Friday, March 29, 2024

Tân Đại Việt kỷ niệm 53 năm thành lập Đảng và ra mắt tân BCH

Uyên Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Chủ Nhật 12 Tháng 11, tại phòng hội của thành phố Westminster, Đảng Tân Đại Việt đã làm lễ kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Đảng và ra mắt Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017-2021. Một cuộc hội thảo chính trị cũng được mở ra ngay sau đó để đồng hương trao đổi, đóng góp ý kiến vào công cuộc giải thể chế độ cộng sản ở Việt Nam theo như chủ trương của Tân Đại Việt.

Phát biểu trong dịp này, cựu chủ tịch, cựu dân biểu Bác Sĩ Mã Xái đã lược trình về hoạt động của Tân Đại Việt từ ngày Đảng ra đời.

Theo Bác Sĩ Mã Xái, Tân Đại Việt tách ra từ đảng Đại Việt do nhà cách mạng Trương Tử Anh thành lập sau Đệ II Thế Chiến. Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy là người đã vận động các đảng viên Đại Việt trong các xứ bộ Bắc Trung Nam việc tách ra khỏi đảng Đại Việt để thành lập Tân Đại Việt cho phù hợp với tình hình mới vào năm 1964, đưa đảng ra hoạt động công khai với chủ trương tranh đấu chính trị thay vì chủ trương cách mạng như trước, nhằm xây dựng một nền dân chủ pháp trị tại miền Nam Việt Nam.

Cựu Chủ Tịch Mã Xái phát biểu về 53 năm hoạt động của Tân Đại Việt. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Đảng hoạt động theo chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn của cố Đảng Trưởng Trương Tử Anh. Tân Đại Việt trong đường lối mới đã đóng góp vào việc hình thành Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa 1967 dẫn đến sự thành lập nền Đệ II Cộng Hòa. Đảng trưởng Nguyễn Ngọc Huy đã cùng với Giáo Sư Nguyễn Văn Bông thành lập Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, được xem như một tổ chức ngoại vi của Tân Đại Việt để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chính trị với cộng sản Hà Nội và tay sai trước viễn ảnh của Hiệp Định Paris 1973.

Vẫn theo Bác Sĩ Mã Xái thì mặc dù trong thời gian ngắn ngủi, Tân Đại Việt đã cùng các chánh đảng và toàn dân miền Nam đã đóng góp đáng ghi nhận trong việc xây dựng nền dân chủ pháp trị tại miền Nam Việt Nam ngay trong thời chiến, ngay trong lúc đồng minh Hoa Kỳ đã rút hết quân đội, cắt đứt quân viện, ngoại viện sau Hiệp Định Paris 1973.

Sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, Tân Đại Việt vẫn tiếp tục đấu tranh nơi hải ngoại dưới sự lãnh đạo của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy vừa là Đảng trưởng vừa là Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam do giáo sư thành lập vào năm 1981.

Bác Sĩ Mã Xái cũng cho biết Đại Hội Toàn Thế Giới của Tân Đại Việt vừa nhóm họp tại California (4 năm 1 lần) nhằm đánh giá quá trình đấu tranh dân chủ hóa để cùng toàn dân trong ngoài nước qua những cuộc đấu tranh, đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa đất nước để giải thể chế độ cộng sản, cứu nguy đất nước.

Tân Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt nhiệm kỳ 2017-2021, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Trong dịp này, “đồng chí lão thành” Hoài Sơn, nay đã 91 tuổi, vẫn còn sinh hoạt với Đảng cũng đã lên phát biểu về Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn của Tân Đại Việt, nối gót Đảng trưởng Trương Tử Anh. Lão đồng chí cho biết Dân Tộc Sinh Tồn là một chủ nghĩa lấy dân tộc làm gốc và bản năng sinh tồn là nền tảng. Chủ nghĩa sinh tồn có nội dung tranh đấu để sống còn. Tranh đấu là phải thắng lợi. Muốn thắng lợi thì phải có sức mạnh và biết biến cải, tập trung được sự hợp quần từ ít đến nhiều, từ cá nhân, phe nhóm đến gia đình xã hội, dân tộc.

Theo Lão đồng chí thì từ đó chủ nghĩa Sinh Tồn Dân Tộc rút ra được những nguyên tắc trong bang giao giữa các nước, nước nào mạnh hơn về chính trị và quân sự, giàu hơn về kinh tế và tài chánh, nước đó sẽ thắng.

Tóm tắt, Lão đồng chí Hoài Sơn đã nhận định chủ nghĩa Sinh Tồn là một chủ nghĩa quốc gia và khoa học yêu tổ quốc và bảo tồn văn hóa dân tộc, trái hẳn với chủ nghĩa cộng sản.

Chấm dứt phần kỷ niệm 53 năm ngày Tân Đại Việt được thành lập, ban tổ chức đã giới thiệu Tân Ban Chấp Hành của đảng Tân Đại Việt.

Theo ban tổ chức thì Tân Ban Chấp Hành đã được toàn thể đảng viên trong đại hội vừa qua tại California nhất trí thông qua gồm Chủ Tịch là Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Đệ I Phó Chủ Tịch là Phan Đức Duy, Đệ II là Hoàng Kim, Tổng Thư Ký là Dương Tấn Hải, Ban Giám Sát có 3 người.

Sau đó ban tổ chức đã mời mọi người dùng một bữa ăn nhẹ trước khi bắt đầu cuộc hội thảo chính trị mà ban tổ chức cho biết là “để xin được lắng nghe những ý kiến của đồng bào đóng góp vào công việc tranh đấu chung cho đại cuộc.”

Mời độc giả xem phóng sự “Đà Nẵng có quán cà phê mang tên tổng thống Trump”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT