Thursday, March 28, 2024

Phóng viên Người Việt về Việt Nam tường trình APEC và chuyến thăm của TT Trump

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hai nhà báo Đỗ Dzũng và Khôi Nguyên của nhật báo Người Việt sẽ có mặt tại Việt Nam tường trình về Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC ở Đà Nẵng và chuyến thăm chính thức Hà Nội của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump từ ngày 5 đến 15 Tháng Mười Một, 2017.

Đây là lần thứ hai phóng viên Người Việt có mặt tại quê nhà bằng Visa (thị thực) công vụ để đưa tin liên quan đến các chuyến viếng thăm, làm việc của tổng thống Hoa Kỳ với các nhân vật cao cấp của nhà nước Việt Nam.

Như tin đã đưa, hôm Thứ Hai, 16 Tháng Mười, thông cáo báo chí của ngoại trưởng Hoa Kỳ đưa ra cho hay: “Vào ngày 11 Tháng Mười Một, tổng thống sẽ đến Hà Nội, Việt Nam, cho chuyến thăm chính thức và sẽ có các cuộc họp song phương với Chủ Tịch Trần Đại Quang và các lãnh đạo cao cấp Việt Nam.”

“Tổng thống sẽ đến Đà Nẵng, Việt Nam, ngày 10 Tháng Mười Một. Tại đây, ông sẽ tham dự cuộc họp thượng đỉnh APEC, và đọc một bài diễn văn tại hội nghị thượng đỉnh các tổng giám đốc trong khối APEC,” thông cáo cho biết thêm.

Cũng trong dịp này, Tổng Thống Donald Trump sẽ thăm 5 quốc gia, bao gồm Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc, Việt Nam, và Philippines trong thời gian từ 3 đến 14 Tháng Mười Một.

Nói về công việc chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới, nhà báo Đỗ Dzũng cho biết, “Trong những ngày qua chúng tôi phải nghiên cứu lịch trình tổng thống đi ra sao, đến phi trường ngày nào, khách sạn nào, nói chuyện ở đâu, để chuẩn bị. Rồi nội dung chương trình tổng thống đi gặp gỡ những ai thì cho đến giờ phút này Tòa Bạch Ốc chưa cho biết chi tiết.”

Tuy nhiên, theo nhà báo Đỗ Dzũng “chuyến đi của ông Trump rất vội vã nhưng cũng rất hấp dẫn bởi ông sẽ gặp 20 nhà lãnh đạo thế giới tại Đà Nẵng.”

“Chúng ta sẽ thấy lần đầu tiên trong lịch sử có một tổng thống Hoa Kỳ đặt chân đến Đà Nẵng. Theo chương trình, sau khi đến Đà Nẵng, tổng thống sẽ có một bài diễn văn trước các tổng giám đốc của khối APEC ở tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Ariyana ngay tại Mỹ Khê vào ngày 10. Hôm sau ông có cuộc họp thượng đỉnh với 20 nhà lãnh đạo khác, trong đó có chủ tịch nước Việt Nam là ông Trần Đại Quang chủ trì tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort ở bán đảo Sơn Trà,” anh nói tiếp.

“Ngay sau đó thì tổng thống bay ra Hà Nội cho chuyến viếng thăm chính thức ở đây, nên chúng tôi lại cũng phải tính làm sao bay ra kịp đón ông ở phi trường Nội Bài. Đó là những điều chúng tôi phải chuẩn bị trong những ngày qua,” anh nói thêm.

Nhà báo Khôi Nguyên giải thích về những công việc sẽ làm trong chuyến công tác, “Do nhật báo Người Việt có đến ba sản phẩm là tờ nhật báo Người Việt, trang mạng Người Việt Online (NVO) và kênh Người Việt TV phát trên Internet và Youtube, nên sản phẩm mà chúng tôi sẽ thực hiện trong chuyến công tác không chỉ là bài viết, hình ảnh mà còn làm phim, làm phóng sự. Sẽ có khoảng trên dưới 20 sản phẩm khác nhau, từ bài viết trên báo giấy, online, phim phóng sự, tường thuật của chúng tôi được thực hiện trong chuyến đi này.”

Chia sẻ cảm nhận về việc Tổng Thống Donald Trump, một nhân vật được chú ý đặc biệt, sẽ được chào đón như thế nào ở Việt Nam, nhà báo Đỗ Dzũng cho rằng, “Ở Mỹ có thể một nửa thích ông Trump, một nửa không thích ông, nhưng qua kinh nghiệm chuyến đi về Việt Nam lần trước khi đưa tin về Tổng Thống Obama thì tôi nghĩ ở Việt Nam không ai ghét hết. Những gì liên quan đến tổng thống Mỹ người ta đều thích, đó là tâm lý của người Việt Nam.”

“Theo nhận xét riêng của tôi thì dân Việt cứ coi Mỹ là ‘ok,’ là người ta thích và người ta đổ ra đường để chào đón nồng nhiệt, cho dù người đó là ai. Đặc biệt năm ngoái tôi và anh Khôi Nguyên đã chứng kiến là ở Miền Nam nhiệt tình hơn miền Bắc. Ở miền Bắc thì họ cũng kéo ra đường đứng đông lắm, nhưng không có kiểu phải tràn vô đến nỗi phải dựng hàng rào như ở miền Nam. Người Miền Nam nồng nhiệt với tổng thống Mỹ hơn,” anh phân tích.

Nhà báo Khôi Nguyên cảm nhận, “Hiện nay tâm lý của người dân Việt Nam nhắc đến nước Mỹ là nhắc đến những giá trị mà nước Mỹ đem lại cho nhân loại, trong đó giới trẻ tại Việt Nam đang thụ hưởng những giá trị này. Cho nên, không hà cớ gì ông tổng thống này hay ông tổng thống kia, miễn sao cứ là ông tổng thống Mỹ thì người dân Việt Nam đều nồng nhiệt đón chào, dù ở mỗi nơi, Đà Nẵng, Hà Nội hay Sài Gòn, thể hiện mỗi tình cảm khác nhau. Tuy nhiên tình cảm nồng nhiệt dành cho tổng thống Hoa Kỳ thì ở mỗi người dân đều có.”

Một điều khá thú vị mà cả hai nhà báo đều đang nóng lòng chờ xem, đó là giữa tổng thống Mỹ và chủ tịch Trung Cộng ai sẽ là người được người dân Việt Nam chào đón nồng nhiệt hơn.

“Lần trước khi Tổng Thống Obama đến Việt Nam, một số người dân nói với chúng tôi rằng họ thích Mỹ nên chào đón tổng thống Mỹ. Họ không thích Trung Quốc nên không mừng khi chủ tịch Trung Cộng sang. Lần này, cả hai người cùng đến Đà Nẵng, chúng ta sẽ chờ xem người dân biểu hiện thái độ của họ  như thế nào trước hai nguyên thủ quốc gia này,” nhà báo Đỗ Dzũng nói bằng sự háo hức.

Nói thêm về công việc trước chuyến đi, nhà báo Khôi Nguyên cho biết, “Chúng tôi đi chuyến công tác này bằng visa công vụ, do Bộ Ngoại Giao Việt Nam cấp, vì thế chúng tôi phải làm việc theo đúng những điều quy định, hướng dẫn của pháp luật Việt Nam yêu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng làm những công việc mà không chỉ có ngồi trong phòng họp để nghe và tường thuật hết chương trình hội nghị mà chúng tôi còn phải ra ngoài đệ tường thuật lại không khí, những vấn đề mà liên quan đến APEC ở Đà Nẵng, cũng như chuyến viếng thăm Hà Nội của Tổng Thống Donald Trump. Theo tôi nghĩ, đó mới là những điều độc giả muốn chờ đợi lắng nghe, nhìn thấy, tất nhiên những chương trình chính thức của hội nghị APEC thì chúng tôi vẫn phải tường thuật.”

“Đó cũng là lý do chúng tôi rất muốn lắng nghe quý độc giả góp ý cho chúng tôi, muốn chúng tôi làm gì, thích chúng tôi làm gì,” anh nói thêm.

“Và chúng tôi sẽ làm trong khả năng của chúng tôi,” nhà báo Đỗ Dzũng tiếp lời.

Bởi, theo anh, “mọi chuyện không đơn giản là chúng ta muốn làm gì thì làm. Như năm ngoái chỉ là chuyến thăm song phương của Tổng Thống Barack Obama mà nó cũng đã có nhiều thay đổi vào giờ chót, và không thể dự đoán được. Vì ở Việt Nam có rất nhiều thủ tục cần phải tuân theo.”

“Nhưng dù thế nào thì bảo đảm với quý vị, tôi và anh Khôi Nguyên sẽ cố gắng tối đa trong khả năng của chúng tôi, trong sự tận dụng mọi sự quen biết, trong sự ủng hộ của đồng nghiệp tại tòa soạn, đặc biệt là quý vị độc giả, khán giả của Người Việt TV và nhật báo Người Việt, để làm hài lòng những gì quý vị trông chờ,” anh khẳng định.

Nhà báo Đỗ Dzũng hiện là Tổng Thư ký nhật báo Người Việt. Nhà báo Khôi Nguyên là Tổng Thư ký Người Việt Online.

Chuyến đi của phóng viên Người Việt được bảo trợ bởi: ATNT Travel & Tours, Viet TV 24, Wholesale Signs & Printing, Tâm’s Restaurant & Sandwiches và Dầu nóng Song Ngư by Nvive Essential. (Ngọc Lan/Người Việt)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phỏng vấn “Phóng viên Người Việt về Việt Nam tường trình APEC và chuyến thăm của TT Trump”

MỚI CẬP NHẬT