Friday, April 19, 2024

Tòa liên bang buộc Orange County phải có chỗ cho người vô gia cư

SANTA ANA, California (NV) – Một chánh án liên bang hôm Thứ Ba nói rằng nếu Orange County không tìm được chỗ cho người vô gia cư tá túc thì không được đuổi họ đi chỗ khác.

Theo nhật báo The Los Angeles Times, Chánh Án David Carter nói rằng ông không thể quyết định những nơi tá túc được thiết lập ở đâu, nhưng cho biết rằng ông có thể cấm các thành phố áp dụng luật cấm người vô gia cư cắm trại ở những nơi công cộng như công viên và lòng sông.

“Chúng ta không thể phạt người vô gia cư ở nơi này, và rồi lại phạt họ ở nơi khác, chỉ vì họ không có nhà ở,” Chánh Án Carter được LAT trích lời nói.

Ông Carter đang thụ lý một vụ kiện, do những người vô gia cư đưa ra, nhằm ngăn chặn chính quyền giải tán khu lều trại của họ.

Vị chánh án nhấn mạnh rằng, nơi tá túc không cần phải cao cấp gì cả, chỉ cần đủ để cho những người không biết đi đâu có thể sống.

“Cái này chẳng phải là điều gì tử tế cả,” ông Carter nói. “Chỉ cần phải là nhân bản và xứng đáng. Và như vậy có thể giúp chúng ta vượt qua khủng hoảng này.”

Trong nhiều tuần qua, Orange County cố gắng tìm nơi để cho hàng trăm cư dân bị đuổi khỏi khu cắm trại ở lòng sông Santa Ana River tá túc.

Ban đầu, Hội Đồng Giám Sát Orange County đưa ra quyết định làm nơi tá túc tạm cho 400 người vô gia cư tại ba thành phố Irvine, Huntington Beach, và Laguna Niguel.

Tuy nhiên, do bị cư dân ba thảnh phố này phản đối dữ dội, Hội Đồng Giám Sát rút lại quyết định đó.

Ngoài lòng sông Santa Ana River, chính quyền địa phương cũng phải đuổi những người vô gia cư đang cắm trại tại Trung Tâm Hảnh Chánh ở Santa Ana.

Chánh Án Carter cũng nói rằng cuộc khủng hoảng hiện nay không có lợi cho Santa Ana, thành phố có tỉ lệ người vô gia cư cao hơn các thành phố khác.

Hôm Thứ Sáu, Hội Đồng Thành Phố Santa Ana họp và dự định đưa đơn kiện Orange County và các thành phố khác vì “đẩy người vô gia cư” từ thành phố của họ sang Santa Ana.

Để giải quyết vấn đề, Giám Sát Viên Shawn Nelson đề nghị, với sự ủng hộ của Thượng Nghị Sĩ John Moorlach, đưa người vô gia cư vào tá túc tại Trung Tâm Phát Triển của tiểu bang, tọa lạc ở thành phố Costa Mesa.

Tuy nhiên, hồi tuần trước, Hội Đồng Thành Phố Costa Mesa bỏ phiếu phản đối đề nghị này.

Cũng giống như ba thành phố kia, Costa Mesa nói rằng họ lo ngại cho an ninh, bất động sản xuống giá, và thành phố phải chịu các chi phí không lường trước. (Đ.D.)

Điểm tin buổi sáng ngày 4 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT