Friday, March 29, 2024

Orange County lắp đặt hàng rào ở bờ sông Santa Ana

SANTA ANA, California (NV) – Các dân cử ở Orange County cho biết quận hạt sẽ lắp đặt hàng rào trước các kênh chống lũ ở bờ sông Santa Ana thuộc ba thành phố Santa Ana, Garden Grove và Westminster để chặn người vô gia cư đột nhập vào nhà cư dân.

Theo nhật báo The Orange County Register, tại cuộc họp báo ngày 30 Tháng Tám ở công viên Fisher Park ở Santa Ana, ông Andrew Đỗ, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, Chánh Biện Lý Tony Rackauckas và Thị Trưởng Trí Tạ của Westminster cùng nhiều dân cử khác cho biết đây là nỗ lực của nhiều thành phố để giải quyết vấn đề người vô gia cư ở Orange County.

Ông Andrew nói: “Chúng tôi sẽ giúp những người hoạn nạn, chúng tôi sẽ giúp người vô gia cư, nhưng chúng ta cần phải trấn an cộng đồng trước.”

Ông còn cho biết Orange County sẽ lắp đặt 3,658 foot hàng rào.

Vì các vấn đề liên quan đến người vô gia cư, trong đó có vụ một ông nhận chín tội danh phóng hỏa và đập phá hồi Tháng Bảy, nhiều cư dân và dân cử của các thành phố gặp ông Andrew để nhờ ông tìm cách giải quyết.

Tuy biết phương án này sẽ không hoàn toàn chặn được người vô gia cư lẻn vào nhà của các cư dân ở gần bờ sông, nhưng nhiều cư dân ở Bắc Santa Ana vẫn cám ơn các dân cử vì đã tìm cách giải quyết.

Ông Tim Johnson, có ba con thường hay chơi ở công viên Fisher Park, cùng các dân cử phát biểu. Ông cảm thấy rất vui vì Orange County lắp đặt hệ thống hàng rào này và đã hợp tác với người dân.

Chánh Biện Lý Tony Rackauckas cho biết những khu trại của người vô gia cư từng đóng dọc theo bờ sông chứa biết bao nhiêu loại bệnh và tội phạm. Ông cho biết Biện Lý Cuộc Orange County đang xét xử rất nhiều vụ liên quan đến người vô gia cư nhưng không thể cho biết thông tin cụ thể. Ngoài ra, ông còn cho rằng không chỉ có cư dân là nạn nhân, mà những người vô gia cư không phạm pháp cũng là nạn nhân.

Dự án thay hàng rào này do nhiều cư dân và các dân cử của nhiều thành phố đề xướng. Hệ thống hàng rào màu đen làm bằng thép này cao từ 6 đến 8 foot, nhưng vài chỗ cao đến 10 foot. Hàng rào này cứng nên rất khó cắt và còn khít để không có chỗ tựa chân để leo qua. Tại một số nơi ở Orange County, hệ thống hàng rào này đã thay thế hàng rào cũ bị đập phá.

Thị Trưởng Miguel Pulido của Santa Ana cũng có mặt tại buổi họp báo. Ông cho biết thành phố Santa Ana có được sự giúp đỡ của nhiều khu dân cư khi lắp đặt hàng rào. Vì người gia cư có thể đập phá hay phóng hỏa nhà cư dân, ông Pulido cho hay có hai vợ chồng phải mua vòi xịt nước áp lực cao để dập lửa. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT