Thursday, March 28, 2024

Vụ kiện Hội Chợ OC Tết 2016: Xử thắng rồi hủy, đổi chánh án, cuối cùng bác đơn

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Sáng Thứ Hai, 20 Tháng Mười Một, phiên tòa xét xử vụ bà Helen Hoan Nguyễn kiện những người liên quan đến Hội Chợ OC Tết Festival 2016 đã kết thúc tại Tòa Thượng Thẩm California tại Santa Ana với án lệnh: Đơn kiện ba ông Trương Ngãi Vinh, Andrew Đỗ, Lê Công Tâm được bác bỏ, riêng ông Tuấn Nguyễn, cũng có tên trong đơn kiện, thì không được nhắc đến vì lâu nay không liên lạc với tòa.

Phiên tòa do Chánh Án Denise Bellefeulle phán quyết.

Như mọi lần trước, bên bị đơn chỉ có duy nhất ông Trương Ngãi Vinh xuất hiện.

Ông Andrew Đỗ và Nick Lê Công Tâm vẫn không có mặt vì có ông Calvin Wong đại diện. Ông Tuấn Nguyễn thì vẫn không có mặt và không có người đại diện.
Sau bốn tháng đợi chờ, vụ kiện được kết thúc trong không khí khá căng thẳng.

Trước khi vị chánh án bắt đầu, ông Wong, đại diện Orange County, cho hay “có giới truyền thông trong phiên tòa.”

Vị chánh án trả lời rằng giới truyền thông có quyền tham dự và ghi chép sự việc, họ chỉ không được chụp hình mà thôi.

Sau đó Chánh Án Bellefeulle hỏi chuyện bà Helen một cách cặn kẽ. Rồi bà hỏi ông Wong rằng ông có đơn “Claim For Money Damages” để bà Helen khiếu nại với Orange County hay không.

Ông Wong, đã chuẩn bị đơn này từ trước, đưa ngay cho bà Helen.

Sau khi nhận thấy bà Helen không chứng minh được rằng bà có hợp đồng giấy tờ hoặc bằng miệng với một trong ba bị cáo, vị chánh án tuyên bố: “Tôi rất thông cảm với nguyên đơn vì bà làm việc ba tháng rưỡi mà không được đền bù xứng đáng, nhưng xét theo luật lệ, tôi đành bác bỏ đơn kiện này.”

Chánh Án Bellefeulle khuyên bà Helen nên điền đơn và nộp ngay để Orange County giải quyết.

Bà Helen nói: “Tôi không kiện Orange County vì tôi có làm việc cho họ bao giờ đâu. Tôi chỉ biết mấy ông này.”

Chánh án ôn tồn giải thích cho bà Helene rằng luật là luật, và bà đã kiện sai người. Hai ông Andrew Đỗ và Nick Lê Công Tâm chỉ là nhân viên của Orange County thôi.

Ra ngoài phòng xử, phóng viên Người Việt hỏi xin ông Wong danh thiếp để ghi tên ông cho đúng, ông trả lời: ”Tôi không biết.”

Sau khi phóng Viên Người Việt hỏi lại là nếu không có danh thiếp thì xin ông đánh vần tên ông cũng được, thì người đại diện Orange County lại trả lời: “Tôi không biết.”

Bên trong, bà Helen vẫn tỏ nỗi bức xúc với chánh án. Bà nói: “Tôi hiểu là ở Orange County, không ai có thể đụng đến mấy ông này. Bà thấy, bao nhiêu phiên tòa mà họ cũng không ra. Nhưng tôi phải đâm đơn kiện vì mong rằng sẽ có công lý. Tôi làm thì phải được trả lương chứ.”

Lý luận duy nhất mà bà Helen có được là lời phát biểu của ông Lê Công Tâm, một phụ tá của Giám Sát Viên Andrew Đỗ, đã lặp đi, lặp lại rằng trong tư cách đại diện cho văn phòng giám sát viên, rằng văn phòng sẽ giúp ông Tuấn (Tuấn Nguyễn, trưởng ban tổ chức hội chợ Tết) thanh toán về tài chánh nếu có đủ chứng từ hôm 10 Tháng Năm, 2016 trước các cơ quan truyền thông tại nhà hàng Paracel, Westminster. Tuy nhiên, chứng cớ này không làm chánh án thay đổi quyết định.

Sau phiên tòa, bà Helen nói: “Tôi nghĩ tôi được xử không công bằng, nhưng tòa nói tôi nộp đơn với Orange County thì tôi sẽ nhờ người giúp tôi điền đơn thôi.”

Bà thêm: “Họ làm kiểu này thì những người có khả năng sẽ không dám làm gì cho cộng đồng nữa. Họ khôn quá, công thì họ hưởng, còn tiền thì họ đẩy qua Orange County.”

Về chuyện vụ kiện bị bác bỏ, ông Trương Ngãi Vinh nói: “Dĩ nhiên là tôi vui. Nhưng niềm vui không được trọn vẹn vì bao nhiêu tình cảm tốt đẹp bị sứt mẻ hết rồi.”

Ông lắc đầu: “Nếu mọi người chịu khó hiện diện ngay thì án lệnh này đã được tuyên bố ngay từ ngày lần xử đầu tiên là ngày 19 Tháng Bảy rồi.”

Liên quan đến vụ kiện này đã có 4 phiên xử.

Khởi đầu, bà Helen nộp đơn kiện ban tổ chức Hội Chợ OC Tết Festival 2016, cụ thể là bốn ông Trương Ngãi Vinh, Andrew Đỗ, Lê Công Tâm và Tuấn Nguyễn để đòi số tiền huê hồng $9,285, là tiền bà được trả công bán các gian hàng mà đến nay vẫn chưa được thanh toán. Vụ kiện được Tòa Thượng Thẩm California ở Santa Ana triệu tập xét xử ngày 19 Tháng Bảy.

Kết quả phiên này, tòa ra phán quyết cho bà Helen thắng, các bị cáo liên đới trách nhiệm phải trả cho bà số tiền $9,285 cùng với $135 tiền lệ phí thưa kiện.

Tuy nhiên, trong phiên tòa hôm 25 Tháng Tám, bà Carmen R. Luege, chánh án Tòa Thượng Thẩm California tại Santa Ana đã hủy bỏ án lệnh thắng kiện ngày 19 Tháng Bảy của bà Helen. Đồng thời, bà quyết định sẽ xử lại từ đầu vào phiên tòa ngày 27 Tháng Mười năm nay. Lý do của việc hủy này là vì Giám Sát Viên Andrew Đỗ nộp đơn xin hủy bỏ án lệnh cũ vì ông không biết mình đã bị kiện.

Nhưng, trong phiên tòa ngày 27 Tháng Mười, Chánh Án Carmen Luege lại tuyên bố dời phiên tòa vụ kiện này để đổi chánh án. Lý do, theo lời Chánh Án Luege, là vì: “Xét theo luật, vì vợ Giám Sát Viên Orange County Andrew Đỗ (bà Cherie Phạm) cũng là chánh án tại Orange County nên dù có xử thế nào, tôi cũng lâm vào tình trạng mâu thuẫn quyền lợi.”

Và đến hôm nay thì Chánh Án Denise Bellefeulle đã ra phán quyết bác luôn đơn kiện của bà Helen.
—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Giám đốc tại Đồng Nai ôm quỹ tín dụng 50 tỷ đồng ‘mất tích’

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT