Tuesday, April 16, 2024

Nhà văn Mắt Nâu ra mắt 8 cuốn ‘Xã Hội Việt Nam Xưa và Nay’

Uyên Nguyễn/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Bộ sách tám cuốn “Xã Hội Việt Nam Xưa và Nay” của nhà văn nữ Nguyễn Thị Mắt Nâu vừa được Hội Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An tổ chức buổi ra mắt sách vào sáng Thứ Bảy, 27 Tháng Giêng, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Chủ Tịch Hội Bưởi-Chu Văn An Nguyễn Địch Hà cho biết hội bảo trợ cho buổi ra mắt sách của nhà văn Mắt Nâu là vì cách đây hơn một năm, vào năm 2016, hội đã bảo trợ nhà văn ra mắt bốn cuốn đầu của tập sách tám cuốn. Và nay, nhà văn hoàn tất được bốn cuốn tiếp theo.

“Lý do thứ hai là việc làm của nhà văn Mắt Nâu cũng cùng chung một mục đích với hội là bảo tồn văn hóa Việt, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt,” ông nói.

Ông khẳng định: “Chỉ có những người Việt Quốc Gia là nỗ lực gìn giữ phát huy văn hóa dân tộc, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trong khi đó CSVN, qua 70 năm cai trị, nhất là sau năm 1975, chiếm được trọn đất nước, họ đã phá hủy nền văn hóa tốt đẹp của dân tộc để áp đặt nền văn hóa vô sản. Các nhà văn Việt Nam ở hải ngoại trong đó nhà văn Mắt Nâu đã bằng tài năng và lòng yêu nước bỏ nhiều công sức để không chỉ gìn giữ mà còn phát huy những tinh hoa của nền văn hóa ấy qua những tác phẩm văn chương nghệ thuật của mình.”

“Như nhà văn Mắt Nâu, trong những tác phẩm của bà, đặc biệt là bộ sách tám cuốn này bà đã hướng dẫn chúng ta đi vào lịch sử qua nhiều di tích còn lại, hướng dẫn chúng ta những sinh hoạt của người dân Việt rất phong phú cả về tinh thần lẫn vật chất để tạo ra được một nền văn hóa đặc thù của người Việt, làm một kho tài liệu cho các thế hệ sau,” ông nói thêm.

Tác giả Mắt Nâu gửi lời cảm ơn đến người tham dự. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Giới thiệu về tác giả Mắt Nâu, MC Nguyễn Quốc Phong, một cựu học sinh Chu Văn An, trân trọng nhắc đến tiểu sử của nhà văn Mắt Nâu.

Ông nói: “Nhà văn Mắt Nâu cũng là một người viết khá chuyên nghiệp về phóng sự. Bà từng là chủ bút các tạp chí như Phụ Nữ Diễn Đàn, cộng tác với nhiều tạp chí từ trước năm 1975. Nhưng sự nghiệp của bà là những cuốn về văn chương, tùy bút, sáng tác và đặc biệt là biên khảo như bộ tám cuốn ‘Xã Hội Việt Nam Xưa và Nay.’”

“Bà cũng từng là chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Tây Nam Hoa Kỳ. Những tác phẩm về văn chương nghệ thuật như ‘Loài Người Cô Đơn,’ ‘Người Cuối Chân Mây,’ ‘Giọt Lệ Tứ Bi,’ ‘Hoa Rơi Cửa Phật’ đã được đều đặn ra mắt độc giả. Nhà văn Mắt Nâu còn là một nhà truyền thông, hoạt động trên các làn sóng phát thanh và truyền hình mà chương trình ‘Xã Hội Việt Nam Xưa và Nay’ trên đài VBS 57.6 đã thu hút được nhiều khán thính giả,” ông nói thêm.

Nhã nhặn trong chiếc áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam, nhà văn Mắt Nâu cảm động ngỏ lời cám ơn đến các bạn trong Hội Bưởi-Chu Văn.

Bà nhắc đến lịch sử của trường Chu Văn An, một trường trung học nổi tiếng là yêu nước, chống Cộng Sản, đã đào tạo được nhiều nhân tài giúp ích cho đất nước từ quân sự, chính trị đến văn hóa giáo dục.

Về các cuốn sách được ra mắt hôm nay, bà cho biết: “Tám cuốn sách này là những chắt lọc từ các buổi phát hình trên VBS. Nguyện vọng của tôi khi làm chương trình này rồi viết thành sách là ao ước sẽ bảo tồn và phát huy nền văn hóa của dân tộc chúng ta. Mục đích của tôi đã gặp được sự đồng cảm của Hội Bưởi-Chu Văn An nên hội đã bảo trợ cho tôi từ lần đầu ra mắt bộ sách.”

“Một niềm vui thích nữa cho tác giả là bộ sách này đã được một số thư viện ở California, và Úc đặt mua để phục vụ cho độc giả của các thư viện này,” bà chia sẻ.

Hai thế hệ trong sinh hoạt cộng đồng, Giáo Sư Dương Ngọc Sum và Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California Võ Khôi. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Nhiều người trong giới văn học, giáo dục có mặt đã được ban tổ chức mời lên phát biểu. Giáo Sư Trần Huy Bích, một cựu học sinh Chu Văn An và khi ra trường tốt nghiệp sư phạm đã trở về trường cũ làm giáo sư của trường, nhận định về bộ sách này: “Qua bộ sách này, tác giả quả là người có một kiến thức uyên bác. Nội dung bộ sách tám cuốn vô cùng phong phú.”

Giáo Sư Bích lấy cuốn số năm để giới thiệu về sự phong phú ấy. Giáo sư nói: “Trong cuốn này có 16 bài đề cập đến mọi mặt sinh hoạt trong xã hội Việt Nam từ lịch sử, phong tục tập quán cho đến văn học, giáo dục, bài nào tác giả cũng đưa ra được những tinh túy sự sinh hoạt của người Việt với những tài liệu súc tích. Chúng ta nên hỗ trợ cho công việc của tác giả.”

Giáo Sư Song Thuận, cũng là một cựu học sinh Chu Văn An, nhận ra rằng: “Mọi sự tích kể đến trong sách đều có một ám chỉ.”

Trong số người tham dự lên phát biểu, có một bạn trẻ, anh Võ Khôi, giảng dạy toán tại đại học CSU Long Beach, vừa đắc cử chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, nói: “Bộ sách của nhà văn Mắt Nâu đã làm cho lớp trẻ hải ngoại khi đọc, thấy nung nấu trong lòng tình quê hương xứ sở. Trong hướng ấy Ban Đại Diện Cộng Đồng Nam California gồm khá đông người trẻ, đã quyết định mở Hội Xuân Cộng Đồng trong hai ngày tại trường trung học Bolsa Grande High School, Garden Grove, để gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam trong giới trẻ về phong tục tập quán của dân tộc.” (Uyên Nguyễn)

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Nữ nghệ sĩ cắt giấy 3D Lý Thoại Thanh”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT