Friday, March 29, 2024

Orange County: Nhiều bác sĩ bị tố cáo gian lận $40 triệu bảo hiểm sức khỏe

SANTA ANA, Calfironia (NV) – Hôm Thứ Năm, hơn 24 bác sĩ, dược sĩ và chủ cơ sở kinh doanh bị cáo buộc có liên quan đến vụ gian lận $40 triệu tiền bảo hiểm sức khỏe tại Orange County và một số nơi khác, theo nhật báo The Orange County Register.

Hành động này được giới chức địa phương coi là “xem thường” mạng sống bệnh nhân.

Theo Biện Lý Cuộc Orange County, chủ mưu vụ này là hai vợ chồng ông Christopher King, 38 tuổi, và bà Tanya Moreland King, 37 tuổi, cả hai đều là cư dân Beverley Hills, bị cáo buộc gian lận khi làm hóa đơn bệnh nhân cho các công ty bảo hiểm Monarch Medical Group, King Medical Management, và One Source Laboratories.

Phía công tố cho biết, hai bị cáo này thuyết phục các bác sĩ và dược sĩ khai gian những dịch vụ chăm sóc không cần thiết, sau đó chia tiền hoa hồng cho những người này.

Cũng theo phía công tố, hai vợ chồng ông bà King hợp đồng với nhiều bác sĩ tại California, trong đó có năm bác sĩ tại Orange County.

“Gia đình này và những ai làm việc cùng với họ đã xem thường mạng sống bệnh nhân, kinh doanh dựa trên sức khỏe người khác cho mục đích cá nhân và không coi trọng sự an toàn của bệnh nhân,” ông Dave Jones, bộ trưởng Bộ Bảo Hiểm California, được trích lời phát biểu tại cuộc họp báo hôm Thứ Năm.

Ông bà King, cùng với 21 bác sĩ, một phụ tá bác sĩ, và hai dược sĩ, có thể bị truy tố tội đại hình, bao gồm gian lận bảo hiểm, làm hồ sơ giả, tính tiền cho dịch vụ không thực hiện, và âm mưu gian lận bảo hiểm y tế.

Theo phía công tố, nếu bị kết tội, bà Tanya King có thể bị lãnh án tới 117 năm tù, mỗi bác sĩ lãnh 25 năm tù, và hai dược sĩ lãnh 28 năm tù mỗi người.

Hiện chưa rõ mức án của người chồng như thế nào, nếu ông bị kết tội. (Kh.L.)

Mời độc giả xem phóng sự: “Salton Sea: đất khô hồ chết”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT