Friday, March 29, 2024

Santa Ana: Cảnh sát bố ráp quán cà phê internet, bắt 8 người

SANTA ANA, California (NV) – Cảnh sát Santa Ana vừa khám xét một quán cà phê cho khách dùng máy tính và internet chiều Thứ Năm, 13 Tháng Chín, vì nghi ngờ nơi này có hoạt động liên quan đến băng đảng.

Theo đài ABC 7, cảnh sát Santa Ana có mặt tại quán Happy Times Cyber Internet Cafe khoảng 4 giờ chiều Thứ Năm và ra lệnh cho gần 40 người ra khỏi quán. Trong khi đó, cảnh sát đặc nhiệm SWAT đưa giấy lệnh khám xét và bắt đầu làm việc.

Khi vào trong quán, cảnh sát rút súng và đập cửa kính của quán này. Sau khi khoảng 40 người ra khỏi quán, bên trong còn khoảng 15 đến 20 người và cảnh sát ra lệnh cho họ bước ra ngoài.

Nhật báo The Orange County Register cho hay cảnh sát Santa Ana hỏi cung tổng cộng 54 người và có 8 người bị bắt vì các tội liên quan đến ma túy hay có lệnh bị bắt.

Hạ Sĩ Anthony Bertagna, phát ngôn viên của Sở Cảnh Sát Santa Ana, cho hay quán cà phê này sẽ bị đóng cửa. Ông cũng cho biết cảnh sát đã liên lạc với chủ quán nhưng không có câu trả lời.

Ông Bertagna nói với giới truyền thông: “Các quán cà phê internet đang gây nhiều trở ngại cho Santa Ana và nhiều thành phố khác ở Nam California vì tội phạm có thể trú ẩn ở những quán này.”

Quán cà phê internet này nằm trên đường 17 và đường Bristol. Cảnh sát phải chặn bốn block đường từ quán cafe và cư dân được cảnh báo tránh xa nơi này.

Cách đây vài tuần, cảnh sát có đến quá cà phê này, bắt được vài thành viên băng đảng và tịch thu được ít nhất năm khẩu súng.

Các cư dân ở gần đó cho biết họ rất mừng vì cảnh sát đến khám xét quán cà phê này và họ nghi ngờ từ lâu quán cà phê chỉ là bề ngoài để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. (TL)

Ngân sách cảnh sát di trú được âm thầm tăng $200 triệu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT