Saturday, April 20, 2024

‘Không biết Tết 2019 có còn diễn hành trên đường Bolsa?’

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Không biết Tết 2019 có còn diễn hành trên đường Bolsa, thuộc thành phố Westminster nữa hay không? Đó là nỗi lo của ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, kiêm phó thị trưởng Garden Grove, trong buổi họp báo cập nhật về kết quả diễn hành Tết Mậu Tuất 2018 vào lúc 1 giờ trưa 6 Tháng Ba tại văn phòng Cộng Đồng.

Theo ông Phát Bùi, nhìn chung, cuộc diễn hành rất thành công dù có vài chi tiết nên sửa đổi.

Trước hết ông Phát nói nhân viên Westminster khen ban tổ chức đã giữ đúng giờ giấc theo ước tính. Lời ngợi khen này là một khích lệ lớn lao đối với ban tổ chức vì đây là việc rất khó thực hiện.

“Westminster muốn đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo có giao thông bình thường trước 12 giờ. Và chúng ta đã làm được điều này,” ông nói.

Thêm nữa, chương trình diễn hành được phần đông đồng hương nhận xét là rất phong phú và đầy đủ ý nghĩa, đặc biệt là xe hoa Nhật Tảo HQ-10, một vết son nổi bật của buổi diễn hành.

Ngay sau đó, ông ghi nhận rằng ban tổ chức có những sơ xuất với Hội Đồng Thành Phố Westminster.

Ông Phát Bùi bày tỏ sự quan tâm về những sơ xuất ban tổ chức Diễn hành Tết mắc phải. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông nói: “Mặc dù tôi đã thu xếp cẩn thận, nhưng hôm ấy, Hội Đồng Thành Phố Westminster đã không có ghế ngồi, tạo nên sự bực dọc, nhất là cho Nghị Viên Margie L. Rice.”

Ông phân trần rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm đáng tiếc, hoàn toàn ngoài dự phòng của ông.

Ông khẳng định: “Thực sự, tôi không dám có ý coi thường Hội Đồng Thành Phố Westminster. Tôi hoàn toàn không có lý do để làm chuyện này. Và khi Westminster chính thức gởi thư khiển trách, tôi sẵn sàng chính thức xin lỗi.”

Sự bực dọc này dẫn đến việc, trong phiên họp thường kỳ của Hội Đồng Thành Phố Westminster hôm 28 Tháng Hai, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp đã có ý định thành lập một tiểu ban do hai nghị viên Margie Rice, Kimberly Hồ đảm trách để xem xét kỹ hơn về chuyện này.

Tuy nhiên, phải chờ thủ tục đưa đề nghị này vào nghị trình để Hội Đồng thảo luận vào phiên họp lần tới.

Theo ông Phát, ông Tyler còn đề nghị nên hợp tác với một cơ quan tư nhân nào đó để tổ chức diễn hành.

Cảm nhận được sự lo âu của ông Phát, nhiều người trong buổi họp báo khuyên ông không nên nghĩ xa quá mà nên đợi thái độ chính thức của Westminster.

Nhiều người có mặt cho biết ông Trí Tạ, thị trưởng Westminster ‘không hề trách cứ gì ban tổ chức diễn hành Tết cả.’

Sơ lược về tài chánh, ông Phát cho hay tính đến 6 Tháng Ba, chi phí là $131,339 và tiền thu là $127,220. Sẽ có xê xích vì hiện chưa thu đủ “tiền hứa” từ một số nhà bảo trợ và hạch toán cuối cùng của Westminster.

Vẫn có ý định giữ truyền thống diễn hành Tết của người Việt hải ngoại tại Little Saigon, ông Phát dự tính sẽ lên chương trình từ sớm.

Ông Phát tin tưởng rằng nếu vẫn được tổ chức diễn hành năm 2019, với kinh nghiệm của năm năm qua, chắc chắn ban tổ chức sẽ hoàn hảo hơn nữa. (Đằng-Giao)

–—————
Liên lạc tác giả: [email protected]

Một giáo sư ở trường Golden West College bị cáo buộc kỳ thị chủng tộc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT