Saturday, April 20, 2024

Tranh cử chức Chánh Biện Lý Orange County ngày càng căng thẳng

SANTA ANA, California (NV) – Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày 6 Tháng Mười Một, là ngày cư dân đi bỏ phiếu, điều này làm cho cuộc tranh cử chức Chánh Biện Lý Orange County ngày càng căng thẳng.

Theo đài ABC 7, hai ứng cử viên là ông Tony Rackauckas, chánh biện lý đương nhiệm, và đối thủ của ông là Giám Sát Viên Todd Spitzer, Địa Hạt 3. Cả hai người không ai chịu chùn tay.

Ông Spitzer nói: “Chánh Biện Lý Rackauckas không chỉ là một luật sự tồi, ông cũng là một kẻ nói dối tồi.”

Ông Rauckauckas đáp lại: “Ông Spitzer là một kẻ tự đề cao bản thân. Ông ta không hiểu đạo lý là gì, chỉ biết chọn lời mà nói cho hợp thời điểm.”

Cuộc tranh đấu giữa hai người căng thẳng hơn sau phiên tòa xử một bác sĩ ở Newport Beach và bạn gái của ông bị cáo buộc tội cho vài phụ nữ dùng ma túy và hãm hiếp họ.

Ông Spitzer cho rằng các biện lý không thèm đụng đến vụ này và đưa nhiều bản sao của giấy phép lục soát phòng mạch của bác sĩ này hồi Tháng Giêng cho giới báo chí. Ông Spitzer lấy được giấy phép này và tòa phải ra lệnh cho các ký giả trả lại các bản sao. Chánh Biện Lý Rackauckas cho rằng điều này sẽ có ảnh hưởng xấu đến vụ án.

“Ông ta vì muốn thăng tiến trong chính trị mà sẵn sàng làm những điều có hại đến một vụ án quan trọng,” chánh biện lý nói.

Giám Sát Viên Spitzer đáp: “Với tư cách là chánh biện lý, làm sao ông để vụ án này yên trong chín tháng trời được? Nguy cơ kẻ ấu dâm vẫn đang hoành hành và có thể có thêm nhiều nạn nhân nữa rất cao, làm sao ông có thể đợi chín tháng rồi mới công bố được?”

Tuy nhiên, cả hai bên đều đồng ý về việc giảm số lượng băng đảng lại bằng cách tiếp xúc với trẻ em.

Về những vấn đề gây tranh cãi thì cả hai bên ai cũng có. Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, ông Rackauckas đem lại bao nhiêu tranh cãi đến cho Biện Lý Cuộc Orange County vì cách lấy thông tin từ tu nhân bất hợp pháp. Tòa án cho rằng việc làm này không phải là gian lận, nhưng cho biết biện lý cuộc phạm nhiều sai lầm do sự lãnh đạo kém.

Giám Sát Viên Spitzer từng là một biện lý lâu năm, trước khi ông bước vào chính trường. Ông cũng có nhiều chuyện gây tranh cãi của riêng mình. Trong những năm gần đây, Orange County phải bồi thường $150,000 cho một nữ nhân viên cho rằng bà bị đuổi việc vô cớ. Bà cho rằng ông Spitzer có tính khí nóng nảy.

Ông Rackauckas cho biết ông Spitzer từng làm việc Biện Lý Cuộc Orange County, cho rằng ông thiếu đạo đức và thiếu trưởng thành.

Cả hai người đang kêu gọi cư dân Orange County bỏ phiếu để chấm dứt cuộc tranh đấu này.

“Tôi sẽ là người gắn lại bánh lại cho con tàu không có ai điều khiển này. Các biện lý của tôi sẽ làm việc theo luật lệ, có đạo đức và trung thực,” ông Spitzer nói.

Ông Rackauckas thì nói: “Nhờ tỷ lệ tội pháp thấp và Biện Lý Cuộc có mối quan hệ tốt với các cơ quan công lực của địa phương, làm cho Orange County là nơi đáng sống nhất.” (TL)

Liên bang điều tra vụ linh mục lạm dụng tình dục ở Pennsylvania

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT