Thursday, March 28, 2024

Luật Sư Từ Huy Hoàng nói về việc ‘di dân EB-5’ có thể bị hủy bỏ

Khoa Lại/Người Việt

LTS Các nhà lập pháp thuộc hai phe ở Quốc Hội hôm Thứ Tư tỏ ý không muốn duy trì việc cấp visa theo chương trình EB-5 dành cho di dân vào Mỹ theo lối đầu tư. Đề nghị thay đổi này được sự đồng tình của cả hai đảng, và họ mạnh mẽ chỉ trích chương trình EB-5, cho rằng, đây là hình thức bán quyền công dân cho người ngoại quốc giàu có, phần nhiều từ Trung Quốc đến, mặc dù công nhận chương trình này có giá trị như là một cách để khuyến khích đầu tư vào Hoa Kỳ và mang lại thêm nhiều việc làm. Nhật báo Người Việt phỏng vấn Luật Sư Từ Huy Hoàng, có văn phòng tại Fountain Valley, California, về đề tài này, do phóng viên Khoa Lại thực hiện.

Khoa Lại (NV): Luật sư có thể cho biết EB-5 visa là gì ?

Luật Sư Từ Huy Hoàng: Đây là dạng visa cho những di dân theo dạng đầu tư, giao động từ $500,000 đến $1 triệu, để nhận được thẻ xanh và sau này nhận được quốc tịch. Ngoài ra, visa EB-5 cho phép cả gia đình gồm cả con cái dưới 21 tuổi đều được đi theo.

NV: Theo chúng tôi biết, chương trình EB-5 dự kiến sẽ hết hạn vào cuối Tháng Tư này. Xin luật sư vui lòng giải thích thêm vì sao?

Luật Sư Từ Huy Hoàng: Tháng Tư là thời gian mà hai đảng trong Quốc Hội xem xét có nên duy trì chương trình EB-5 không. Vào thời điểm này, Quốc Hội mới cho biết được số tiền đầu tư tối thiểu $500,000 có thay đổi trong thời gian sắp tới không. Sau Tháng Tư, Quốc Hội sẽ tăng số tiền này có thể biến từ $500,000 đến $1,350,000. Những nhà di dân qua dạng đầu tư nên chú trọng đến mốc thời gian này để khởi hành việc đầu tư và nộp hồ sơ.

NV: Theo luật sư, lợi và hại của chương trình EB-5 đối với nền kinh tế Mỹ như thế nào?

Luật Sư Từ Huy Hoàng: Theo các nhà lập pháp tại Quốc Hội, EB-5 được xem là một phương thức bán quốc tịch cho những người giàu có tại quốc gia khác. Ngoài ra, chương trình này có mối lợi khá cao cho những người phát triển địa ốc, và trong đó có gia đình Tổng Thống Donald Trump. Nên hiện nay hai đảng trong Quốc Hội đều đồng ý rằng cần có sự thay đổi qua việc nâng số tiền đầu tư lên, hoặc có thể bỏ luôn chương trình này vì nó tạo ra quá nhiều lợi tức cho các nhà phát triển địa ốc. Ví dụ điển hình là con rể của Tổng Thống Trump, ông Jared Kushner. Ông này gây vốn được $50 triệu cho dự án Trump Bay Street qua dạng EB-5.

NV: Theo luật sư, liệu Quốc Hội có chắc chắn sẽ bỏ EB-5, và ai là người chống và ủng hộ đề nghị này?

Luật Sư Từ Huy Hoàng: Dự luật nào cũng có bên theo hoặc chống. Nhưng hiện nay, hai đảng tại Quốc Hội đều mạnh mẽ chỉ chỉ EB-5 và có thể hai đảng cùng theo một quyết định. Chúng ta nên chờ đến Tháng Tư xem chuyện gì xảy ra.

NV: Người Việt Nam qua Mỹ dưới dạng Visa EB-5 có nhiều không, thưa luật sư?

Luật Sư Từ Huy Hoàng: Sau năm năm làm việc trong lĩnh vực EB-5, nhất là sau khi Tổng Thống Trump đắc cử, văn phòng tôi thấy số lượng đơn xin EB-5 tăng lên 40% trong tình trạng “chạy đua” để nộp đơn kịp thời xin dạng visa này. Trong mức gia tăng này, gồm có cả công dân Trung Quốc, Việt Nam và một số nước Trung Đông.

NV: Luật sư có thể cho biết công dân quốc gia nào xin visa EB-5 nhiều nhất?

Luật Sư Từ Huy Hoàng: Theo thông tin hiện nay, quốc gia xin visa EB-5 nhiều nhất là Trung Quốc.

NV: Nếu bỏ chương trình này, theo luật sư việc này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ thế nào?

Luật Sư Từ Huy Hoàng: Hiện nay có rất nhiều bàn cãi về mức ảnh hưởng của vấn đề này vì visa này đòi hỏi người xin visa phải đầu tư tại khu vực ngoại ô và phải tạo ít nhất 10 công việc làm. Chúng tôi sẽ tổ chức một số buổi hội luận về đề tài di trú và sẽ đề cập đến chuyện này.

NV: Cảm ơn luật sư.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT