Friday, April 19, 2024

‘Miss Saigon,’ hòa nhạc mùa Hè tại Little Saigon

Quốc Dũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ sẽ tổ chức chương trình hòa nhạc mùa Hè (Summer Concert 2017) với chủ đề “Miss Saigon” vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 12 Tháng Tám, tại hí viện trang trọng, ấm cúng The Rose Center Theater, 14140 All American Way, Westminster, CA 92683.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, hội trưởng, cho biết: “Ðến với ‘Miss Saigon,’ quý khán thính giả yêu mến âm nhạc sẽ thưởng thức một chương trình nhạc phong phú với dàn nhạc giao hưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ gồm có 55 nhạc sĩ, dàn nhạc thiếu niên 35 nhạc sinh và các tiếng hát Bích Vân, Teresa Mai, Bảo Châu, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Ngọc Hà, Trịnh Hoàng Hải, Tim Nelson, Hugo Hiếu Nguyễn, cùng tiếng đàn piano Nguyễn Vân Anh, violin Nguyễn Phúc Hải, sẽ trình diễn thật sống động những bản nhạc bất hủ classic, theater, soundtrack, Broadway, pop, Việt Nam.”

“Ðặc biệt tám trích đoạn hay nhất của vở nhạc kịch ‘Miss Saigon’ ở phần cuối chương trình là một loại ca kịch mới, nhiều màu sắc. Tám bài hát, tám ca sĩ thể hiện, tám vũ công sẽ trình diễn những trích đoạn dài khoảng 40 phút. Ðể làm nên những đoạn nhạc kinh điển nhất, hay nhất trong vở nhạc kịch ‘Miss Saigon,’ khó nhất là ca sĩ phải tập nhiều với dàn nhạc và ngược lại, bởi vì hai bên không tập với nhau nhiều thì khó ăn khớp nhau lắm,” ông nói.

“Mở đầu nhạc kịch này là các giọng ca Tim Nelson, Phạm Hà, Bích Vân, Teresa Mai, Bảo Châu. Ðến tác phẩm thứ hai, ca sĩ Tim Nelson sẽ thể hiện ca khúc ‘Why God, Why?’ Tiếp theo, Teresa Mai và Trịnh Hoàng Hải cùng song ca bài ‘Sun and Moon.’ Sang nhạc phẩm thứ tư ‘The Last Night of The World’ là giọng ca của Bảo Châu và Phạm Hà. Kế đến, cặp song ca Bích Vân và Teresa Mai trình diễn bài ‘I Still Believe.’ Ðến bài thứ sáu ‘I’d Give My Life for You’ tiếp tục với Bích Vân, sang bài thứ bảy là giọng ca Phạm Hà với ‘Bụi Ðời,’ và nhạc phẩm cuối cùng ‘The American Dream’ là các giọng ca Tim Nelson, Phạm Hà, Bích Vân, Teresa Mai, Bảo Châu, Ngọc Hà, Lê Hồng Quang, Trịnh Hoàng Hải,” ông giới thiệu.

Ông cho hay: “Hòa nhạc mùa Hè là chương trình lớn nhất trong năm của hội. Âm nhạc rất phong phú, gần như tất cả các thể loại nhạc trên thế giới đều có trong chương trình này, được trình diễn qua nhiều kiểu khác nhau, từ hòa tấu đến hát. Nhờ vậy mới ra được hết các màu sắc của nhạc phim, nhạc kịch, nhạc opera…”

Ca sĩ Bích Vân và Phạm Hà trong chương trình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

Ở phần hòa tấu, tiếng đàn piano của nghệ sĩ trẻ Nguyễn Vân Anh từ Úc sang sẽ độc tấu bản “Piano Concerto in Am, Op. 16 (1st Movement)” rất nổi tiếng của E. Grieg. Cũng từ nơi xa đến, tiếng đàn violin của nghệ sĩ Nguyễn Phúc Hải (Seattle, Washington) sẽ trình tấu nhạc phim “Cinema Paradiso” của Ennio Morricone.

Với những bản nhạc Tây phương và nhạc phim, ca sĩ Teresa Mai trình diễn hai nhạc phẩm nổi tiếng là “Summertime” của G. Gershwin – Dubose Heyward và “Lara’s Theme” trong phim “Dr. Zhivago” của Maurice Jarre.

Tiếng hát Phạm Hà trong ca khúc mới nhất của nhạc phim James Bond, bài “Writing’s On The Wall” của Sam Smith. Với “To Love You More” của David Foster – Edgar Bronfman Jr., ca sĩ Bích Vân thể hiện không chỉ với dàn nhạc giao hưởng hòa tấu, mà còn có tiếng đàn violin do Nina Kang đệm.

Với những bài nhạc Việt Nam, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng nói: “Chương trình đặc biệt có sự góp mặt của các nhạc sĩ tên tuổi như Lê Văn Khoa, Vũ Trụ, Ðặng Xuân Thìn, Hoàng Quân viết hòa âm. Cùng với đó là dàn nhạc giao hưởng đệm cho ca sĩ hát sẽ tạo nên nhiều màu sắc đẹp lắm. Tiếng kèn, dàn dây, dàn sáo… tạo cho âm sắc của bản nhạc thêm đẹp hơn.”

“Quý vị sẽ thấy nhiều màu sắc trong chương trình này. Ðó là dàn nhạc rất lớn, chỉ riêng dàn trống phải có 3-4 người đánh mới được. Bên cạnh đó là dàn kèn có tám người thổi, cũng như dàn thổi về sáo gỗ tám người, dàn dây 30-40 người… tạo nên màu sắc rất đẹp,” ông cho hay.

Giới thiệu về nhạc Việt Nam, ông cho biết bé Hugo Hiếu Nguyễn sẽ hát ca khúc “Ðàn Chim Nhỏ” của Giáo Sư Lê Văn Khoa. Cũng là nhạc của Lê Văn Khoa, ca sĩ Ngọc Hà sẽ hát một sáng tác mới nhất của ông, bài “Missing You” (Nhớ Em) cùng nhóm hợp ca do ông hướng dẫn. Và cũng nhóm hợp ca này sẽ hát nhạc phẩm “Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội” của Phạm Ðình Chương.

Ca sĩ Bảo Châu sẽ hát “Mười Thương,” một sáng tác của Phạm Ðình Chương; Trịnh Hoàng Hải hát “Tình Nhớ” của Trịnh Công Sơn; và Lê Hồng Quang sẽ hát “Tình Hoài Hương” nhạc của Phạm Duy cùng chín người hát đệm là học viên của lớp nhạc Lê Hồng Quang.

Dàn nhạc thiếu nhi của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

“Bên cạnh đó quý vị sẽ thấy dàn nhạc thiếu niên, thiếu nhi sẽ trình diễn những bản nhạc classic, pop… Tôi chọn ‘Hè Về’ của nhạc sĩ Hùng Lân để các em của dàn nhạc thiếu niên trình tấu. Dù không có tiếng hát, nhưng phần hòa tấu bản nhạc này chắc chắn sẽ đem lại thích thú cho khán giả. Tiếp theo là nhạc phẩm ‘Selections from Indiana Jones (Kingdom of The Crystal Skull)’ của John Williams,” ông nói.

“Song song đó, các em dàn nhạc thiếu nhi sẽ trình tấu tác phẩm ‘Charlie and The Chocolate Factory’ của Danny Elfman, ‘My Favorite Things from The Sound Of Music’ của Richard Rodgers, và ‘Finale from Symphony No.5’ của L. van Beethoven,” ông nói thêm.

Ông cho hay, riêng dàn nhạc Giao Hưởng sẽ trình diễn “Symphonic Dances” trong phim “Fiddler on the Roof” của Jerry Bock, và nhạc phẩm “Star Wars: Epic – Part I” của John Williams.

Ông tâm sự: “Tôi mong quý vị tới để ủng hộ chúng tôi trong công việc, cũng như ủng hộ tài năng trẻ. Khi quý vị tới càng đông thì sẽ khuyến khích các em trẻ Việt Nam tại hải ngoại cảm thấy hứng khởi, sẽ tập tành nhiều hơn, các em sẽ càng ngày giỏi hơn, để một ngày dàn nhạc của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ sẽ đi vào dòng chính, tạo tiếng vang với người bản địa ở đây.”

“Thêm nữa, khi đến cùng chung vui với chúng tôi, chính là quý vị giúp chúng tôi có đủ tài chánh để trang trải chi phí, là cách khuyến khích chúng tôi phát triển mạnh thêm. Chúng tôi ước mong càng ngày càng làm lớn hơn, có nhiều tác phẩm hay hơn, mời thêm được nhiều nhạc sĩ nổi tiếng đến trình diễn cùng,” ông nói.

“Riêng những quý vị có con em đang học violin trong các trường nhạc, tôi sẵn sàng mời gọi đến ghi danh vào dàn nhạc. Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ là nơi cho những em gốc Việt có nơi đến tập nhạc, chơi hòa nhạc cùng nhau và chơi với những người bản địa, sắc dân khác. Không chỉ chơi các bản nhạc Tây phương mà còn chơi cả nhạc Việt Nam nữa,” ông mời gọi.

Vé xem chương trình có các loại, $70 và $60 là vé VIP và vé thường $45, $35. Vé có bán tại Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Vietnamese American Philharmonic Symphony Orchestra), 9451 Edinger Ave., Westminter, CA 92683, điện thoại (714) 418-0109; Bolsa Tickets, 15361 Brookhurst St., #102, Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 418-2499, www.bolsatickets.com; Tú Quỳnh, 9581 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 531-4284.

—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Solvang, phố Đan Mạch tại California”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT