Thursday, March 28, 2024

Orange County: Disneyland là một nguồn lan truyền bệnh viêm phổi ở Anaheim

ANAHEIM, California (NV) – Các chuyên gia y tế của Orange County đang điều tra 12 trường hợp bị bệnh viêm phổi do nhiễm vi khuẩn ở Anaheim, trong đó có 7 du khách đi Disneyland và một nhân viên của công viên này.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, trong số 12 người bị viêm phổi, 10 người phải nhập viện, và một người chết.

Bệnh nhân qua đời không phải là du khách của Disneyland.

Một giới chức của Disneyland cho biết công viên phải tắt hai tòa tháp làm lạnh, vì hai tháp này làm tăng mức vi khuẩn, dễ làm du khách nhiễm viêm phổi.

Bà Jessica Good, phát ngôn viên của Sở Y Tế Orange County, viết trong email gửi ra cho biết sở y tế phát hiện được 12 người bị viêm phổi do nhiễm vi khuẩn, từ độ tuổi 52 đến 94.

Những người từ độ tuổi 50, có hệ thống miễn nhiễm yếu, rất dễ bị bệnh này.

Nhân viên bị nhiễm bệnh là một diễn viên, nhưng không cho biết người này làm việc ở phần nào của công viên.

Theo bà Good, sở y tế đang điều tra hết 12 trường hợp này, nhưng vẫn chưa tìm ra được nguồn lan truyền bệnh.

Bệnh viêm phổi do nhiễm vi khuẩn tuy có thể gây chết người, nhưng không lây lan từ việc tiếp xúc với người khác.

Bác Sĩ Pamela Hymel, bác sĩ trưởng của Walt Disney Parks and Resorts, cho biết qua một thông cáo công ty Disney có nhận được thông báo của Sở Y Tế Orange County, cho rằng Disneyland là một nguồn lan truyền bệnh viêm phổi ở Anaheim.

“Chúng tôi đã kiểm tra hai tháp làm lạnh, và biết được rằng hai tòa tháp này làm cho mức vi khuẩn viêm phổi tăng lên nhiều,” bà Hymel nói. “Hai tháp này đang tắt và đang được tẩy vi khuẩn bằng các hóa chất.”

Bà Hymel còn cho biết thêm Disney đã hợp tác với sở y tế để diệt hết các mối lo ngại về bệnh viêm phổi ở Disneyland.

Phát ngôn viên Good cho biết sở y tế không phát hiện ra trường hợp viêm phổi nào sau Tháng Chín, và cho rằng không còn nguy cơ nào để lan truyền dịch bệnh này. (TL)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT