Friday, March 29, 2024

Orange County: Khách đi xe buýt OCTA ở Bắc và trung tâm Orange County tăng 20%

ORANGE COUNTY, California (NV) – Theo báo cáo của Cơ Quan Giao Thông Orange County (OCTA) đưa ra hôm Thứ Năm, 9 Tháng 11, số lượng khách đi xe buýt trên những tuyến xe ở phía Bắc, và trung tâm Orange County, sau khi thay đổi, tăng lên đến gần 20%.

Theo tin của báo mạng Voice of OC, đây là một cuộc chỉnh sửa các tuyến xe buýt, lớn nhất của OCTA từ trước đến nay.

Cơ quan này cắt giảm giờ hoạt động của các tuyến xe buýt ở phía Nam Orange County, và tăng giờ cho các tuyến xe ở Bắc và trung tâm Orange County, hai nơi đông khách đi xe buýt nhất của quận hạt.

Theo báo cáo, lượng khách đi những tuyến xe này tăng lên 19.6% so với năm ngoái.

Tuy những tuyến xe ở Bắc và trung tâm Orange County có nhiều khách đi hơn, nhưng những tuyến ở xe ở Nam Orange County bị giảm lượng khách.

Có ba tuyến xe ở Nam Orange County bị giảm giờ hoạt động, làm mất đi 10% lượng khách.

Ngoài ra, có những tuyến xe bị “xóa sổ.”

OCTA dùng lợi nhuận từ việc tăng giờ hoạt động của những tuyến xe ở Bắc Orange County để tạo ra chương trình đi xe buýt giá rẻ cho sinh viên đại học Santa Ana College.

Sinh viên của đại học này có thể mua thẻ xe buýt đi nguyên học kỳ với giá rẻ: $6.75 cho sinh viên toàn gian, và $5.75 cho sinh viên bán thời gian.

Theo báo cáo của OCTA, chỉ trong tám tuần đầu sau khi chương trình được tổ chức, có đến 3,000 sinh viên ghi danh, và có thêm 171,555 lượt đi xe buýt.

OCTA quyết định thay đổi các tuyến xe buýt vì lượng khách giảm đến 30% từ năm 2008.

Lúc khủng hoảng kinh tế, OCTA cắt giảm giờ hoạt động của xe buýt bằng cách chia đều giờ ra trên khắp Orange County, thay vì dựa vào lượng khách để tính.

Điều này là một sai lầm của cơ quan OCTA.

Các cơ quan giao thông khác trên toàn quốc cũng bị giảm khách đi, nhưng không nhiều như Orange County.

Hồi năm ngoái, OCTA ra một quyết định lớn nhằm thay đổi lại các tuyến xe, thông qua chương trình OC Bus 360.

Mặc dù những tuyến xe được thay đổi có lượng khách tăng lên, nhưng tổng quát thì lượng khách đi xe buýt OCTA đang giảm dần, xuống 3% trong quý hai của năm 2017, so với năm ngoái.

Lượng khách đi xe bus trên toàn quốc cũng giảm xuống 4% trong quý hai năm 2017. (TL)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT