Friday, March 29, 2024

Newport Beach cho phép một cây xăng bán rượu

NEWPORT BEACH, California (NV) – Ủy Ban Quy Hoạch Newport Beach vừa chấp thuận cho phép một tiệm tạp hóa ở cây xăng 76 gần bệnh viện Hoag bán bia rượu.

Theo tin của Los Angeles Times, tiệm này sẽ được đại tu thành một tiệm mới, lớn gấp sáu lần tiệm cũ, có một tầng lầu để làm bãi đậu xe, một tiệm bánh mì Subway và có giấy phép để bán rượu.

Nhưng để có giấy phép đó không dễ chút nào, vì vài thành viên trong ủy ban quy hoạch thì muốn hạn chế các loại rượu bán ở đây, còn một số người khác thì muốn cấm bán rượu hoàn toàn.

Cũng có một vài người sợ rằng điều này sẽ tạo ra nhiều tội phạm, nhưng nhiều người khác thì cho rằng ở gần đó có nhiều tiệm bán rượu không bị cấm gì hết, tại sao cây xăng này lại không được bán.

Một đại diện của cây xăng 76, trên đường Superior ở Newport Beach, đến gặp ủy ban quy hoạch hồi Tháng Mười Một để nói về việc bán rượu ở đây, nhưng ủy ban phải dời lại để giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng trước.

Thêm một lý do mà ủy ban quy hoạch phải xem xét lâu rồi mới đưa ra quyết định là vì tình hình tội phạm ở khu vực gần cây xăng này. Có đến 24% trong số 304 vụ bắt giữ trong năm 2017 là liên quan đến rượu.

Bà Wendy Joe, một điều tra viên của cảnh sát Newport Beach, cho biết sở cảnh sát đã xem xét kỹ tình hình tội phạm ở khu vực đó và sở cảnh sát sẽ không có vấn đề gì với việc cây xăng này bán rượu. Bà còn cho biết thêm là khu vực này có rất ít tiệm bán rượu.

Ủy Viên Laura Kleiman thì cho rằng một tiệm tạp hóa có rượu tại đây là không cần thiết và sẽ đem lại nhiều sự chú ý không hay.

Ông Joseph Araki, người nộp đơn để xin bán rượu tại cây xăng 76, cho biết tiệm tạp hóa này sẽ bán ít rượu thôi, chứ không phải là một tiệm rượu.

“Đây chỉ là một tiệm tạp hóa, chứ đâu phải tiệm rượu. Chúng tôi không muốn khuyến khích người ta mua rượu, chỉ muốn làm cho họ tiện lợi thôi,” ông nói.

Ủy viên này thì đưa ra ý kiến là cấm bán rượu vào lúc nửa đêm, ủy viên kia thì đòi cấm bán rượu.

Phó chủ tịch Peter Zak đưa ra ý kiến ngưng bán rượu vào lúc 10 giờ đêm và có kết quả bỏ phiếu 3-3, chỉ thiếu Ủy Viên Kory Kramer.

Ông Kramer bỏ lá phiếu cuối và ủy ban cho phép cây xăng 76 bán rượu, nhưng phải ngưng bán và khóa các tủ rượu vào lúc 10 giờ đêm. Ngoài ra, cây xăng này không được bán các chai rượu 40 ounce và những lon bia lớn. (TL)

Mời độc giả xem phóng sự du lịch “Thăm thành phố Lucerne ở Thuỵ Sĩ”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT