Thursday, April 18, 2024

Santiago Canyon College ra mắt Dự Án RISE cho người từng bị ở tù

ORANGE, California (NV) – Đại Học Santiago Canyon College (SCC) chính thức ra mắt Dự Án RISE của trường, nhằm phục vụ cho nhu cầu giáo dục của các học viên từng bị ở tù.

Trong hai năm qua, trường SCC đã phục vụ học viên trong các nhà tù Orange County qua các lớp học tư vấn và các lớp không tính tín chỉ. Do sự quan tâm và động lực ngày càng tăng trong số các học viên này muốn tiếp tục việc học sau khi được thả, với nhiều mong muốn tái hòa nhập trong cộng đồng của họ bằng cách học hỏi các kỹ năng theo nhu cầu thị trường và đạt được sự phát triển cá nhân, SCC đã phát triển Dự Án RISE.

Dự Án RISE hỗ trợ các học viên từng bị giam giữ trước đây trong việc tiếp tục giáo dục của họ bằng cách loại bỏ các rào cản đối với việc ghi danh và theo học thông qua việc giải quyết những thách thức về các phương diện học tập, cá nhân và xã hội của họ. Học viên được khuyến khích theo đuổi mục tiêu giáo dục trong môi trường thân thiện và hỗ trợ đáp ứng nhu cầu riêng của họ.

“Là một trường đại học phục vụ tất cả sinh viên, chúng tôi cần sẵn sàng cung cấp hỗ trợ và phương tiện, để phục vụ các học viên từng bị giam giữ trước đây, trong việc xây dựng lại cuộc sống và trở thành thành viên hữu ích trong gia đình và cộng đồng của họ,” bà Rosalba Hernandez, một cố vấn của trường, được trích lời nói.

Qua Ban Giáo Dục Tiếp Nối (Continuing Education) của trường, Dự Án RISE được thiết kế để cung cấp kiến thức và phương tiện cần thiết cho các học viên này ngõ hầu hoàn tất được hành trình giáo dục của họ.

Để tham gia, học viên phải từ 18 tuổi trở lên và từng bị giam giữ trước đây. Học viên sẽ được tư vấn về phương diện giáo dục, cá nhân và nghề nghiệp. Ngoài ra, họ sẽ đủ điều kiện để nhận được thẻ sinh viên, hỗ trợ cá nhân với các dịch vụ và ghi danh tín chỉ đại học, tham dự các buổi hội thảo và sự kiện phù hợp, hướng dẫn về trợ cấp tài chánh và miễn học phí cho các lớp tín chỉ đại học, hỗ trợ sẵn sàng cho công việc làm và tham dự các phương tiện trợ giúp cộng đồng như: chăm sóc trẻ em, quần áo, thực phẩm, sức khỏe, nhà ở và pháp lý.

Học viên ghi danh và tham dự tối thiểu 12 giờ mỗi tuần có thể hội đủ điều kiện nhận thẻ xe buýt OCTA miễn phí và các cựu chiến binh sẽ nhận được hỗ trợ thêm của Văn Phòng Dịch Vụ Cựu Chiến Binh (VSO) của trường.

Các học viên quan tâm phải lấy hẹn với một nhân viên tư vấn bằng cách gọi số (714) 628-5904 trước khi ghi danh miễn phí các khóa đào tạo ngắn hạn chứng chỉ kỹ thuật nghề nghiệp (CTE), GED/ HiSET, các khóa học kỹ năng học tập, chương trình tốt nghiệp trung học dành cho người lớn, hoặc lớp tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (ESL). (L.N.)

MỚI CẬP NHẬT