Thursday, March 28, 2024

Tòa ra lệnh Quận Cam không truy tố hình sự người vô gia cư

SANTA ANA, California (NV) – Một chánh án liên bang ra lệnh các giới chức Orange County cùng ba thành phố Anaheim, Orange, và Costa Mesa, phải gặp ông tuần tới.

Theo nhật báo The Orange County Register, Chánh Án David O. Carter sẽ yêu cầu các giới chức này rằng các luật địa phương chống người vô gia cư không được áp dụng để truy tố hình sự những người đang sống trong các lều tạm ở lòng sông Santa Ana River khi họ bị đuổi đi.

Chánh Án Carter đưa ra lệnh này hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Hai, và yêu cầu những giới chức địa phương phải có mặt tại tòa vào ngày 13 Tháng Hai vì có một đơn kiện nộp vào tòa thay mặt cho những người vô gia cư đang bị đuổi đi.

“Quan tâm của tòa án là những người bỏ đi hoặc bị đuổi đi khỏi lòng sông có thể bị các địa phương này phạt theo luật chống cắm trại hoặc chống đi lang thang, ngay cả khi những người này có thể không tìm được một nơi ở tạm hoặc một nơi nào để ngủ,” vị chánh án viết.

Ông Carter yêu cầu Orange County và ba thành phố kia, khi đến tòa, mang theo thông tin cho biết đã có bao nhiêu người vô gia cư bị phạt hoặc bị bắt, nếu có, vì dựa theo luật cấm cắm trại hoặc cấm đi lang thang, bắt đầu có hiệu lực từ hồi Tháng Giêng.

Lệnh của Chánh Án Carter không ngăn cản quận hạt tiếp tục đuổi người vô gia cư khỏi lòng sông từ nay đến ngày 13 Tháng Hai.

Cảnh sát và nhân viên Orange County bắt đầu đuổi những người vô gia cư đang cắm trại tại lòng sông từ hôm 22 Tháng Giêng và vẫn tiếp tục làm việc này kể từ đó.

Trong khi đó, những người ủng hộ và luật sư đại diện người vô gia cư phản ứng, nói rằng không có đủ nhà hoặc nơi tạm trú cho khoảng từ 500 đến 1,000 người vô gia đang bị đuổi.

Trong mấy tuần qua, Orange County chỉ có chỗ cư trú cho vài chục người, và hiện có khoảng 200 chỗ ở hai nơi ở tập thể, nhưng chỉ được sử dụng vào ban đêm và vào những tháng có thời tiết lạnh.

Nhiều người đang sống ở lòng sông nói rằng họ sẽ trở lại công viên và vỉa hè ở Anaheim và Orange.

Ông Mike Lyster, phát ngôn viên thành phố Anaheim, nói rằng nếu người vô gia cư không hợp tác với nhân viên thành phố, cảnh sát sẽ áp dụng luật chống cắm trại.

“Nếu một ai đó cắm trại, sau khi được giúp đỡ để giải tán, lúc đó chúng tôi sẽ sử dụng nhân viên công lực để bảo đảm rằng thành phố không bị vụ đuổi người vô gia cư tại lòng sông ảnh hưởng,” ông Lyster nói hôm 22 Tháng Giêng, ngày mà Orange County bắt đầu áp dụng việc đuổi những người vô gia cư ở sông Santa River. (Đ.D.)

Chất hóa học trong khoai tây chiên của McDonald’s có thể khiến tóc mọc

MỚI CẬP NHẬT