Thursday, April 18, 2024

Viện trưởng đại học USC từ chức trong lúc trường có nhiều bê bối

LOS ANGELES, California (NV) – Ông C.L. Max Nikias, viện trưởng đại học USC, người mà trong thời gian lãnh đạo đại học tư lớn nhất miền Nam California giúp đẩy uy tín của trường lên cao, cùng với các cuộc vận động gây quỹ mạnh mẽ, nhưng lại bị nhiều xì căng đan đầy tai tiếng, sẽ từ chức, thông báo của của hội đồng quản trị trường đưa ra hôm Thứ Sáu cho biết.

Theo nhật báo The Los Angeles Times, sự kiện này xảy ra sau hơn một tuần trường phải giải quyết một vụ ồn ào liên quan đến một chuyên gia về phụ khoa lâu năm của trường, bị tố cáo có những hành động không đúng đắn với nữ sinh viên.

Cho tới nay, có tới hơn 300 người, hầu hết là nữ giới, từng là bệnh nhân của Bác Sĩ George Tyndall, tố cáo với UCS rằng họ bị ông này lạm dụng và đối xử tệ từ hồi đầu thập niên 1990.

Các tiết lộ này do LAT đưa ra cho thấy có một sự quan tâm về đạo đức và cách quản trị của lãnh đạo trường này, và dấy lên một cuộc vận động đòi ông Nikias từ chức.

“Viện Trưởng Nikias và Ủy Ban Điều Hành của Hội Đồng Quản Trị vừa đồng ý bắt đầu một cuộc chuyển giao và bắt đầu tiến trình chọn một viện trưởng mới,” ông Rick Caruso, một thành viên Hội Đồng Quản Trị, nói trong lá thư gởi cho toàn trường. “Chúng tôi thấy rằng cần có sự thay đổi và bảo đảm một cuộc chuyển giao ổn định.”

Hiện chưa biết bao giờ ông Nikias bị thay thế.

Các tiết lộ về ông Tyndall được đưa ra chưa đầy một năm sau khi LAT phanh phui vụ Bác Sĩ Carmen Puliafito sử dụng ma túy và uống rượu triền miên, trong thời kỳ ông làm khoa trưởng của trường y khoa.

Ông Rohit Varma, người thay thế ông Puliafito, từ chức sau khi LAT chuẩn bị đăng một bài báo tố cáo ông tấn công tình dục một đồng nghiệp hồi năm 2002.

Đại học USC phải trả cho phụ nữ này $135,000 để dàn xếp, và nói rằng ông Varma nghỉ vì “thông tin không thể tiết lộ được trước đây,” nhưng không cho biết gì thêm. (Đ.D.)

Lãnh tụ Nam và Bắc Hàn bất ngờ gặp nhau ở DMZ

MỚI CẬP NHẬT