Friday, April 19, 2024

Một trường trung học ở Santa Ana phải tháo cờ CSVN sau khi bị phản đối

Thiện Lê/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Một trường trung học đệ nhất cấp ở thành phố Santa Ana có tên là Vista Heritage Charter Middle School, treo lá cờ cộng sản Việt Nam và gặp nhiều phản đối của cộng đồng người Việt ở Orange County.

Trường trung học Vista Heritage nằm trên đường 5th ở Santa Ana là một trường “charter school,” tức một trường công lập, vẫn nhận được tiền từ chính phủ, nhưng trường này không thuộc học khu của thành phố nào hết và hoạt động tự do. Đây là một trường thuộc hệ thống Vista Charter Public Schools, có mặt ở hai thành phố Los Angeles, Santa Ana và có nhiều học sinh gốc Việt.

Ông Phát Bùi, nghị viên Garden Grove và chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nghe được tin trường này có treo cờ CSVN và đã đích thân đến đây để tìm hiểu sự việc, rồi chụp hình lại vào chiều Thứ Bảy, ngày 24 Tháng Ba.

Do ngày Thứ Bảy trường đóng cửa, nên sáng Chủ Nhật, ông Phát đã viết một lá thư gửi đến Hiệu Trưởng Collin Felch và ông Jose Rubio, chủ tịch ban giám đốc của trường trung học Vista Heritage, để phản đối và kêu gọi trường tháo lá cờ xuống.

Hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Ba, trường Vista Heritage treo là cờ CSVN. (Hình: Phát Bùi cung cấp)

Trong lá thư, ông Phát nêu lên những tội ác của chính quyền CSVN và một trong các nỗ lực hàng đầu của ông và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California là muốn chấm dứt việc vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam.

Ông Phát, qua thư gửi đến trường Vista Heritage, cho biết Nam California có khoảng nửa triệu người Mỹ gốc Việt đang sinh sống tại đây. Ông cho rằng nếu trung học Vista Heritage treo lá cờ CSVN ở giữa Orange County thì không khác gì so với treo cờ của phát xít Đức ngay cộng đồng người Do Thái hay treo lá cờ của KKK trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu. Ông còn cho biết nếu trường Vista Heritage treo lá cờ này thì có thể họ sẽ bị hàng ngàn người Mỹ gốc Việt biểu tình.

Trưa Thứ Hai, 26 Tháng Ba, Nhật báo Người Việt đã liên lạc và đến trường trung học Vista Heritage Charter Middle School, nhưng trường vẫn còn đóng cửa trong thời gian nghỉ lễ Phục Sinh.

Trả lời phỏng vấn của Người Việt qua điện thoại, ông Phát nói rằng ông được trường Vista Heritage cho biết là vì trường này có nhiều học sinh thuộc nhiều sắc tộc, trong đó có người Việt, nên họ muốn vinh danh việc này bằng việc treo cờ của nhiều quốc gia. Ông Phát cho rằng “họ không hiểu rõ sự tình nên mới treo cờ CSVN.”

Cũng theo ông Phát, sau khi nhận được thư gửi đến, nhà trường đã kêu người tháo lá cờ CSVN xuống và đã thay thế bằng lá cờ Canada.

Trong thư trả lời ông Phát, Hiệu Trưởng Collin Felch viết: “Tôi thành thật xin lỗi ông và cộng đồng người Việt Nam vì sự vô ý của chúng tôi đã gây ra nhiều ác cảm. Chúng tôi hoàn toàn không có ác ý gì khi treo lá cờ đó. Tôi đã kêu người bảo trì của nhà trường tháo lá cờ đó xuống.”

Trong thư, Hiệu Trưởng Felch cũng cám ơn ông Phát đã đề cập đến việc này và cho biết trường Vista Heritage rất trân trọng cộng đồng người Việt ở Orange County.

Ông Phát cũng cho biết khi trường Vista Heritage mở cửa lại sau tuần Phục Sinh, ông sẽ đến trường gặp Hiệu Trưởng Felch để cám ơn về việc đã tháo bỏ lá cờ CSVN và trình bày sự tình rõ hơn cho hiệu trưởng và ban giám đốc của trường biết. (Thiện Lê)

Mời độc giả xem phóng sự “Đặt Lú trên sông rạch miền Tây”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT