Little Saigon

Nhiều trường ở Nam California sẽ cấm học sinh dùng điện thoại di động

NEWPORT BEACH, California (NV) – Nhiều trường học ở Nam California sẽ có quy định gắt gao hơn đối với việc học sinh sử dụng điện thoại di động ở trường.

Theo đài ABC 7, nhiều trường tiểu học và trung học đệ nhất cấp ở Nam California sẽ bắt chước các trường học ở Pháp và cấm học sinh sử dụng điện thoại ở trường. Các nhà điều hành trường học ở Nam California cho rằng điều này sẽ giúp các em học tốt hơn và tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn.

Một trường học ở Newport Beach, California, là trường trung học đệ nhất/đệ nhị cấp Corona del Mar đang áp dụng quy định mới về điện thoại di động. Hiệu Trưởng Rebecca Gogel cho biết các em phải bỏ điện thoại ở nhà hoặc tắt máy khi đến trường và quy định này đã được áp dụng hơn hai năm nay.

Bà Gogel nói: “Tôi rất muốn thấy cả nước Mỹ làm được như vậy để các em tiếp xúc với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và học được cách giao tiếp mặt đối mặt.

Tại trường trung học Corona del Mar này, học sinh phải bỏ điện thoại vào túi được treo trước lớp học hoặc để trong cặp táp. Các em không được dùng điện thoại lúc đang ở trường, kể cả giờ ăn trưa.

Em Megan Schafer, học sinh lớp Tám, cho hay: “Lúc đầu trường mới đưa ra quy định kỳ quặc lắm, các bạn không biết làm gì nếu không cầm điện thoại. Mỗi lần em muốn nói chuyện với các bạn, em sợ họ lấy điện thoại ra để chơi game hay coi gì đó. Bây giờ thì em có thể tiếp xúc với bạn rồi, các bạn cũng tiếp xúc với nhau, đi gặp bạn mới nhiều hơn.”

Quy định của trường Corona del Mar không chỉ có tác dụng tốt đối với lúc các em ở trường, mà về nhà cũng có ảnh hưởng tốt.

Bà Jen Schafer, mẹ của em Megan, nói: “Các con tôi đến trường không dùng điện thoại là một điều cực kỳ tốt vì tôi thấy các con gần nhau hơn trước rất nhiều.”

Một số trường học và học khu khác cũng đang áp dụng quy định gắt gao về việc dùng điện thoại di động ở trường.

Học Khu Los Angeles cho biết học sinh không được dùng điện thoại khi vào lớp, nhưng được dùng vào giờ ăn trưa hay không thì tùy trường quyết định.

Hiệu Trưởng Gogel của trường Corona del Mar cho biết học sinh nào cần gọi điện về nhà có thể vào văn phòng của bà để gọi.

Bà Jen Schafer xúc động nói tiếp: “Ban đầu tôi nghĩ làm sao mà trường áp dụng được quy định mới này. Các em có thể giấu trong cặp hay giả vờ ngủ gật để dùng điện thoại. Tôi không ngờ họ áp dụng được. Điều này làm cho các con của tôi trò chuyện nhiều hơn, tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn và ứng xử như một đứa trẻ thật thụ.” (TL)

Dự án xe lửa siêu tốc Los Angeles – Las Vegas sống lại
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Hoa Kỳ

Andy Kim thắng, giáng một đòn vào hệ thống tuyển cử Đảng Dân Chủ

Dân Biểu Andy Kim (Dân Chủ-New Jersey) gần như chắc chắn trở thành ứng cử…

32 mins ago
  • Hoa Kỳ

Puerto Rico báo động bệnh sốt xuất huyết, đã có hơn 500 ca nhiễm

Bộ Y Tế Puerto Rico ghi nhận ít nhất 549 trường hợp mắc bệnh và…

38 mins ago
  • Hoa Kỳ

Gần 600 vùng nước ở Iowa bị suy giảm phẩm chất

Trong số khoảng 1,400 đoạn sông, suối và hồ được kiểm tra trên khắp tiểu…

45 mins ago
  • SỨC KHỎE

Phụ nữ mắc bệnh thận sau khi đi duỗi tóc ở Tunisia

Các chuyên gia y tế đang cảnh cáo về tác dụng phụ tiềm ẩn của…

1 hour ago
  • Thế Giới

Hạ Viện Thái Lan thông qua luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Hạ Viện Thái Lan tiến hành bỏ phiếu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới…

1 hour ago
  • Hoa Kỳ

Mưa đá trút xuống phá nát trang trại điện mặt trời ở Texas

Cơn mưa đá ồ ạt trút xuống miền Đông Nam Texas phá hủy phần lớn…

1 hour ago

This website uses cookies.