Thursday, March 28, 2024

Quốc Hội xem xét hủy bỏ giàn khoan ngoài khơi OC sau vụ rò rỉ dầu

WASHINGTON DC (NV) – Các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Quốc Hội Mỹ, hôm Thứ Năm tuần qua, kêu gọi thúc đẩy việc chấm dứt hoạt động khoan dầu ngoài khơi bằng cách buộc các công ty dầu khí ngừng hoạt động các giàn khoan.

Theo báo mạng Voice of OC (VOC), các đảng viên Cộng Hòa tại Quốc Hội cáo buộc phía Dân Chủ tấn công sản xuất năng lượng và việc làm của Mỹ, đồng thời làm tổn thương các hệ sinh thái cá nếu dỡ bỏ các giàn khoan dầu này.

Đảng Dân Chủ xem xét hủy bỏ hoạt động của các giàn khoan ngoài khơi sau vụ tràn dầu trên biển thuộc Orange County. (Hình minh họa: SCOTT HEPPELLAFP/Getty Images)

Đây là ngày thứ nhì Hạ Viện bàn về vụ tràn dầu, sau cuộc tranh luận hôm Thứ Tư về việc có nên cấm khoan dầu ngoài khơi và áp đặt thêm các quy định cũng như công bố công khai về các lỗi an toàn đường ống hay không.

Tuần rồi, hôm Thứ Hai, một tiểu ban điều tra của Quốc Hội đến Orange County tổ chức một buổi điều trần giám sát tại Irvine Ranch Water District về tác động của vụ rò rỉ dầu đối với cư dân và doanh nghiệp địa phương, vẫn theo VOC.

Phiên điều trần hôm Thứ Năm của tiểu ban Hạ Viện về năng lượng và tài nguyên khoáng sản có lời khai của nhân chứng rằng các công ty dầu mỏ kiếm được hàng tỷ đô la từ các đại dương, chỉ để bán bớt các giàn khoan và trách nhiệm pháp lý cho các công ty nhỏ hơn nhiều, dễ bị phá sản và do đó chuyển chi phí dọn dẹp cho người đóng thuế để dỡ bỏ các cơ sở hạ tầng.

Chủ tịch của tiểu ban, Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ-Long Beach), cho biết sự việc tràn dầu tại Orange County cho thấy Quốc Hội phải đẩy nhanh việc ngừng hoạt động, điều mà các nhân chứng cho biết có thể thực hiện bằng cách buộc các công ty dầu mỏ nộp vào quỹ để dọn dẹp cơ sở hạ tầng mà họ sẽ bỏ lại.

Luật hiện hành của liên bang hiện yêu cầu các công ty khoan dầu ngoài khơi dành không đến 10% chi phí thực tế cho việc ngừng hoạt động, tiểu ban được một trong những nhân chứng cho biết, theo VOC.

“Điều quan trọng là chúng ta không chỉ tiếp tục và chờ đợi tai nạn kế tiếp xảy ra. Cơ sở hạ tầng dầu khí ngoài khơi, cả ở vùng vịnh và ở Thái Bình Dương là một quả bom chờ nổ.

Ông Lowenthal thêm: “Vào năm 2015, Văn Phòng Trách Nhiệm Chính Phủ (Government Accountability Office) đã cảnh báo với chúng tôi rằng tôi rằng những người đóng thuế phải gánh hàng tỷ đô la để chi phí hoạt động ngoài khơi,” ông Lowenthal nói thêm, và cho rằng vụ tràn dầu gần đây cần “là một cảnh báo của tỉnh cho Quốc Hội.”

Một thành viên đảng Cộng Hòa của tiểu ban cho biết, ông và các đồng nhiệm của mình ủng hộ việc buộc những người gây ô nhiễm phải chịu trách nhiệm, nhưng không phá bỏ ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ, điều mà họ cho rằng sẽ dẫn đến sự phụ thuộc nhiều hơn vào dầu nước ngoài.

Dân Biểu Pete Stauber (Cộng Hòa-Minnesota) nói: “Chúng tôi vạch ra một quan điểm cứng rắn về việc phỉ báng toàn bộ ngành công nghiệp sử dụng những người Mỹ làm việc chăm chỉ, kiếm được mức lương cao và cho phép mọi người dùng xăng với giá phải chăng cho các phương tiện của chúng ta.” (ĐG) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT