Wednesday, April 17, 2024

San Jose: Hai nghị viên gốc Việt phản đối quảng cáo có chữ ‘Hồ Chí Minh’

SAN JOSE, California (NV) – Hãng hàng không All-Nippon Airways (ANA) của Nhật hôm Thứ Hai phải gỡ bảng quảng cáo lớn ở San Jose có chữ “Hồ Chí Minh” sau khi bị hai nghị viên gốc Việt, Tâm Nguyễn và Diệp Thế Lân, phản đối, theo nhật báo The Mercury News.

Bảng quảng cáo lớn này, có nội dung mời gọi cư dân mua vé máy bay của hãng Nhật đi từ San Jose đến Sài Gòn, sau khi quá cảnh ở Tokyo.

Bảng này được gắn ở góc đường Tully và đường Monterey, gần khu Little Saigon, có hàng chữ lớn “San Jose – Tokyo – Ho Chi Minh City” và bên dưới là hàng chữ nhỏ hơn “Chuyến bay êm ả từ San Jose đến Saigon,” cùng với hình chiếc máy bay của ANA và hình nhà thờ Đức Bà.

Trong lá thư đề ngày 4 Tháng Ba gởi cho ông Hiro Yamada, giám đốc thương vụ của ANA, Nghị Viên Diệp Thế Lân, đại diện Khu Vực 4 của San Jose, viết: “Trong tiếng Việt, bảng quảng cáo này hứa hẹn ‘chuyến bay êm ả từ San Jose đến Sài Gòn.’ Tuy nhiên, phần tiếng Anh của bảng quảng cáo gây khó chịu cho người Mỹ gốc Việt vì có tên Hồ Chí Minh quá rõ ràng.”

Vào chiều Thứ Hai, 5 Tháng Ba, bảng quảng cáo này đã được kéo xuống.

“San Jose là nơi cư ngụ của hơn 100,000 cư dân Việt, và là thành phố có nhiều người Mỹ gốc Việt nhất bên ngoài Việt Nam,” Luật Sư Diệp Thế Lân viết. “Và bất cứ sự nhắc nhở nào đến cái tên Hồ Chí Minh đều là một sự sỉ nhục đối với cộng đồng tị nạn này.”

Ông viết thêm: “Trong khi bị đổi tên sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, bất cứ người Việt Nam yêu chuộng tự do nào cũng vẫn gọi thành phố này là Sài Gòn.”

Lá thư của ông Lân cũng yêu cầu bảng quảng cáo này và bất cứ quảng cáo nào trong tương lai – đặc biệt là tại San Jose – phải để ý chi tiết này.

Trên trang Facebook của mình, Nghị Viên Tâm Nguyễn cũng đăng hai tấm hình, trước và sau khi bảng quảng cáo của ANA được gỡ xuống. (Đ.D.)

Công ty New Zealand trả nhân viên $10 mỗi ngày để đạp xe đi làm

MỚI CẬP NHẬT