Thursday, March 28, 2024

Thêm vài người bị bắt liên quan đến cưỡng hiếp trẻ em ở Orange County

ORANGE COUNTY, California (NV) – Vừa đầu tuần thứ ba của Tháng 11, có thêm một người đàn ông thuộc Orange County bị kết tội cưỡng hiếp trẻ em. Ngoài ra, còn có một phụ nữ khai gian trước tòa để bảo vệ bạn trai mình, theo nhật báo OC Weekly.

Uriel Ruiz Ricardez, 26 tuổi, cư dân San Clemente, bị bắt hồi Tháng Mười năm 2015 vì tội cưỡng hiếp bốn thiếu niên dưới 14 tuổi.

Trước khi bắt được Ricardez, cảnh sát Orange County chỉ biết có hai nạn nhân, vì cha mẹ của hai em báo cảnh sát.

Sau khi bắt được anh, cảnh sát phát hiện ra thêm hai thiếu niên khác cũng bị Ricardez cưỡng hiếp.

Nghi phạm này gây tội từ Tháng Tám, 2014, đến Tháng Chín năm 2015, và có quen biết với gia đình của bốn nạn nhân trước khi phạm tội.

Nếu bị kết án, Ricardez sẽ nhận 70 năm tù, và phải vào danh sách người từng phạm tội tình dục đến hết đời.

Trong khi đó, bà Cynthia Marie Dunaway-Erickson, 50 tuổi, cư dân Huntington Beach, khai gian trước tòa để bảo vệ bạn trai Jeffrey Scott Jones, và có thể nhận án 5 năm tù.

Ông Jones từng đi dạy ở các trường như trung học Bell, trung học Gahr ở Cerritos và học viện Libra ở Huntington Park.

Ông từng có ba người vợ cùng một lúc, và ba người này từng là học sinh của ông.

Cảnh sát Huntington Beach cho biết từ Tháng Chín, 2012 đến Tháng Năm, 2013, ông Jones có hành động ấu dâm và cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi.

Ông nhận án tù 46 năm đến chung thân.

Còn bà Dunaway-Erickson vì muốn bảo vệ bạn trai, nên khai gian sau khi thề trước tòa.

Văn Phòng Chánh Biện Lý Orange County cho biết bà có lời khai sai lệch về lý do tại sao lại có tinh dịch của ông Jones trong tử cung của một nạn nhân.

Do thấy có điều không đáng tin, cảnh sát đã tổ chức một cuộc điều tra, và vừa bắt giữ bà Dunaway-Erickson hôm Thứ Ba, 7 Tháng 11.

Chánh Biện Lý Tony Rackauckas nói trong một thông cáo: “Bảo vệ những thiếu nữ khỏi những kẻ cưỡng hiếp thôi thì không đủ, còn phải bảo vệ các em khỏi những người che giấu sự thật để bảo vệ những kẻ cưỡng hiếp này.” (TL)

Người bị tâm thần nay được gia nhập quân đội Mỹ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT