Friday, March 29, 2024

Westminster chi $10.5 triệu trong 7 năm để dàn xếp các vụ kiện

WESTMINSTER, California (NV) – Trong bảy năm, từ 2011 đến 2018, Westminster trả mất $10.5 triệu để dàn xếp các vụ kiện, chủ yếu do nhân viên thành phố tố cáo bị kỳ thị và trù dập.

Theo báo mạng Voice of OC, trong vụ mới nhất, thành phố thua kiện ba cảnh sát viên gốc Hispanic trong vụ ba nhân viên này kiện họ bị kỳ thị, không được thăng chức.

Bị kiện ra tòa liên bang, bị thua, thành phố kháng án lên tòa kháng án, bị xử thua tiếp.

Thành phố lại kiện lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, và hôm 16 Tháng Tư, tòa án liên bang cao nhất quyết định không xử đơn kháng án của Westminster nộp từ năm 2014.

Như vậy, theo Voice of OC, trong vụ này, ba cảnh sát viên Jose Flores, Ryan Reyes, và Brian Perez, được bồi thường số tiền $3.4 triệu cộng với luật sư phí.

Voice of OC cho biết, theo ông Eddie Manfro, tổng quản trị Westminster, thành phố còn nợ $3.3 triệu tiền luật sư phí trong vụ ba cảnh sát viên kiện.

Trong một email gởi cho Voice of OC, ông Manfro cho biết thành phố có “những khoản dự trữ cho phán quyết này trong Quỹ Pháp Lý” và còn nhận được $4 triệu khác từ các công ty bảo hiểm, thành ra, phán quyết này sẽ “không ảnh hưởng Quỹ Tổng Quát của thành phố.”

Ông Manfro không trả lời câu hỏi của Voice of OC muốn biết làm thế nào có thể trả được chi phí pháp lý của riêng thành phố – ít nhất là $2 triệu – và thành phố lấy từ ngân sách ra bao nhiêu để trả cho chi phí pháp lý này, đó là chưa kể chi phí phát sinh thêm trong suốt tiến trình kháng án trong vụ ba cảnh sát viên kiện thành phố.

Theo Voice of OC, ngoài vụ kiện này, Westminster còn trả chi phí luật sư và trả tiền để dàn xếp các vụ khác nữa.

-$700,000 luật sư phí để bào chữa cho thành phố trong vụ ba nhân viên kiện trong mấy năm gần đây.

-$692,000 để dàn xếp với ba nhân viên này.

-Gần $200,000 cho luật sư phí trong hai vụ tranh tụng với Voice of OC.

-$42,000 cho cảnh sát viên Matthew Edinger để giàn xếp vụ ông này tố cáo ông bị trù dập sau khi được ra một tuyên bố ủng hộ đơn kiện kỳ thị của một dồng nghiệp hồi năm 2013.

-$150,000 trả cho bà Robin Roberts, cựu thư ký thành phố, hồi năm 2016. Bà Roberts kiện vì cho rằng bị sách nhiễu và trả thù sau khi bà báo cáo một số hoạt động bất hợp pháp của dân cử.

-$500,000 cho ông Kevin Baker, cựu cảnh sát trưởng, hồi năm 2016, sau khi ông này đòi kiện thành phố, cho rằng ông bị trù dập vì không làm theo chỉ đạo của dân cử. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT