Friday, March 29, 2024

Bắc Kinh 2012: quốc phòng tăng 11%

Học giả: ‘Thực tế gấp đôi công bố’ 


 


BẮC KINH (AFP) Trung Quốc hôm Chủ Nhật cho hay ngân sách quốc phòng sẽ vượt quá con số $100 tỉ trong năm 2012, tăng hơn 11% so với năm ngoái, một điều chắc chắc sẽ tạo thêm lo ngại về sự nhanh chóng gia tăng sức mạnh quân sự của quốc gia này.








Không Quân Trung Quốc bay biểu diễn trong một Air Show hồi Tháng Chín, 2011. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Ngân sách quốc phòng Trung Quốc sẽ tăng 11.2%, lên tới 670.27 tỉ yuan (khoảng $106.41 tỉ) theo lời Li Zhaoxing, một phát ngôn viên Quốc Hội Trung Quốc, trích dẫn một báo cáo ngân sách đệ trình lên cơ quan lập pháp chỉ có giá trị hình thức mà không quyền hành này.


Con số nói trên đánh dấu sự sụt giảm phần nào về mức độ gia tăng, so với con số 12.7% của năm 2011, nhưng vẫn sẽ tạo thêm lo ngại về việc Trung Quốc ngày càng chứng tỏ sức mạnh quân sự của mình ở vùng Á Châu-Thái Bình Dương và buộc các quốc gia láng giềng phải có các quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với Mỹ.


Ông Li cho hay ngân sách này “tương đối thấp” so với trị giá tổng sản lượng nội địa (GDP), nếu so với các quốc gia khác và cũng cho hay đây là điểu để “bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.”


Trong thập niên qua, Trung Quốc liên tục gia tăng ngân sách quốc phòng của mình hơn 10% mỗi năm, trong thời gian mà nền kinh tế Trung Quốc cũng phát triển mạnh mẽ và hiện đứng hàng thứ nhì thế giới, chỉ sau có Mỹ.


Các phân tích gia quân sự nói rằng mức tăng trưởng ít hơn dự đoán của năm nay là một nỗ lực của Bắc Kinh nằm giảm bớt sự lo ngại của Mỹ và các quốc gia khác trong vùng.


“Ðiều này cũng khó được các quốc gia khác chấp nhận vì phần lớn đều biết rằng ngân sách quốc phòng thật sự của Trung Quốc ít nhất là gấp đôi con số công bố,” theo Willi Lam, một chuyên gia nổi tiếng về Trung Quốc tại đại học Chinese University ở Hồng Kông. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT