Tuesday, April 23, 2024

Santa Ana quản lý chặt các cơ sở bán cần sa hợp pháp

Tâm An/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đầu năm 2019, Hiệp Hội Cần Sa Thành Phố Santa Ana (Santa Ana Cannabis Accociation, viết tắt là SACA) đã tổ chức một chuyến đi thực tế, thăm các cơ sở bán cần sa hợp pháp, sau một năm kể từ ngày 1 Tháng Giêng, 2018, chính quyền tiểu bang California chính thức cho phép các cơ sở bán cần sa cho người trên 21 tuổi với mục đích giải trí theo Đạo Luật 64 (Assembly Bill No.64).

Theo đạo luật này, mỗi người trưởng thành trên 21 tuổi được mua tối đa tới một ounce (tương đương với 28.34 gram) hoa cần sa khô, hoặc 8 gram tinh chất cần sa, mà không cần có toa thuốc của bác sĩ.

Chuyến thăm bắt đầu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ rưỡi chiều đúng ngày Tết Dương Lịch. Bên cạnh các thành viên SACA, còn có sự tham dự của một số thành viên Hội Đồng Thành Phố Santa Ana, đại diện một số trường học và các hãng truyền thông.

Thu thuế cao, quản lý chặt

Có một điểm chung là tất cả các cơ sở bán lẻ cần sa đều nằm tại vị trí yên tĩnh, cách xa khu dân cư và khu thương mại. Chủ tiệm có đầu tư rất bài bản và trang trí sang trọng. Có niêm yết bảng giá rõ ràng mỗi loại sản phẩm. Mỗi cơ sở bao giờ cũng có phòng lễ tân ở ngoài, phòng trưng bày hàng hóa ở phía trong, được các nhân viên an ninh có trang bị súng canh chừng. Bất cứ ai vào tới cửa, đều phải đưa thẻ ID tại bộ phận lễ tân sau đó mới được vào bên trong. Mọi thông tin được lưu lại trong hệ thống, để quản lý chặt chẽ người dùng.

Tại cơ sở bán lẻ cần sa rộng cả ngàn foot vuông, có tên Super Clinik tại số 2525 S. Birch St., chị Vivian Khổng, chủ cơ sở, cho biết: “Chúng tôi mở cơ sở này từ Tháng Tư, 2016, chủ yếu bán cho những người có thư giới thiệu hoặc toa của bác sĩ để trị nhiều bệnh như đau nhức, động kinh, mất trí nhớ, trầm cảm, mất ngủ… Khách hàng tới tiệm tôi chủ yếu là những người bệnh nhân tuổi từ ngoài 30 tới 60. Sau ngày 1 Tháng Giêng, 2018, chúng tôi được phép bán cần sa cho mục đích giải trí, tôi mở thêm cơ sở thứ hai cũng ở Santa Ana. Khách hàng ở cơ sở mới có độ tuổi trẻ hơn, đa số từ độ tuổi 21 tới 40. Số lượng bán tăng khoảng 50% so với trước kia.”

“Santa Ana là thành phố đầu tiên trong Orange County cho phép thí điểm các cơ sở bán cần sa hợp pháp cho mục đích giải trí. Vì thế, chúng tôi phải tuân theo một cách chặt chẽ các luật lệ, tất cả người tới mua bán phải có thẻ ID chứng minh trên 21 tuổi. Các sản phẩm của chúng tôi đều từ những nhà cung cấp uy tín và bao bì có ghi rõ ràng các thông số cần thiết cho sức khỏe của người dùng,” chị nói thêm.

Anh Ricardo Ibarra, quản lý bán hàng tại Super Clinik, cho biết ngoài hai sản phẩm phổ biến là hoa cần sa khô hay tinh chất cần sa, hiện có rất nhiều sản phẩm chiết xuất từ cây cần sa phục vụ cho nhu cầu giải trí và giảm đau như trà dược thảo, cà phê, nước giải khát, kẹo chocolate, kẹo cao su, bánh cookie, tinh dầu xoa bóp, mỹ phẩm dưỡng da, dầu gội, sữa tắm…

Cô Vinh Nghi Nguyễn, quản lý cơ sở Super Clinik thứ hai trên đường Yale, cho hay: “Tôi thường dùng các sản phẩm chiết xuất từ cần sa dạng tinh dầu và kem bôi (balm) để dưỡng da và giảm đau nhức. Nó rất an toàn, không hề bị kích thích thần kinh.”

Nhìn vào một hóa đơn giao dịch tại đây, chúng tôi thấy thuế đánh vào các sản phẩm này lên tới 30.75%. Cô Vivian Khổng giải thích: “Trong 30.75% tiền thuế này, có 7.75% sale tax (thuế bán hàng) nộp cho tiểu bang California, 15% excise tax (thuế tiêu thụ đặc biệt), 8% local tax (thuế địa phương).”

Cách đó chừng 5 phút lái xe là hai cơ sở tên 420 Central và People quy mô đầu tư cả triệu đô la. Sở dĩ các cơ sở bán lẻ cần sa nằm gần nhau, là vì quy định của thành phố Santa Ana hiện tại chỉ cho phép mở tại khu vực này mà thôi.

Anh Kevin Gardner, quản lý của cơ sở 420 Central, mời chúng tôi xem hàng trăm sản phẩm khác nhau đang bày bán ở tiệm anh. Anh cho biết: “Từ ngày chính quyền tiểu bang hợp thức hóa việc bán cần sa không cần toa thuốc, doanh số bán hàng của chúng tôi đã tăng gấp đôi.”

Anh Kenvin còn dẫn cả đoàn ra phía sau, thăm một nhà xưởng rộng 23,000 foot vuông, dự trù sẽ bắt đầu đi vào chế biến, đóng gói các sản phẩm từ cây cần sa vào tháng tới. Anh cho biết luật pháp nới lỏng về cây cần sa, sẽ tạo ra một triển vọng mới về công nghiệp sản xuất các sản phẩm vì sức khỏe của con người và cả thú cưng. Hiện cửa hàng của anh có hàng chục sản phẩm dành cho thú cưng, bán khá chạy. Đa phần là các sản phẩm đồ ăn, thức uống để giúp chúng giảm đau và trị các bệnh như động kinh, co giật, thoái hóa khớp hông…

Tất cả các tiệm phải niêm yết giá rõ ràng trên màn hình, trên các sản phẩm có ghi rõ thành phần chất THC và CBD. Thời gian bán chỉ được phép từ 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm, người mua phải từ 21 tuổi trở lên, quy định này gần giống với quy định bán các chất có cồn như rượu, bia.

Trong một số tiệm còn có máy ATM để giúp cho khách thuận tiện trong việc trả tiền. Tại cơ sở People, có trưng bày một “bảo tàng” gồm 24 văn bản pháp lý thay đổi theo các năm, liên quan đến cần sa, cho thấy một quá trình nhiều thập niên để các nhà lập pháp California đi đến Đạo Luật 64 được phê duyệt cho phép bán cần sa với mục đích giải trí.

Tính đến nay, California là tiểu bang thứ sáu trong tổng số 10 tiểu bang và District of Columbia cho phép sử dụng cần sa với mục đích giải trí, bao gồm Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregon, Vermont và Washington. Trong khi đó, hiện có 33 tiểu bang và District of Columbia cho phép sử dụng cần sa với mục đích y tế, chưa chấp nhận dùng cần sa cho mục đích giải trí.

Anh Kevin Gardner (phải), quản lý của cơ sở 420 Central, giới thiệu về nhà xưởng 23,000 foot vuông. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Dùng cần sa phải có kiến thức

Giải thích về những thông số THC và CBD ghi trên bao bì và trả lời thắc mắc rằng, liệu hút những thứ cần sa (hay Cannabis) này, có gây kích thích thần kinh (gọi là gây “high” hoặc gây “phê”) không? Anh Kevin Gardner cho biết: “Không phải cây Cannabis nào cũng gây ‘high.’ Họ Cannabis có hàng ngàn loài khác nhau. Có loài thuộc giống Indica gây kích thích lên cơ thể (body), có loài thuộc giống Sativa gây kích thích lên hệ thần kinh (nerve). Có loài không gây kích thích gì hết như cây gai dầu (Hemp). Cannabis nói chung, đều chứa hai hợp chất quan trọng là CBD và THC. Chất CBD không gây kích thích lên cơ thể và thần kinh, nó còn là chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Còn chất THC với nồng độ càng lớn càng gây kích thích mạnh, tuy nhiên, tùy từng người khác nhau mà có mức độ bị kích thích nặng nhẹ khác nhau.”

Kenvin còn đưa cho chúng tôi một cuốn sách của Tiến Sĩ Bác Sĩ Bonni Goldstein, ở Los Angeles, dày gần 300 trang với tựa đề “Cannabis Revealed” nói về những hiểu lầm của thế giới về loài cây có thể chữa lành mọi bệnh từ bệnh mãn tính tới động kinh, ung thư. Loài cây đó chính là cần sa.

Thăm cơ sở có tên From The Earth trên đường Orange, chúng tôi được biết cơ sở này không chỉ bán lẻ cần sa, mà còn có hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học về cần sa, đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ. Tại phòng hội thảo của From The Earth, chúng tôi được nghe về câu chuyện cậu bé Joey bị bệnh tự kỷ từ khi 18 tháng tuổi được mẹ là bà Mieko Hester Perez tự tìm ra cách chữa bệnh từ cây cần sa để cứu con mình. Năm cậu bé được 9 tuổi, bệnh tự kỷ của cậu trở nặng, thân thể cậu da bọc xương, chỉ nặng chưa đầy 46 pound, nhưng phải uống tới 39 viên thuốc tây một ngày. Các bác sĩ tây y dự đoán cậu bé sẽ không sống quá sáu tháng sau đó.

Khi tây y đã tỏ ra bất lực, bà Mieko buộc phải tìm ra phương cách khác cứu sống con mình. Bà đã dành 15 năm tự nghiên cứu về cây cần sa, bất chấp mọi tai tiếng, để dùng cần sa trị bệnh cho con. Kết quả là Joey đã vượt qua được giai đoạn hiểm nghèo, trở thành một chàng trai hoạt bát hơn, cậu tăng thêm 40 pound và đồng hành cùng mẹ trong cuộc thử nghiệm tìm ra phương thuốc chữa bệnh tự kỷ ở trẻ em.

Hình ảnh cậu bé tự kỷ Joey được treo trên tường của phòng hội thảo của cơ sở From The Earth. Cậu bé cùng đồng hành với mẹ trong cuộc thử nghiệm tìm ra phương thuốc chữa bệnh tự kỷ ở trẻ em bằng cần sa. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Bà Mieko sau đó đã lấy tên Joey để đặt cho một giống cần sa đặc trị bệnh tự kỷ. Joey đồng thời cũng được trở thành tên của một chiến dịch mang tên “The Joey Network” để phổ biến kiến thức về bệnh tự kỷ ở trẻ em và gây quỹ nghiên cứu về cần sa, với thông điệp “Đó không phải là điều kỳ diệu, đó là khoa học.” Hình ảnh cậu bé Joey và poster về cậu được trưng bày khá trang trọng tại khu hội thảo của cơ sở From The Earth.

Tại cơ sở Kanabis Works ở đường Susan, chúng tôi đọc được một câu chuyện khác về cô bé Sophie Isabella Ryan bị khối u thần kinh thị giác khi bé mới 8 tháng tuổi. Sophie đã được điều trị bằng tinh dầu cần sa kếp hợp với truyền hóa chất và sức khỏe bé đã được cải thiện đáng kể trước sự chứng kiến của bác sĩ và gia đình. Câu chuyện của bé Sophie đã được đưa vào phim tài liệu có tên Weed The People và trở thành đề tài chính trong các cuộc nghiên cứu ở các trường đại học Nam California. Mẹ của bé, bà Tracy Ryan đã thành lập ra hãng Cannakids, ứng dụng các nghiên cứu của các nhà khoa học, bác sĩ, y tá về cần sa để đưa ra các sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư, cho mọi lứa tuổi từ 4 tháng tới 95 tuổi.

Cô Melahat Rafiei, đại diện truyền thông của SACA, hào hứng chia sẻ: “Tôi đã sử dụng cần sa trên 10 năm rồi, vì tôi có những chứng bệnh mãn tính, tôi phải dùng cần sa để giúp tôi giảm đau nhức, ăn ngủ được và tinh thần vui vẻ lạc quan. Khi không thích hút tôi cũng không thấy nhớ nó. Cần sa không hề gây nghiện như mọi người nghĩ.”

Còn ông David Penaloza, đại diện Khu Vực 2, Hội Đồng Thành Phố Santa Ana, cho hay: “Tôi chưa bao giờ sử dụng cần sa. Tôi chưa biết gì nhiều về loài cây này.”

Ông Zeke Hernandez, đại diện trường Rancho Santiago Community College, cho biết: “Chúng tôi tham gia buổi này để có cái nhìn thực tế hơn về lĩnh vực cần sa. Chúng tôi đang nghiên cứu để đưa các kiến thức về cần sa vào trong trường học.”

Theo Fox News, hôm 20 Tháng Mười Hai, 2018 vừa qua, Tổng Thống Donald Trump đã ký Luật Nông Trại (Farm Bill) về việc hợp pháp hóa việc canh tác cây gai dầu (hemp tree) và sản xuất các chế phẩm từ cây này trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Đây là một loài cây thuộc họ Cannabis nhưng chỉ chứa chất CBD và một lượng rất thấp (khoảng 0.3%) chất THC nên không có tác dụng gây kích thích thần kinh. Ngược lại, cây gai dầu có rất nhiều lợi ích về dinh dưỡng, đồ ăn, sức khỏe, năng lượng sinh học, công nghệ xây dựng và nhiều ngành khác mở ra một thời kỳ mới đầy triển vọng về cây gai dầu. (Tâm An)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT