Friday, March 29, 2024

OCCHA gây quỹ mua dụng cụ y tế khám bệnh miễn phí cho đồng hương

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, Calfornia (NV) – Sáng Chủ Nhật 16 Tháng Chín, một nhóm bạn trẻ đã tổ chức một buổi gây quỹ “mini” trước cửa tiệm Pharmacy Value Scrips số 9433 # B Bolsa, Westminster để có tiền góp thêm vào quỹ mua dụng cụ và thiết bị y tế để khám bệnh miễn phí cho mọi người trong cộng đồng người Việt ở Nam California.

Nhóm gồm 11 bạn trẻ đang theo học y tế tại các đại học như UCI, UCR… Một vài bạn đã tốt nghiệp ngành học của mình như Hùng Trần vừa xong Pharmaceutical Sciences hay Hạnh Phạm.

Buổi gây quỹ được tổ chức ngay trên lề đường trong sáng Chủ Nhật với gian hàng chỉ là một chiếc bàn dài, trên đó bầy một số hình dán, decal… mỗi thứ chỉ giá một vài đồng. Bên cạnh là những đồ thủ công mà phần nhiều là do các em làm như những con búp bê nhỏ, những đóa hoa xinh xinh mắc vào cái vòng xâu chìa khóa hoặc là những chậu cây phát tài nhỏ để trên bàn làm việc. Mỗi thứ cũng chỉ có giá là một vài đô la. Phía cuối bàn là nơi để nhận các đồ khô, đồ hộp do đồng hương mang đến và nhóm sẽ chuyển đến các nhà dưỡng lão.

Một đồng hương đến đo huyết áp tại buổi gây quỹ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Hỏi một trong số bốn cô ngồi đón khách mua hàng rằng bán như thế này thì gây quỹ được bao nhiêu, thì cô trả lời “Bác ơi, tích tiểu thành đại mà, năng nhặt thì chặt bị… Chúng cháu cứ tổ chức như thế này đều đều thì cũng đạt được mục đích đề ra. Nếu như có dư dả thì chúng cháu gửi đến một số nhà dưỡng lão góp một tay vào việc gìn giữ sức khỏe cho cộng đồng.”

Bổ túc thêm vào câu trả lời này, cô Hạnh Phạm, người trưởng nhóm cho biết: “Buổi gây quỹ nhỏ hôm nay là buổi thứ bảy. Những lần trước trung bình thu được vài ba trăm và chúng cháu đã đem sử dụng vào những việc như mua sắm thêm dụng cụ y tế cho việc khám sức khỏe miễn phí cho cộng đồng hay trợ giúp một vài nhà dưỡng lão mà nhóm anh chị em chúng cháu biết là còn thiếu thốn. Nhóm chúng cháu được thành lập từ Tháng Chín năm 2007, đến nay thì quy tụ được hơn 60 anh chị em rồi. Tất cả đều là những sinh viên trường thuốc ở Nam California. Nhóm được thành lập để trước hết là thực tập những điều đã được học, sau là có dịp được chia sẻ giúp đỡ cộng đồng mình”.

Nói chuyện tiếp với Hạnh Phạm thì được biết đây là tổ chức của hội OCCHA (OC Community Health Affiliation). Đó là hội của những người dân di cư từ một quốc gia khác hoặc có gia đình và người thân đã trải qua những giai đoạn khó khăn khi mới đến Mỹ. Hội thường tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho cộng đồng, không kiểm tra bảo hiểm hoặc không cần giấy tờ gì cả. Cứ mỗi ba tháng lại tổ chức một lần. Kỳ tới là vào ngày 21 Tháng Mười cũng tại đây. Ai muốn khám bệnh, đo huyết áp thử mức tiểu đường, xin cứ đến không cần hẹn trước.

Một bạn trẻ khác là Hùng Trần vừa tốt nghiệp Pharmaceutical Sciences, phó nhóm cũng cho biết: “Trong những lần khám bệnh miễn phí cho cộng đồng, hội huy động được nhiều các sinh viên đã ra trường và nhiều dược sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe tổng quát cho mọi người. Bốn phần sẽ được cung cấp trong những lần tổ chức này là kiểm tra huyết áp, độ đường trong máu, cân nặng và tỉ lệ mỡ trong máu”.

Một đồng hương đang chọn hàng để mua giúp gây quỹ cho hội. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Vào gần lúc kết thúc buổi gây quỹ, chúng tôi có quay lại hỏi thăm số khách đến mua và khám bệnh, Hùng Trần cười tươi cho biết: “Có được 10 người ghé đo huyết áp và đo tiểu đường. Còn về khách mua hàng thì tổng cộng được gần trăm bạc”.

Dù kết quả rất khiêm nhường nhưng trên vẻ mặt của 11 anh chị em tham dự buổi gây quỹ không ai tỏ ra buồn nản.

Cô trưởng nhóm Hạnh Phạm tươi cười ví von hỏi các bạn: “Kiến tha lâu cũng đầy tổ có phải không các bạn?” và cùng nhau cười vui xếp dọn đồ đoàn để ra về.

Trước khi chia tay, Hùng Trần còn mời đồng hương đến dự buổi khám bệnh miễn phí cho cộng đồng vào ngày 21 Tháng Mười tại tiệm Pharmacy Value Scrips số 9433 # B Bolsa, Westminster.

Nếu các bạn trẻ muốn tìm hiểu về các ngành có liên quan đến y tế, các bạn có thể lên Website occha.org của hội để ghi danh và tìm hiểu thêm. Điện thoại liên lạc: (714) 487.7354 và email: [email protected].

MỚI CẬP NHẬT