Friday, April 19, 2024

Một người Việt trong số 7 người tranh ghế giám sát viên Địa Hạt 3

Đỗ Dzũng/Người Việt

IRVINE, California (NV) – Có một người Việt Nam trong số bảy người tranh chức giám sát viên Địa Hạt 3 của Orange County trong cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 12 Tháng Ba tới đây, theo thông tin của Cơ Quan Bầu Cử Orange County, mà hạn chót ghi danh là Thứ Hai, 28 Tháng Giêng.

Ngoài ra, trong bảy người này, chỉ có một người thuộc đảng Dân Chủ, bà Loretta Sanchez, cựu dân biểu liên bang Địa Hạt 46.

Sáu người còn lại là cô Kim-Thy “Katie” Hoàng Bayliss (luật sư, chủ doanh nghiệp nhỏ), ông Don Wagner (thị trưởng Irvine), bà Kris Murray (cựu nghị viên Anaheim), bà Deborah Pauly (cựu nghị viên Villa Park), ông Larry Bales (cựu nhân viên Orange County), và bà Katherine Daigle (chủ doanh nghiệp nhỏ).

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Luật Sư Kim-Thy “Katie” Hoàng Bayliss, cho biết lý do cô tranh cử như sau: “Tôi muốn tranh cử vì tôi muốn là người đại diện cho những gì tôi tin tưởng, và đây là điều rất quan trọng. Quyết định của tôi ở Hội Đồng Giám Sát sẽ có ảnh hưởng thật sự đến người dân Orange County, và tôi làm việc này rất nghiêm túc.”

“Tôi tin rằng, tiền bạc phải thuộc về người kiếm được nó. Nếu làm ra tiền, chúng ta phải là người giữ tiền. Đó là lý do tại sao tôi chống thuế cao. Tôi muốn tiền thuế phải được đưa lại cho người dân để họ mua hàng hóa, tạo việc làm, kích thích tăng trưởng kinh tế,” nữ luật sư nói.

Cô Bayliss là con gái ông Hoàng Thông, chủ nhân nhà hàng Paracel Seafood, Westminster. Ông cựu quân nhân Hải Quân VNCH.

Cô cho biết cô sinh ra ở Mỹ, tốt nghiệp cử nhân kinh tế đại học UC Irvine, và tốt nghiệp luật đại học Western State University College of Law, Irvine.

Hiện nay, cô điều hành công ty luật do mình làm chủ và cũng là một người môi giới địa ốc ở Irvine.

Cô hiện cư ngụ ở Tustin cùng với chồng và hai người con, một trai một gái.

Điều lý thú là hồi năm 2001, khi còn là sinh viên, cô từng thực tập trong văn phòng bà Sanchez ở Washington, DC, lúc bà là dân biểu liên bang. Hồi đó, cô thuộc đảng Dân Chủ. Còn bây giờ, cô thuộc đảng Cộng Hòa.

Cô giải thích: “Tôi đổi đảng vì là một doanh nhân, tôi không thích luật lệ nhiều quá, cản trở kinh doanh. Tôi thích tạo việc làm và tuân thủ luật pháp.”

Chức vụ giám sát viên Địa Hạt 3 trước đây do ông Todd Spitzer nắm giữ, và sẽ hết hạn vào năm 2020.

Tuy nhiên, hồi Tháng Mười Một, 2018, ông Spitzer thắng chức chánh biện lý Orange County, nên ghế này nay để trống.

Người thắng cử vào ngày 12 Tháng Ba tới đây sẽ làm giám sát viên hết nhiệm kỳ dang dở này.

Mặc dù cuộc tranh cử chức giám sát viên là phi đảng phái, nhưng các ứng cử viên đều thuộc một đảng nào đó.

Bà Sanchez được đảng Dân Chủ Orange County chính thức ủng hộ, theo nhật báo The Orange County Register. Trong khi đó, ông Wagner được đảng Cộng Hòa Orange County chính thức ủng hộ.

Địa Hạt 3 bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Anaheim, Irvine, Orange, Tustin, Villa Park, và Yorba Linda.

Cử tri trong địa hạt ghi danh thuộc đảng Cộng Hòa nhiều hơn cử tri đảng Dân Chủ 3.8%, theo OCR, và giám sát viên cũ là ông Spitzer cũng thuộc đảng Cộng Hòa.

Trong khi hầu hết dân cử của địa hạt này ở Sacramento thuộc đảng Cộng Hòa, cử tri ở đây hồi Tháng Mười Một, 2018, cũng vừa bầu một người thuộc đảng Dân Chủ đại diện họ ở Washington, DC, đó là Dân Biểu Liên Bang Katie Porter, Địa Hạt 45.

Cuộc bầu cử này chắc chắn thu hút nhiều chú ý và tiền bạc, vì thời gian tranh cử chỉ có vài tuần, nên các ứng cử viên cần quảng bá cho cử tri biết mình là hai.

Hơn nữa, đảng Dân Chủ cũng đang muốn chiếm thêm ghế trong Hội Đồng Giám Sát Orange County, nhất là trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái, sau khi ông Doug Chaffee, thị trưởng Fullerton, một người thuộc đảng Dân Chủ, được bầu làm giám sát viên Địa Hạt 2.

Đây là lần đầu tiên trong 12 năm có một người thuộc đảng Dân Chủ được bầu vào Hội Đồng Giám Sát có năm thành viên.

Theo OCR, cho tới nay, ông Wagner gây quỹ được $94,500 và tự cho mình mượn $100,000.

Trong khi đó, bà Sanchez gây quỹ được $126,000 và tự cho mình mượn $100,000.

Còn bà Murray gây được $105,000 và tự cho mình vay $50,000.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT