Wednesday, April 17, 2024

Tòa nói Huntington Beach có thể hợp tác với ICE

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Thành phố Huntington Beach có thể ngay lập tức không tuân thủ luật “tiểu bang an toàn” của California, có nghĩa là có quyền hợp tác với cảnh sát di trú (ICE) trong việc bắt di dân bất hợp pháp, một chánh án tiểu bang đưa ra phán quyết hôm Thứ Năm, 27 Tháng Chín, theo tin nhật báo The Orange County Register.

Đạo Luật SB 54, “tiểu bang an toàn” cấm các cơ quan công lực hợp tác với cảnh sát di trú (ICE) trong việc bắt giữ di dân bất hợp pháp, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

Hồi Tháng Tư, ông Michael Gates, luật sư thành phố, đâm đơn kiện, nói rằng đạo luật này vi hiến vì can thiệp vào quyền hạn của thành phố trong việc thực thi luật và quy định địa phương.

Tuy nhiên, trước khi đưa ra phán quyết, Chánh Án James Crandall thuộc Tòa Thượng Thẩm Orange County, nói rằng vụ kiện này có thể được đưa lên đến Tối Cao Pháp Viện California trong những tháng tới.

Chánh Án Crandall nói rằng: “Tôi nhận thấy đây là một trường hợp rất quan trọng với những liên quan vô cùng ý nghĩa.”

Ông cũng nói: “Luật được làm ra để bảo vệ những người yếu hơn, và trong trường hợp này là thành phố.”

“Các tu chính án Hiến Pháp có từ cả trăm năm nay cho phép thành phố ‘tự trị,’ có nghĩa là giới hạn chính quyền tiểu bang xen vào,” Chánh Án Crandall nói.

Huntington Beach là một trong 121 thành phố “tự trị” tại California, do cử tri bỏ phiếu thành lập. Các thành phố này có quyền hạn nhiều hơn trong việc quản trị và điều hành công việc của họ, ví dụ như tổ chức bầu cử và thương thuyết với nhân viên.

Tuy nhiên, Hiến Pháp California lại nói rằng các thành phố “tự trị” cũng phải tuân theo luật tiểu bang như các thành phố khác trong các vấn đề liên quan đến “toàn tiểu bang.” (Đ.D.)

Giờ Giải Ảo trở lại với khán giả Người Việt TV

MỚI CẬP NHẬT