Thursday, March 28, 2024

Nghi can gốc Việt phá hàng loạt chùa ở Santa Ana bị bắt

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Trưa Thứ Tư, 22 Tháng Tám, 2018, Giám Sát Viên Andrew Đỗ tổ chức buổi họp báo tại chùa Bảo Quang, Santa Ana, về việc nhiều tượng Phật trong các chùa tại Santa Ana và vùng lân cận bị phá hoại.

Những ngày qua, nhật báo Người Việt liên tục đưa tin về các sự việc này. Cụ thể, hôm 9 Tháng Tám, chùa Hương Tích có năm tượng Phật bị phá vỡ trong lúc chùa Bảo Quang có ba tượng và vài tượng sư tử bị phá cùng ngày.

Năm hôm sau, lại có thêm ba tượng Phật tại chùa Hương Tích bị phá nữa. Lần này, máy thu hình an ninh cho thấy người phá hoại là một phụ nữ gốc Việt.

Năm 2015, phụ nữ này từng liệng chai lọ làm hư hỏng nhiều tượng của chùa nhưng các vị tăng ni ở đây quyết định dùng lẽ vị tha của Phật Giáo để bỏ qua tất cả, không truy tố bà.

Sáng Thứ Tư, 22 Tháng Tám, bà lại quay lại chùa Hương Tích và đập phá thêm bốn tượng nữa.

Tổng cộng trước sau, từ đầu tháng đến nay, bà gây thiệt hại nặng nề cho 12 tượng Phật chỉ riêng tại đây.

Cũng trong sáng 22 Tháng Tám, lúc trước 10 giờ, bà bị cảnh sát bắt tại Garden Grove và đang bị tạm giam.

Tên phụ nữ này là Phạm Thu Trang.

Vì có nhiều chùa bị phá hoại trong cùng thời gian ngắn nên ông Andrew Đỗ tổ chức buổi họp báo để trấn an cộng đồng rằng các giới chức sẽ làm sáng tỏ vụ này và truy tố người phạm pháp.

Ngoài ông Andrew Đỗ, giới chức có mặt tại buổi họp báo là ông Miguel Pulido, thị trưởng Santa Ana; ông Tony Rackauckas, chánh biện lý Orange County; và ông David Valentin, cảnh sát trưởng Santa Ana. Đại diện các chùa có Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, kiêm chủ tịch Hội Đồng Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; Ni Sư Thích Nữ Minh Từ, viện chủ chùa Hương Tích.

Từ trái, ông Tony Rackauckas, ông Andrew Đỗ, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, ông Miguel Pulido, và Ni Sư Thích Nữ Minh Từ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Andrew tuyên bố Orange County là một quận đa dạng và đầy khoan dung, nhưng “hành động phá hoại chùa chiền một cách có hệ thống như vậy là tấn công vào lòng tín ngưỡng và là chuyện không thể tha thứ được.”

Theo ông, ngoài việc đập phá tượng Phật, kẻ gian còn lấy trộm thùng “công đức tam bảo” và những hiện vật khác của chùa và đập vỡ chậu bông. Do đó, ông cho rằng đây không thể là chuyện ngẫu nhiên mà là một hành động có hệ thống (systematic).

Mặc dù bà Trang đã bị bắt nhưng giới chức vẫn tin rằng có thể ngoài bà, còn những người khác còn sống ngoài vòng pháp luật.

“Tôi cho rằng có thể sau lưng bà là một tổ chức, vì hành động của bà rất có hệ thống,” ông Andrew nói.

Thị trưởng và cảnh sát trưởng Santa Ana cùng hứa sẽ giải quyết vụ này càng sớm, càng tốt.

Ông Tony Rackauckas gọi đây là tội phạm thù hận nhưng chưa biết có đủ chứng cớ để buộc tội bà như vậy. “Để có thể khẳng định rằng đây là ‘hate crime,’ tòa còn phải xét rất kỹ về động lực (motivation),” ông giải thích.

Các giới chức có mặt cùng khuyến khích mọi người không nên ngại ngùng mà nên trình báo mọi phá hoại tương tự cho nhà cầm quyền lập tức.

Về điều này, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nói: “Tôi có báo ngay, nhưng cảnh sát, lúc đó, cho là chuyện nhỏ nên không quan tâm.”

Mọi người có vẻ yên tâm vì ít nhất, một nghi can đã bị bắt.

Những ngón tay tượng Phật ở chùa Bảo Quang bị gãy. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Năm 2016, bà Phạm Thu Trang bị bắt chỉ vì tội lấy trộm ba bức tượng tại chùa Trúc Lâm Yên Tử, Santa Ana, vì chùa Hương Tích không đệ đơn kiện tội phá hoại tượng.

Sau khi nhận tội phá hoại chùa chiền, trộm cắp tài sản của chùa, bà bị giam một năm bốn tháng và vừa được trả tự do hồi Tháng Bảy.

Lần phá nát tay năm tượng tại chùa Hương Tích lần đầu năm nay chỉ xảy ra vài ngày sau khi bà được thả.

Chiều 22 Tháng Tám, khi phóng viên nhật báo Người Việt đang viết bài tường thuật này thì Ni Sư Thích Nữ Như Quang của chùa Phước Quang, Garden Grove, cho biết vừa nhờ báo cảnh sát Garden Grove là chùa có ba tượng Phật bị phá vỡ.

Dù đang nghỉ mát ở xa, nhưng ông Phát Bùi, nghị viên Garden Grove cũng gọi cảnh sát giúp chùa (vì ni sư không nói tiếng Anh được), và quan tâm theo dõi.

Vị nữ tu cho biết máy quay video của chùa ghi lại hình ảnh “một người đàn bà tóc ngắn, rất giống người bị bắt năm 2016.”

Chuyện này xảy ra sau cuộc họp báo của ông Andrew.

Ai biết điều gì liên quan đến người phá hoại chùa chiền hàng loạt này, xin báo ngay cho cảnh sát địa phương. (Đằng-Giao)

–——–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT