasio Lamas, người đứng đầu cuộc nghiên cứu “chelation therapy” với ngân khoản $30 triệu, phụ trách. Lần thứ hai, Bác Sĩ Lamas cũng được NIH tài trợ $37 triệu cho dự án hiện đang được thực hiện.

“Lần này dược chất mới sẽ được dùng để chữa cho người bị tiểu đường và bị mổ tim. Chương trình dành cho 1,200 bệnh nhân tình nguyện trên toàn quốc Hoa Kỳ và tại 50 trung tâm. Tại Orange County miền Nam California chỉ có trung tâm của chúng tôi đủ tiêu chuẩn được chọn, vì tôi có 14 năm kinh nghiệm trong ngành nghiên cứu thuốc. Phía Bắc cũng chỉ có một trung tâm ở San Francisco,” Bác Sĩ Định cho biết.

Về số tiền trả cho bệnh nhân, Bác Sĩ Định giải thích: “Sau khi bệnh nhân đủ tiêu chuẩn tham gia vào chương trình thì mỗi tuần sẽ được vô nước biển một lần, trong 30 tuần, và mỗi tuần được tặng $40. Sau đó, cứ hai lần một tuần, tối đa tổng cộng từ khi bắt đầu đến tuần thứ 40 là 40 lần trong một năm. Như thế số tiền lãnh tối đa có thể đến $1,600 trong một năm điều trị.”

Chương trình nghiên cứu thuốc này, theo Bác Sĩ Định, được chia ra làm bốn giai đoạn.

Trước hết là xác định sự an toàn của thuốc. Kế đến là xem thuốc có tác dụng đúng như họ muốn không. Sau đó là thử tác dụng với liều lượng có sẵn cho bệnh nhân hàng ngày để không có hại cho bệnh nhân. Và sau cùng là được Cơ Quan Quản Trị Thuốc và Thực Phẩm (FDA) công nhận, dùng để so sánh với những thuốc khác trên thị trường.

“Khi xong thì không ai được độc quyền sản xuất thuốc để bán giá đắt cho bệnh nhân. Bác sĩ muốn mua thuốc của dược phòng nào cũng được, miễn là đúng công thức đã được khảo cứu,” bác sĩ nói thêm.

Điều kiện tham gia chương trình ‘vô nước biển miễn phí’ ra sao?

Bác Sĩ Định cho biết, “Hiện nay chúng tôi đã có mười bệnh nhân người Việt. Muốn đủ điều kiện tham gia, bệnh nhân phải bị tiểu đường và đã mổ tim, từ 50 tuổi trở lên.”

Ông Phạm Văn Nhượng, cư dân Westminster, một trong những người đang tham gia vào chương trình này, không ngần ngại chia sẻ, “Tôi năm nay 76 tuổi và đủ điều kiện. Tôi tham gia chương trình này được hai tháng. Mỗi tuần đến vô nước biển một lần, mỗi lần được thêm $40. Thời gian vô nước biển từ hai đến ba tiếng đồng hồ.”

“Mỗi lần ra về là thấy khỏe, không bị phản ứng gì, lại được tiền liền,” ông Nhượng vui vẻ nói.

Ông Nhượng cho biết sau khi tham gia, ông giới thiệu cho hai người bạn nữa cùng tham gia vào chương trình này là ông Michael Trương, 69 tuổi, ở Westminster và ông Bình Nguyễn, 53 tuổi, cư dân Midway City. Cả hai hiện được điều trị như ông Nhượng tại trung tâm này.

Nói chuyện với phóng viên Người Việt qua điện thoại, ông Bình cho biết, “Tôi thấy thuốc tốt và cảm thấy khỏe. Tôi bị tiểu đường 12 năm và mổ tim cũng đã 12 năm rồi.”

Mọi chi tiết về chương trình vô nước biển miễn phí, có thể liên lạc Trung Tâm Y Tế Hòa Hợp, điện thoại (714) 898-7900. (Linh Nguyễn)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Lễ chào cờ đầu năm 2018 của các liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ”

MỚI CẬP NHẬT