Thursday, April 18, 2024

Vợ ông Michael Phương Minh Nguyễn gặp 4 dân biểu Mỹ vận động tự do cho chồng

IRVINE, California (NV) – Bà Nguyễn Bảo Hiếu, vợ ông Michael Phương Minh Nguyễn, người đang bị giam giữ tại Việt Nam, vừa gặp bốn dân biểu Hoa Kỳ trong tuần qua để vận động tự do cho chồng.

Theo thông cáo báo chí của Văn Phòng Dân Biểu Mimi Walters (Cộng Hòa-Irvine), đại diện Địa Hạt 45, nơi ông Michael cư ngụ, gởi ra cho biết, vị nữ dân biểu đang đứng đầu một nhóm dân biểu lưỡng đảng vận động trả tự do cho doanh gia gốc Việt cư ngụ tại Orange.

Thông cáo cho biết, trong tuần qua, bà Hiếu đã gặp Dân Biểu Mimi Walters, Dân Biểu Ed Royce (Cộng Hòa-Fullerton), chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện, Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ-Long Beach), và Dân Biểu Lou Correa (Dân Chủ-Anaheim).

Dân Biểu Walters cho biết: “Chuyện Việt Nam tiếp tục giam giữ ông Michael Phương Minh Nguyễn là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt. Qua việc này, gia đình ông Michael cho thấy sự mạnh mẽ của họ và liên tục vận động cho ông được tự do.”

“Trong khi tôi tiếp tục làm việc chặt chẽ với Bộ Ngoại Giao và tòa Đại Sứ Mỹ ở Việt Nam để tìm cách bảo đảm cho ông Michael được tự do ngay lập tức, tôi cũng xin cảm ơn các đồng viện thuộc hai đảng đã cùng tôi trong cố gắng chấm dứt sự giam giữ ông Michael. Tôi sẽ tiếp tục làm mọi cách cần thiết để bảo đảm là ông Michael được an toàn và nhanh chóng trở về với gia đình tại Mỹ,” bà Walters cho biết tiếp.

Theo bản thông cáo, vào tối Thứ Tư, Dân Biểu Lowenthal phát biểu như sau: “Trong mấy ngày qua, chính phủ Việt Nam gia tăng đàn áp nhiều nhà bất đồng chính kiến, và bắt những người Mỹ phản đối một cách ôn hòa. Thật là đáng báo động khi thấy ngày càng có nhiều công dân Mỹ gốc Việt trở thành mục tiêu bắt bớ của chế độ. Điều này là không thể chấp nhận được, và tôi sẽ làm việc chặt chẽ với các đồng viện lưỡng đảng ở Quốc Hội, cùng với Bộ Ngoại Giao, để gởi một thông điệp rõ ràng cho phía Việt Nam, cho họ biết rằng, tiếp tục chà đạp nhân quyền không phải là cách để thăng tiến quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.”

“Tôi ủng hộ vợ và các con ông Michael Phương Minh Nguyễn, và tôi đòi hỏi nhà cầm quyền Việt nam phải xét xử ông một cách không bằng, cho phép gia đình được thăm ông trong trại giam, và mau chóng thả ông ra để ông về với vợ con,” ông Lowenthal được trích lời nói tiếp.

Trong khi đó, Dân Biểu Royce tuyên bố: “Ông Michael Phương Minh Nguyễn, cư dân Orange, California, bị bắt một cách sai trái cách đây hơn một tháng, trong khi đến Việt Nam thăm người thân lớn tuổi. Vợ ông và bốn cô con gái nhớ ông rất nhiều. Tình trạng này là không thể chấp nhận được. Ông Michael phải trở về nhà với gia đình ngay lập tức.”

Bà Nguyễn Bảo Hiếu gặp Dân Biểu Ed Royce. (Hình: Văn Phòng Dân Biểu Mimi Walters cung cấp)

Dân Biểu Lou Correa, người từng đại diện vùng Little Saigon khi còn là thượng nghị sĩ tiểu bang California, cho biết: “Tôi ủng hộ gia đình ông Michael. Tôi sẽ làm việc với các thành viên Quốc Hội trong vụ này để mang người chồng của gia đình về nhà sớm.” 

Hôm 3 Tháng Tám, bà Janet Nguyễn, thượng nghị sĩ tiểu bang California, đại diện Địa Hạt 34, cũng gởi thư đến Tổng Thống Donald Trump, Ngoại Trưởng Mike Pompeo, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, hai thượng nghị sĩ liên bang đại diện California, đó là bà Dianne Feinstein và bà Kamala Harris, và một số dân biểu liên bang, yêu cầu họ vận động trả tự do cho ông Michael Phương Minh Nguyễn.

Hỗ trợ của dân cử liên bang ở Texas

Cũng theo bản thông cáo, gia đình phía ông Michael cũng có người cư ngụ ở cả Houston và Dallas tại Texas, và cũng được các vị dân cử liên bang ở đây hỗ trợ.

Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz xác nhận có gặp gia đình của ông Michael ở Texas, cùng với bà Hiếu và các con qua Facetime.

Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ John Cornyn cũng biết vụ này và có làm việc với gia đình.

Gia đình kêu gọi đồng hương tiếp tục vào ký thỉnh nguyện thư trên trang mạng để gởi đến Ngoại Trưởng Mike Pompeo (cũng sinh ra và lớn lên ở Orange) để ông vận động trả tự do cho ông Michael Phương Minh Nguyễn.

Cho tới nay, thỉnh nguyện thư này đã có được gần 50,000 chữ ký chỉ trong 10 ngày.

Văn Phòng Dân Biểu Mimi Walters cũng cho biết, gia đình ông Michael rất trân trọng sự ủng hộ của cộng đồng trong những ngày qua để vận động cho ông được sớm về với gia đình.

Theo gia đình cho biết, hôm 7 Tháng Bảy, trên đường từ Đà Nẵng về Sài Gòn, ông Michael bị bắt vô cớ, tại tỉnh Đồng Nai.

Khi bị bắt, ông có mang theo trong người $1,200 và 1 triệu đồng Việt Nam cùng một số quần áo.

Từ 7 đến 16 Tháng Bảy, ông Michael bị giam ở một nơi gia đình không biết. Và trong thời gian này, phía Việt Nam không thông báo cho phía Mỹ biết họ đang giam giữ một công dân Hoa Kỳ, mặc dù hai bên có thỏa thuận là phía Việt Nam phải báo cho phía Mỹ biết chuyện này trong vòng bốn ngày.

Vào ngày 17 Tháng Bảy, phía Việt Nam báo cho tòa Đại Sứ Mỹ biết ông Michael đang bị giam giữ, và bị điều tra theo Điều 109, liên quan đến “các hoạt động chống chính quyền nhân dân.”

Ngày 31 Tháng Bảy, tổng lãnh sự Hoa Kỳ được phép gặp ông Michael lần đầu tiên tại trại tạm giam trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. (Đ.D.)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT