Thursday, April 25, 2024

Tân Ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali ra mắt

WESTMINSTER, California (NV) – Vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 11 Tháng Tám, tân Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đã làm lễ ra mắt bằng một buổi tiệc tại nhà hàng Diamond Seafood 2 thuộc thành phố Garden Grove.

Phát biểu trong dịp này, tân Chủ Tịch Bùi Phát đã ngỏ lời cảm ơn đến các cơ quan tổ chức hội ái hữu đồng hương trong cộng đồng người Việt ở Nam California đã dồn phiếu cho ông và liên danh của ông thắng cử nhiệm kỳ 2018-2021.

Trong lời phát biểu ông cam kết liên danh của ông “luôn đứng trong hàng ngũ quốc gia và không bao giờ bắt tay với Cộng Sản.”

Cũng trong dịp này, ông Bùi Phát thay mặt ban điều hành cho biết một chương trình hành động trong ba năm tới nhằm mục đích “Đoàn Kết và Phát Triển.”

Ông và ban chấp hành sẽ đi đến các nhà thờ và các cơ sở tôn giáo Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài và các tôn giáo khác để lắng nghe ý kiến của các nhà lãnh đạo tôn giáo thể hiện ý nguyện của giáo dân tín đồ của mình, cũng như liên lạc mật thiết với các hội ái hữu cựu học sinh, các hội đoàn đồng hương, các chương trình Việt Ngữ để ban chấp hành hoạt động đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng.

Ông nói: “Trong 3 năm tới, đó là quyết tâm của chúng tôi trong việc phục vụ cộng đồng. Chúng tôi mong mỏi được sự tiếp tay yểm trợ của quí vị. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ sinh hoạt mạnh mẽ hơn với các cộng đồng bạn như Mỹ, Mễ, Trung Đông, Đại Hàn. Trong tương lai gần chúng ta sẽ tham dự vào hai hội chợ lớn của địa phương, một ở UCI và một ở Los Angeles.”

Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng có mặt trong buổi tiệc. Bà chúc mừng ông Phát Bùi và kêu gọi sự đoàn kết trong cộng đồng để dự luật SB 895 sớm được thông qua tại Hạ Viện California, một dự luật đòi hỏi lịch sử trung thực về chiến tranh Việt Nam phải được đưa vào chương trình sử tại các trường học ở California.

Tân Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California gồm có: Chủ tịch là ông Phát Bùi, phó Nội Vụ là ông Nguyễn Long, phó Ngoại Vụ là cô Cindy, tổng thư ký là ông Phó Thịnh Trương, và thủ quỹ là bà Lý Thanh Nhan. (NH)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT