Friday, April 19, 2024

‘Thực tập phỏng vấn,’ giúp ích cho nhiều sinh viên vào đại học Y, Nha, Dược

Trúc Linh/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Cũng như mùa hè những năm trước, năm nay Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California (Physician Association Of Southern California) tổ chức buổi thực tập phỏng vấn (Free Mock Interview Day) cho các sinh viên nộp đơn vào ngành Y, Nha, Dược ở các trường đại học.

Buổi thực tập này diễn ra từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 29 Tháng Bảy, tại Coastline Community College, 12901 Euclid Street, thành phố Garden Grove, với sự tham dự của hàng trăm sinh viên.

Đây là mùa thực tập phỏng vấn thứ hai dành cho các sinh viên có nguyện vọng vào trường đại học Y, Dược, Nha, do Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California tổ chức.

Dược Sĩ Phương Trang Cao, thành viên ban tổ chức, cho biết, năm trước có 75 sinh viên tham dự buổi thực tập phỏng vấn, nhưng năm nay số sinh viên ghi danh tham gia là 125 em. Điều này cho thấy buổi thực tập phỏng vấn này giúp ích cho các em như thế nào.

Chính vì sự hữu ích của chương trình nên ban tổ chức đã mời được gần 40 Bác Sĩ, Dược Sĩ, Nha Sĩ đến giúp các em thực tập phỏng vấn.

Trước ngày phỏng vấn, các sinh viên phải ghi danh theo yêu cầu của ban tổ chức, trong đó cho biết các em có nguyện vọng vào ngành gì. Từ đó, ban tổ chức sắp xếp giờ và ai phỏng vấn.

Sinh viên làm thủ tục với ban tổ chức trước khi vào phỏng vấn. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Trong 3 vòng phỏng vấn và 3 vị giám khảo khác nhau, mỗi vòng từ 20-30 phút, tùy theo ngành học, các sinh viên sẽ được hướng dẫn từ chuyện ăn mặc, cách giới thiệu bản thân sao cho tạo được sự chú ý và còn được trắc nghiệm tình huống.

Phần trắc nghiệm tình huống gọi là MMI Interview (Multiple Mini-interview), là phần được xem là khá quan trọng trong phỏng vấn. Các giám khảo sẽ dựa vào đó để xem các “bác sĩ tương lai” giải quyết, xử lý như thế nào nếu xảy ra tình huống nào đó trong công việc, với bệnh nhân…

Bác Sĩ Michael M. Đào, Trung Tâm Y Tế Đa Khoa Michael M. Đào, là một trong những giám khảo phỏng vấn các em sinh viên, giải thích: “Các em tham dự buổi phỏng vấn hôm nay là các em đã tốt nghiệp đại học, có bằng cử nhân, giờ các em mong muốn học tiếp để trở thành bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ… Tôi nhận thấy có nhiều em rất tự tin, biết rõ mình muốn gì, nhưng cũng có những em còn mơ hồ, chưa biết ngành Y có thực sự là ngành mình muốn theo đuổi hay không”.

Vì sao vậy? Theo Bác Sĩ Michael M. Đào, có nhiều em sinh viên, sau khi tốt nghiệp đại học thì xin đi làm thêm ở các phòng mạch bác sĩ hoặc làm tình nguyện viên ở các bệnh viện nào đó. Hằng ngày tiếp xúc với bệnh nhân, môi trường y tế, giúp các em nhận ra mình có thực sự muốn theo đuổi ngành Y hay không? Vì vậy, sau một thời gian đi làm thêm, nhiều em sinh viên nhận ra mình rất thích ngành Y nên khi đến buổi phỏng vấn hôm nay, các em rất tự tin.

Ngược lại, có những em theo ngành Y vì nguyện vọng của cha mẹ, chứ không phải vì bản thân yêu thích, khi phỏng vấn các em thể hiện sự do dự, các giám khảo nhận ra ngay.

“Lời khuyên của tôi dành cho các em muốn vào ngành Y? Nếu em thực sự đam mê và quyết tâm theo ngành Y thì không cần ‘thử thách,’ cứ nộp hồ sơ vào các trường Y. Ngược lại, nếu không chắc mình có yêu thích ngành Y hay không, thì nên xin đi làm thêm ở phòng mạch bác sĩ, bệnh viện. Lúc đó, nếu nhận ra mình không có chút hứng thú nào với ngành Y thì nên tìm ngành khác, đừng để đi học 3, 4 năm rồi quyết định bỏ ngang thì lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc. Còn nộp hồ sơ vào các trường Y thì nên nộp càng nhiều càng tốt”, Bác Sĩ Michael M. Đào khuyên.

Em Mimi Nguyễn, sinh viên Y khoa của University of California, San Diego, một tình nguyện viên trong buổi thực tập phỏng vấn hôm nay, cho biết: “Năm trước tham dự chương trình thực tập phỏng vấn này, em được trang bị thêm kiến thức, biết cách thể hiện và gây ấn tượng khi phỏng vấn. Cuối cùng em được 8/12 trường em nộp hồ sơ, nhận vào học. Để cảm ơn các cô chú trong ban tổ chức nên năm nay em tình nguyện đến giúp chương trình hôm nay.”

Em Khanh Lê (bìa phải) tình nguyện đến giúp ban tổ chức thay lời cảm ơn, vì đã góp phần giúp em vào đại học Y. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Tương tự Mimi Nguyễn, em Khanh Lê, chuẩn bị nhập học trường Tufts University School of Medicine ở Boston, tiểu bang Massachusetts, cũng là một tình nguyện viên của chương trình.

Khanh Lê kể: “Năm trước, em được vài trường gọi phỏng vấn nhưng đều trượt hết. Em yêu thích ngành Y, nhưng có lẽ lúc đó em không biết cách thể hiện mình, thậm chí em cũng không biết ăn mặc sao cho ấn tượng. Sau khi trượt phỏng vấn, biết chương trình này, em ghi danh tham dự. Nhờ buổi thực tập năm trước mà năm nay em đậu phỏng vấn. Em chỉ muốn nói rằng, chương trình này thực sự ‘helpful.’”

Cũng chính vì ý nghĩa của chương trình mà Coastline Community College tài trợ hoàn toàn về địa điểm tổ chức.

Bà Christine Phương Nguyễn, phó hiệu trưởng Coastline Community College, cho biết: “Chúng tôi quyết định tài trợ cho Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California tổ chức chương trình này tại đây vì việc làm này rất có ý nghĩa, giúp ích cho các em sinh viên chuẩn bị thi vào các trường Y khoa. Điều này hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của Coastline, nên chúng tôi muốn giúp một bàn tay với Hội Y Sĩ.”

Hỏi nếu cho thuê, tổng giá tiền mà Coastline thu hôm nay là bao nhiêu? Bà Christine cho biết, với 35 phòng được sử dụng cho buổi interview và toàn bộ các tiện ích liên quan khác, ước tính có thể lên đến hơn $10,000.

Coastline Community College là đại học cộng đồng công lập được thành lập năm 1976 tại thành phố Fountain Valley, bang California. Đây là một trong những trường đại học cộng đồng nổi tiếng nhất tại California và là một trong ba trường đại học của học khu Coast Community College District.

Ngoài địa điểm tại Fountain Valley, Coastline còn có 3 địa điểm tiện nghi hiện đại tại các thành phố Westminster, Garden Grove và Newport Beach. Các trường đại học trong hệ thống của Coastline là Orange Coast College, ở thành phố Costa Mesa và Golden West College, ở thành phố Huntington Beach.

Ngoài Coastline Community College, còn có Trung Tâm Y Tế Michael M. Đào, Coast Surgery Center, cũng là những nhà bảo trợ cho chương trình thực tập phỏng vấn, do Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California tổ chức năm nay. (Trúc Linh)

Đám cháy ở Bắc California thiêu hủy 500 căn nhà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT