Friday, April 19, 2024

Orange County ngưng giam giữ di dân bất hợp pháp

SANTA ANA, California (NV) – Các nhà tù ở Orange County sẽ không giam giữ di dân bất hợp pháp cho cảnh sát di trú (ICE) nữa, vì cần chỗ cho các bệnh nhân tâm thần, các giới chức cho biết hôm Thứ Tư, 27 Tháng Ba.

Theo CBS News, ông Don Barnes, cảnh sát trưởng Orange County, thông báo cho biết cơ quan này vừa chấm dứt hợp đồng giam giữ di dân với ICE “để giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần tại các trại giam của quận hạt.”

Mặc dù hợp đồng của Orange County với ICE tới năm 2020 mới hết hạn, sở cảnh sát quyết định hủy hợp đồng sớm hơn.

Một khi hợp đồng bị hủy, ICE có 120 ngày để chuyển những di dân bị giam giữ qua một nơi khác, có thể là ngoài California.

“Kể từ năm 2015, chúng tôi thấy có một sự gia tăng tới 40% những người bị bệnh tâm thần trong các nhà tù của chúng ta,” ông Don Barnes nói qua một tuyên bố. “Số người bị bệnh tâm thần bây giờ lên đến gần 1,800 người. Kết quả là chúng tôi phải tập trung cung cấp dịch vụ cho những người này, và gia tăng số giường cho họ.”

Theo Sở Cảnh Sát Orange County, 30% số tù nhân của quận hạt hiện nay cần một dịch vụ chữa trị tâm thần nào đó.

Sở cảnh sát cũng nhấn mạnh là quyết định chấm dứt hợp đồng này không ảnh hưởng gì đến việc hợp tác với ICE.

Cơ quan này cũng công khai phản đối Đạo Luật SB 54, “tiểu bang an toàn,” có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng, 2018, mà theo đó, các cơ quan công lực không được hợp tác với chính quyền liên bang trong việc truy lùng di dân bất hợp pháp.

Tuy nhiên, theo SB 54, cơ quan công lực chỉ được quyền chuyển giao di dân cho ICE nếu người này bị kết tội đe dọa an ninh công cộng.

Hồi Tháng Ba năm ngoái, để “lách” luật, Sở Cảnh Sát Orange County thông báo ngày giờ một tù nhân di dân được thả, để ICE có thể bắt những tội phạm nguy hiểm.

Sở Cảnh Sát Orange County có hợp đồng giam giữ di dân cho ICE kể từ năm 2010.

Hôm Thứ Tư, ICE đưa ra tuyên bố như sau: “Quyết định của cảnh sát trưởng Orange County ngưng giam giữ di dân bắt đầu từ ngày 1 Tháng Tám, 2019 sẽ có ảnh hưởng xấu đối với hoạt động của ICE. Tuy nhiên, ảnh hưởng này còn lớn hơn đối với những người đang bị giam ở đây.”

“Bây giờ, thay vì được giam gần gia đình, gần luật sư, những người này có thể bị giam ở nơi xa hơn, vì ICE tùy thuộc vào số giường có ở những nơi khác, không chắc có gần chỗ cũ, làm giảm cơ hội để những di dân gặp người nhà và phối hợp với luật sư.” (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT