Thursday, April 18, 2024

Westminster thông qua nghị quyết khẩn cấp lên án CSVN vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận

 

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trong phiên họp thường lệ vào 7 giờ tối Thứ Tư, 13 Tháng Sáu, Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu 4-0, thông qua nghị quyết với nội dung lên án CSVN vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận tại Việt Nam. Điển hình là qua các cuộc biểu tình khắp nơi tại Việt Nam để chống CSVN cho thuê ba đặc khu, Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), và đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Đồng tác giả của nghị quyết này là Thị Trưởng Westminster Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Tyler Diệp.

Nghị quyết lên án CSVN vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận tại Việt Nam. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bốn thành viên hội đồng bỏ phiếu thuận gồm Thị Trưởng Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Nghị Viên Sergio Contreras và Nghị Viên Kimberly Hồ. Nghị Viên Margie Rice vắng mặt.

Thị Trưởng Trí Tạ cho biết đây là một nghị quyết khẩn cấp nên đã không có trong nghị trình, vì guồng máy lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam mới thông qua Luật An Ninh Mạng, và đang bị đồng bào trong nước và hải Ngoại đồng loạt biểu tình chống đối “Dự Luật Cho Người Ngoại Quốc (Trung Cộng) Thuê Ba Đặc Khu Trong 99 Năm.”

Ông cũng cho biết: “Sau 43 năm kể từ khi mất miền Nam Việt Nam, chưa bao giờ thấy đồng bào của chúng ta trong nước lại đứng lên chống đối quyết liệt như lần này trước âm mưu của CSVN bán nước cho ngoại xâm phương Bắc.”

“Là một dân cử gốc Việt, chúng tôi không thể làm ngơ và phải lên tiếng ngay để chúng ta, những con dân Việt ở Hải Ngoại, có thể đồng hành, yểm trợ đồng bào quốc nội trước khi quá trễ!” thị trưởng nói thêm.

Phó Thị Trưởng Tyler Diệp cũng nhấn mạnh về hiểm họa mất nước do việc Quốc Hội CSVN định thông qua dự luật cho Trung Cộng thuê ba đặc khu nêu trên trong thời gian gần một thế kỷ.

“Dân chúng biểu tình bày tỏ lòng yêu nước mà trên 100 người bị CSVN bắt bớ, đánh đập dã man. Đây là bằng chứng vi phạm các quyền căn bản của con người. Không tôn trọng nhân quyền! Họ còn ban hành ‘luật an ninh mạng,’ có phải để lấy đi quyền tự do ngôn luận của người dân không? Để bưng bít thông tin, bịt miệng người dân không?” phó thị trưởng gốc Việt khẳng định.

Trước khi bỏ phiếu, Nghị Viên Kimberly Hồ và Nghị Viên Sergio Contreras cũng bày tỏ quan điểm biểu đồng tình với hai tác giả của nghị quyết.

Với kết quả 4-0 được hội đồng thông qua, Westminster là thành phố đầu tiên ban hành nghị quyết lên án và đòi hỏi CSVN hủy bỏ thời hạn cho thuê đặc khu 99 năm; và CSVN phải dùng tiêu chuẩn quốc tế về luật an ninh mạng, cũng như giảm thiểu việc kiểm duyệt trên toàn nước Việt Nam.(Linh Nguyễn)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Xe tự lái sẽ xóa sổ bốn triệu việc làm, tăng GDP cho kinh tế Mỹ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT