Thursday, April 25, 2024

‘Tâm Phật bao la’ trong đại lễ Phật Đản tại tịnh xá Ngọc Tâm

Uyên Nguyễn/Người Việt

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – “Hoan hô tinh thần hiếu thảo của Sư Cô Tánh Liên, dù trong hoàn cảnh đơn chiếc cũng đã hết lòng tổ chức ngày đại lễ Phật Đản tại tịnh xá Ngọc Tâm này để cho Phật tử đến tịnh xá được cùng sư cô tỏ lòng hiếu đễ lên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.”

Đó là lời tán thán công đức của Hòa Thượng Thích Minh Trí thuộc Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, đến tịnh xá Ngọc Tâm để chứng minh đại lễ Phật Đản 2562 PL do tịnh xá tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 1 Tháng Bảy.

Tịnh xá Ngọc Tâm do Ni Sư Tánh Liên trụ trì, nằm trên đường Aldrich trong thành phố Huntington Beach.

Sư Cô Tánh Liên thăm hỏi Phật tử đến dự ngày Phật Đản. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Trong một khuôn viên là hành lang của một ngôi nhà house, dưới những mái vải che, đại lễ Phật Đản đã diễn ra trong một bầu không khí thật trang trọng và thân tình.

Theo cư sĩ Thiện Phổ, một trong những Phật tử đến giúp sư cô tại tịnh xá này từ khi tịnh xá được chuyển từ thành phố Torrance tới đây sáu năm trước, thì “quanh quẩn tịnh xá chỉ có dăm bảy chục Phật tử đến sinh hoạt Phật sự cùng sư cô. Phần lớn các Phật tử này đều là chỗ quen biết với sư cô từ khi còn ở Torrance.”

“Một trong những công việc sư cô không nề hà từ chối khi được yêu cầu, đó là nơi nào dù có xa xôi mà cần đến bàn tay nấu nướng đồ chay cho các buổi lễ của các tu viện, chùa chiền là sư cô đến giúp đỡ liền. Tại tịnh xá này, sáu năm nay sư cô đã cùng các Phật tử thân hữu tu tập, nghe giảng pháp mỗi khi có các vị cao tăng đến, rồi cùng nhau cảm nghiệm lời Phật dạy để việc tu niệm được viên mãn,” ông nói.

Nói chuyện với chúng tôi trong ít phút, Sư Cô Tánh Liên cho biết: “Tịnh xá là nơi tu tập, ai có duyên lành thì đến với nhau. Tịnh xá Ngọc Tâm không có quảng bá để mong có đông Phật tử đến sinh hoạt hay phát triển tịnh xá cho to lớn. Có được chỗ để cùng nhau ôn luyện tu tập Phật pháp như thế này, đó đã là cái duyên lành rồi.”

Ban văn nghệ tịnh xá Ngọc Tâm. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Bà Nguyên Hảo, phu nhân của một H.O. đưa cả bốn, năm con cháu nội ngoại và rể đến dự lễ, nói: “Hôm nay tôi đưa các cháu nội ngoại và rể đến dự lễ để giảng cho các con cháu biết về ngày lễ quan trọng của Phật Giáo. Đó là ngày Đức Phật Đản sanh ra đời để giúp cho chúng sanh biết tìm đến con đường thoát khổ nơi cõi ta bà này. Tu tâm dưỡng tính làm lành với cái Tâm Bi Trí Dũng thì chúng sẽ nên người có ích cho xã hội. Được cái là con cháu chúng tôi cũng có được cái duyên đến với Phật Giáo nên chúng cũng thường đến tịnh xá với tôi vào những ngày rằm, mùng Một.”

Cô Ngọc Trâm, một bạn trẻ trong ban văn nghệ của tịnh xá, cho biết: “Cháu vốn ở trong ban văn nghệ của Tổ Đình Minh Đăng Quang, khi được biết một số anh chị qua giúp tịnh xá của Sư Cô Tánh Liên tổ chức ngày đại lễ Phật Đản là cháu tham gia liền. Ngày Phật Đản, cháu chỉ mong sao cho mọi người sớm đi theo con đường thoát khổ của Đức Phật thì ai cũng sẽ hoan lạc và thế giới này không còn chiến tranh oán thù.”

Một cư sĩ vốn là học sinh Chu Văn An cho hay: “Đây là một trong những tịnh xá nhỏ nhưng có tâm Phật lớn. Sư cô trụ trì rất có lòng. Từ bi hỉ xả được sư cô hướng dẫn mọi người không bằng lời nói mà bằng hành động. Đúng là một nhà tu hành có được cái tâm Phật bao la.”

Trong buổi khai mạc đại lễ Phật Đản, Đại Đức Thích Minh Tính nói: “Sư cô đã tạo cơ hội cho chúng ta ngồi đây hôm nay cùng dự đại lễ Phật Đản, khiến cho đạo tràng tịnh xá Ngọc Tâm được yên tâm là luôn luôn sư cô chăm sóc đến cuộc sống của chúng ta.”

Cư sĩ Thiện Phổ, người đến với tịnh xá Ngọc Tâm từ những ngày đầu. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Tiếp đó Hòa Thượng Thích Giác Pháp, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ban đạo từ: “Đã làm người không ai tránh khỏi sinh lão bệnh tử là những khổ đau trong ta bà thế giới. Đức Phật đã từ bỏ ngai vàng cuộc sống giàu sang phú quý để đi tìm con đường giải thoát cho chúng sinh. Ngài đã tìm ra và chỉ cho chúng ta noi theo để ứng dụng vào cuộc sống, giúp ta ra khỏi những khổ đau. Chính vì ý nghĩa cao cả đó mà tổ chức Liên Hiệp Quốc đã công nhận ngày Rằm Tháng Tư là ngày Vesak, Phật sinh ra đời cứu giúp nhân loại. Các nhà học giả khi nghiên cứu về đạo Phật cũng công nhận rằng không có giáo chủ nào sáng chói hơn Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài chẳng có quyền lực gì mà đi tới đâu cũng có cả hàng triệu người theo tôn kính.”

Một thời kinh ngắn được mọi người cùng tụng vang vang trong tịnh xá trước khi chư tăng vào nội điện làm lễ tắm Phật.

Đại lễ Phật Đản tại tịnh xá Ngọc Tâm kết thúc vào lúc 6 giờ chiều sau khi mọi người cùng thọ trai, bữa chay tinh khiết, và hưởng một chương trình văn nghệ Phật Ca của ban văn nghệ tịnh xá Ngọc Tâm. (Uyên Nguyễn)

MỚI CẬP NHẬT