Thursday, March 28, 2024

Sắp có thẻ Medicare mới, coi chừng bị gạt

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Thẻ Medicare mới hoàn toàn miễn phí, nhưng quý vị cần đề phòng kẻ gian lợi dụng thời gian này để làm tiền hay làm những chuyện tệ hại hơn như lấy số an sinh xã hội của quý vị.”

Đó là khuyến cáo của cô Yến Tuyết, cố vấn HICAP, tại buổi nói chuyện về thẻ Medicare năm 2018 vào sáng Thứ Bảy, 31 Tháng Ba, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

HICAP (Health Insurance Counseling & Advocacy Program) là chương trình cố vấn và hỗ trợ bảo hiểm y tế cho những ai có Medicare hoặc cần giúp đỡ xin Medicare. Đây là dịch vụ miễn phí và giúp mọi người một cách tối đa về quyền lợi.

Cô Yến Tuyết nhắc nhở việc những ai đang có Medicare sẽ nhận được thẻ mới.

“Nhưng cần phân biệt thời hạn nhận thẻ vì điều này tùy thuộc vào nơi mình ở. Cư dân California sẽ nhận thẻ Medicare mới trong thời gian từ Tháng Tư đến Tháng Sáu năm nay,” cô nói. “Ở tiểu bang khác, thẻ mới sẽ được gởi đi từ giữa Tháng Tư, 2018, đến Tháng Tư, 2019.”

Vì sẽ có người nhận trước, người nhận sau nên rất nhiều kẻ gian tìm cách lừa gạt những vị cao niên đang hưởng Medicare.

Cô kể, kẻ gian có thể giả làm nhân viên dịch vụ, đến nhà người đang có Medicare, hoặc xưng là nhân viên xã hội rồi hỏi số an sinh xã hội và bắt nạn nhân đóng $10 lệ phí.

“Quý vị không phải đóng cho bất cứ ai bất cứ khoản tiền nào để được thẻ mới cả,” cô lập lại.

Sau đó, để giới thiệu về Medicare cho những ai chưa nắm rõ, cô trình bày sơ lược về Medicare.

Theo đó, Medicare là bảo hiểm sức khỏe của chính phủ liên bang cho những người từ 65 tuổi trở lên, những người dưới 65 tuổi nhưng mắc một chứng bệnh nào đó hoặc những người cần lọc máu hay thay thận. Medicare gồm bốn phần A, B, C và D.

Những người có 40 tín chỉ an sinh xã hội (40 social security quarter) tương đương với 10 năm làm việc toàn thời gian, đương nhiên được hưởng phần A miễn phí.

Phần B, năm 2018 thì chi phí là $134.

“Phần A là chi phí bệnh viện, phần B là chi phí bác sĩ, phần C và D là chi phí thuốc men,” cô nói.

Medicare trả 80% chi phí bệnh viện và 80% chi phí bác sĩ. Muốn được chi trả cho 20% còn lại, người ta phải mua chương trình Medicare quản lý tư (Medicare Advantage Plans), trong phần C.

Vì luật lệ về Medicare quá phức tạp nên những hãng bảo hiểm tư nhân cung cấp một số dịch vụ cho phần C. Khi mua phần C này, tự động ba phần kia được gom lại cho đơn giản.

Cô nói: “Năm nay, California có 41 chương trình Medicare quản lý tư khác nhau. Sang năm sẽ có những thay đổi nữa. Do đó, quý vị nên gọi HICAP thường xuyên để năm rõ những thay đổi hằng năm.”

HICAP còn giúp mọi người lựa chọn chương trình nào để có lợi nhất cho trường hợp mình.

Cô giải thích sự khác nhau giữa Medicare và Medi-Cal: “Medi-Cal là bảo hiểm y tế tại tiểu bang California, do Sở Xã Hội điều hành. Medi-Cal chỉ dành cho những ai có Medicare.”

Cô cũng nói về các chương trình tiết kiệm Medicare (Medicare Saving Program-MSP). MSP là một phần của bảo hiểm y tế Medi-Cal.

Tuy nhiên, vì có quá nhiều thông tin, khó ai có thể am tường sau một buổi nghe nói chuyện nên cô Yến Tuyết khuyến khích mọi người không ngần ngại, gọi HICAP nếu muốn được giải thích thêm.

Để không bị trễ nãi trong việc hưởng quyền lợi Medicare, mọi người cần nhớ là mình có bảy tháng để xin thẻ. “Ba tháng trước sinh nhật, tháng sinh nhật và ba tháng sau đó,” cô nói.

Để được HICAP giúp đỡ, các vị cao niên có thể gọi điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035.

Cô nhắc lại: “Nếu đang hưởng Medicare, thẻ mới sẽ được gởi đến nhà từng người và không ai phải trả bất cứ lệ phí nào cả.” (Đằng-Giao)

———————–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Nạn nhân da đen bị cảnh sát Sacramento bắn bảy phát từ phía sau

MỚI CẬP NHẬT