Thursday, March 28, 2024

Bị chống đối, Orange County hủy quyết định tạm trú cho người vô gia cư

 

SANTA ANA, California (NV) – Bị cư dân một số thành phố chống đối dữ dội, Hội Đồng Giám Sát Orange County hôm Thứ Ba bỏ phiếu 4-0, hủy bỏ quyết định thiết lập chỗ tạm trú cho hàng trăm người vô gia cư tại ba thành phố Irvine, Huntington Beach, và Laguna Niguel, theo tin nhật báo The Los Angeles Times.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, vắng mặt vì đi xa, theo LAT.

Những người vô gia cư này, khoảng 700, trước đây sống ở “thành phố lều” trong lòng sông Santa Ana River, và một số sống ở Trung Tâm Hành Chánh Orange County ở Santa Ana.

Cuộc bỏ phiếu hủy bỏ kế hoạch hiện tại có nghĩa là Orange County trở lại lúc ban đầu, khi phải đối diện với cuộc khủng hoảng, và phải tìm một giải pháp khác cho những người vô gia cư, theo lệnh của ông David Carter, chánh án liên bang, người chú ý vấn đề này trong thời gian qua.

Trước cuộc họp, có 22 chiếc xe buýt chở hơn 1,200 cư dân Irvine đến tòa nhà hành chánh Orange County.

Phòng họp đầy cư dân phản đối Orange County định thiết lập các trung tâm tạm trú khẩn cấp trong khu phố của họ.

“Tôi không biết. Họ phải đưa những người này đi một nơi nào đó, có thể một nơi khác ở California,” bà Angela Liu, cư dân Irvine và là chủ một công ty dịch vụ pháp lý, được trích lời nói. “Tôi thật sự không biết họ có thể đi đâu, nhưng Irvine là một nơi đẹp đẽ và chúng tôi không muốn bị phá hủy.”

“Tôi không cần biết,” bà Abby Moore, một người về hưu sống ở Laguna Nigel, thêm vào. “Đây không phải là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi không được bầu lên để giải quyết khủng hoảng này. Tôi chỉ không muốn gần người vô gia cư.”

Tuy nhiên, không phải tất cả đều phản đối đề nghị của quận hạt.

“Tôi nghĩ họ bị áp lực của người dân, và đó là lý do tại sao họ bỏ phiếu như vậy,” ông Joshua Collins, sáng lập tổ chức Homeless Advocates for Christ, nói. “Họ mất sự can đảm mang tính luân lý, nhưng vì họ không gặp trường hợp này, họ bỏ mặc người vô gia cư quá lâu.”

Ông Collins cho rằng cần phải xem xét lại tất cả khu đất do quận hạt sở hữu để tìm một nơi có thể để người vô gia cư tá túc.

Tuần trước, Hội Đồng Giám Sát bỏ phiếu định thiết lập các khu tạm trú cho người vô gia cư tại ba thành phố.

Cuộc bỏ phiếu này là hành động mạnh mẽ nhất của các vị dân cử quận hạt để giải quyết vấn đề người vô gia cư.

Theo dự trù, ban đầu sẽ có 200 người tạm trú tại Irvine, rồi sau đó 100 người ở Huntington Beach, và 100 người ở Laguna Niguel. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 28 tháng 3 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT