Thursday, March 28, 2024

Westminster gia tăng tuần tra sau vụ thảm sát ở New Zealand

WESTMINSTER, California (NV) – Sau vụ thảm sát làm 49 người thiệt mạng ở New Zealand hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Ba, cảnh sát Westminster ở vùng Little Saigon bắt đầu gia tăng tuần tra các đền thờ và nơi thờ phượng trong thành phố.

Thông cáo báo chí của sở cảnh sát gởi ra lúc 12 giờ 54 phút trưa cùng ngày cho biết như vậy.

“Trong khi những gì xảy ra ở New Zealand có vẻ là một sự kiện riêng biệt, chúng tôi vẫn thực hiện các biện pháp đề phòng một cách cẩn thận,” ông Mark Lauderback, quyền cảnh sát trưởng Westminster, được trích lời nói.

Sở cảnh sát cũng liên lạc với các giới chức của Al-Noor Foundation liên quan đến vụ thảm sát.

“Đơn giản là cộng đồng chúng ta không bao giờ chấp nhận tình trạng thù ghét. Chúng ta sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để bảo đảm tất cả tín đồ thuộc mọi tôn giáo có thể yên tâm cầu nguyện theo niềm tin của riêng mình,” Thị Trưởng Trí Tạ được trích lời nói thêm.

Vào lúc 1 giờ 15 phút chiều Thứ Sáu (theo giờ địa phương) hung thủ có tên Brenton Tarrant, 28 tuổi, người Úc, nổ súng vào ngôi đền Masjid Al Noor của người Hồi Giáo ở trung tâm thành phố Christchurch, New Zealand, bắn chết 41 người.

Sau đó, một vụ nổ súng khác, có thể do hung thủ này thực hiện, xảy ra tại ngôi đền Linwood Masjid ở ngoại ô thành phố này, làm chết tám người nữa.

Trong lúc bắn, hung thủ cho chiếu trực tiếp những gì xảy ra lên Facebook.

Sau khi bắn, hung thủ bước ra xe, nghe bản nhạc “Fire” của ban nhạc người Anh, The Crazy World of Arthur Brown, rồi lái xe đi, trước khi bị cảnh sát bắt. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT