Friday, March 29, 2024

Né luật ‘tiểu bang an toàn,’ cảnh sát Orange County công bố lịch thả tù nhân trên mạng

ORANGE COUNTY, California (NV) – Sở Cảnh Sát Orange County ở vùng Nam California, với thành phần lãnh đạo có lập trường chống lại luật “tiểu bang an toàn California” (sanctuary state), theo đó giới hạn hợp tác giữa nhân viên công lực trong tiểu bang với giới chức di trú liên bang, hôm Thứ Hai loan báo sẽ công bố lịch thả tù cho công chúng biết.

Bắt đầu từ ngày Thứ Hai 26 Tháng Ba, một bảng danh sách nêu rõ ngày giờ thả tù nhân sẽ được công bố trên trang mạng của Sở Cảnh Sát Orange County, một hành động mà các giới chức lãnh đạo cơ quan này cho hay sẽ giúp gia tăng việc liên lạc giữa các cơ quan công lực bạn, theo OC Register.

Các tin tức công bố sẽ gồm của tất cả tù nhân, không chỉ những người bị coi là thành phần tình nghi sống ở Mỹ bất hợp pháp.

Tuy nhiên, mục tiêu chính của việc này là trợ giúp các nhân viên thuộc cơ quan cảnh sát di trú (ICE).

Trang nhà sở cảnh sát Orange County, California, cung cấp tin tức về ngày giờ thả tù nhân. (Hình: OC Sheriff’s Office)

Ông Don Barnes, phó cảnh sát trưởng Orange County, cho báo chí hay rằng hành động này là để “đáp trả luật SB-54, theo đó giới hạn việc liên lạc giữa chúng tôi với giới thẩm quyền liên bang và để giải tỏa lo ngại rằng thành phần tội phạm được thả ra ngoài đường phố trong khi có một cách khác để bảo vệ cộng đồng bằng cách chuyển giao cho ICE để trục xuất,” tờ OC Register cho hay.

Luật mới về “tiểu bang an toàn” của California, có tên “California Values Act,” hiện đang gặp sự phản đối tại một số thành phố.

Tuần qua, Hội Đồng Thành Phố Los Alamitos bỏ phiếu thông qua một đạo luật để tự cho phép không phải thi hành luật của tiểu bang.

Hội Đồng Thành Phố Yorba Linda cũng cho hay sẽ có thái độ chống lại, và Hội Đồng Giám Sát Orange County cũng dự trù đưa ra các biện pháp đối phó, cũng theo tờ OC Register. (V.Giang)

Arizona ngưng Uber thử nghiệm xe chạy tự động sau tai nạn chết người

MỚI CẬP NHẬT