Friday, March 29, 2024

Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng ra mắt sách nói về ‘sự nối kết Đông Tây’

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng, tác giả cuốn sách “Khoa Học Phương Tây và Triết Lý Phương Đông,” hiện cư ngụ tại Úc, sẽ ra mắt cuốn sách này vào lúc 1 giờ chiều Thứ Bảy, 28 Tháng Mười, tại hội trường Việt Báo, 14841 Moran St., Westminster, CA 92683.

Buổi ra mắt sách sẽ có phần nói chuyện của hai diễn giả, Giáo Sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh và Tiến Sĩ Orchid Lâm Quỳnh.

“Khoa Học Phương Tây và Triết Lý Phương Đông” sử dụng ngôn ngữ thường ngày và đơn giản tối đa, do Người Việt Books xuất bản và phát hành, dày 340 trang, bìa mềm, giá $18, hiện được bán tại tòa soạn Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, và trên trang web www.NguoiVietShop.com.

Tác giả cho biết, có hai nguyên do vì sao ông thực hiện tác phẩm này.

“Thứ nhất, nếu tin có một sự thật sau cùng và chỉ một sự thật mà thôi, thì triết lý phương Đông và khoa học phương Tây phải có những điểm tương đồng, vì cả hai đều đi tìm một sự thật,” ông nói với nhật báo Người Việt.

“Thứ hai là tôi muốn giới thiệu và gợi ý cho người đọc những điểm tương đồng này, và mong được học hỏi từ độc giả, vì biển học mênh mông, tôi không ngừng trau dồi kiến thức,” tác giả nói thêm.

Tác giả Kiều Tiến Dũng cho biết ông chuyên về Toán Lý, nhưng bị ảnh hưởng nhiều về triết lý Á Đông. Lúc đầu ông nói chỉ định viết bốn bài về triết lý phương Đông và khoa học phương Tây, nhưng sau có hứng viết luôn 14 bài liên tục trong sáu tháng, và gom lại để in thành cuốn sách mới này.

Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng, tác giả sách “Khoa Học Phương Tây và Triết Lý Phương Đông.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Về nội dung cuốn sách, ông nói: “Phần chính của cuốn sách là 14 bài, phần sau là một số bài khác, viết về cuộc đời của mẹ tôi, và về ông thầy dạy tôi môn Vật Lý ở đại học. Tôi cũng nhân cơ hội này để viết sách bằng tiếng Việt.”

Sách có nội dung gồm 14 bài khác nhau, tác giả nêu lên ba điểm chính.

Thứ nhất là “Giới hạn của ngôn từ và văn tự.”

Ông cho biết ngôn từ có giới hạn: “Ngàn lời không đủ, một chữ quá thừa!”

Ông đưa ra một thí dụ nói về tình yêu: “Anh yêu em, anh chỉ nói thế thôi. Nói thế thôi cũng đã đủ rồi, vì tình từ tim, mà ngôn ngữ từ môi!”

Thứ hai là “Hiện tượng và bản chất,” phần này nói đến “nhị nguyên,” có nghĩa là cái không và cái có.

“Bát Nhã Tâm Kinh có câu: ‘Sắc tức thị không, không tức thị sắc,’ hay Đạo Đức Kinh có câu: ‘Vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô,’ tức vạn vật sinh từ có, có sinh từ không,” ông viện dẫn thêm.

Thứ ba là “Quấn Quýt Bất Khả Phân,” nói về hiện tượng của ngành Cơ Học Lượng Tử, theo đó hai vật thể đã có tương tác với nhau trong quá khứ, nay dù có tách biệt không gian và thời gian, chúng vẫn còn sự ràng buộc với nhau,” tác giả giải thích.

“Hiện tượng này đã được kiểm chứng và công nhận trong phòng thí nghiệm, và đang được áp dụng vào các nghiên cứu quốc phòng, đặc biệt là tại Cơ Quan An Ninh Quốc Gia của Hoa Kỳ,” ông nói thêm.

Phần hai gồm những bài khác như “Khoa Học và Con Người,” “Bom Nguyên Tử I,” “Bom Nguyên Tử II,” “Giải Nobel Vật Lý 2013” (nói về ông thầy dạy tác giả môn Vật Lý), “Giới thiệu sách: Vui Đời Toán Học,” “Những Tháng Tư,” và “Đôi Lời Trong Đám Tang Mẹ Tôi.”

Đặc biệt chương nói về người mẹ, ông cho biết bà người Hải Phòng, bố ông người Sơn Tây. Gia đình tác giả di cư từ Bắc vào Nam năm 1954. Mẹ ông trốn gia đình, gia nhập nữ quân nhân lực lượng Nhảy Dù và gặp thân phụ của ông, người cùng binh chủng Nhảy Dù.

Bìa sách được trình bày với nhiều ngụ ý. Phía tay phải là một kiến trúc Đông Phương, nhỏ và nằm phía xa, tượng trưng cho một quá khứ Đông Phương cũ, lâu đời. Phía trái là một kiến trúc Tây Phương hiện rõ và đồ sộ, tượng trưng cho khoa học Tây Phương hiện tại. Nối kết hai kiến trúc Đông Tây này là một cây cầu. Phần cong phía trên cầu và phần cong phản chiếu trên mặt nước, tạo thành “số 8” nằm ngang, một biểu hiệu của vô cực trong toán học.

Tác giả Kiều Tiến Dũng vượt biển và định cư tại Úc năm 1980. Ông tốt nghiệp cử nhân Toán Lý năm 1984 tại University of Queensland, Úc, với điểm danh dự hạng nhất và huy chương vàng toàn trường; tốt nghiệp tiến sĩ Vật Lý tại University of Edinburgh, Anh, năm 1988. Ông từng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy tại các đại học danh tiếng ở Anh, Mỹ, và Úc.

Ông cùng vợ và hai người con đã trưởng thành, cư ngụ tại Melbourne, Úc.

Sách cũng được bán trên www.Amazon.com.

Mọi chi tiết, xin liên lạc tác giả qua email [email protected], hoặc ban tố chức (714) 548-2261. (Linh Nguyễn)

—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Đưa tiếng Việt vào chương trình tiểu học tại Little Saigon”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT