Thursday, April 18, 2024

Buôn chó lậu từ Thái Lan về Việt Nam đang phát triển

 


BANGKOK Dịp Tết Âm lịch là thời điểm rất nguy hiểm cho loài chó tại Thái Lan.


Tại sao?


Tại vì chuyện ăn thịt chó ở Việt Nam, không phải ở xứ Thái.


Theo một ký sự của CNN, vào mùa Tết, thị chó là thứ thực phẩm rất đắt hàng tại Việt Nam. Bởi vậy, có những nhóm người đã hoạt động ngày đêm, từ mua chó đến bắt chó chạy rông trên đường phố để bán cho những nhóm người vận chuyển chúng vượt sông Mekong, băng ngang đất Lào, đem về Việt Nam giết thịt.








Tấm hình này được chụp ngày 12 tháng 8, 2011 khi cảnh sát Thái Lan bắt giữ một cái xe tải ở tỉnh Nakhon Phanom chở hàng trăm con chó chuẩn bị đưa qua sông Mekong về Việt Nam giết thịt. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


“Tôi có thể nói 98% những con chó đó là chó nhà. Một số không ít là những con chó bị bắt trộm”. John Dalley, một người thuộc tổ chức Soi Dod Foundation ở thành phố Phuket phát biểu. Từ “Soi” trong ngôn ngữ Thái là ngõ sau, hay đường hẻm.


“Các con chó (bị bắt trộm) là những con chó đã được huấn luyện. Chúng tuân theo lời khi được ra lệnh. Một số những con chó bị bắt trộm vẫn còn đeo cả vòng xích trên cổ.” Ông nói.


Trước kia, việc mua chó chỉ dễ dàng và giản dị như trao đổi mấy cái thùng nhựa để đổi lại lấy mấy con chó đi lang thang ở các thành phố hay làng quê Thái. Nhưng vì nhu cầu thịt chó gia tăng ở Việt Nam vào những tháng Mùa Ðông, giá mua chó tăng vọt.


Thịt chó được coi là loại thực phẩm “dương”, làm cho người ta ấm và nó cũng mang đến may mắn cho người ăn.


Vì nhu cầu mua chó tăng vọt nên những kẻ săn lùng chó muốn có con chó bắt bất cứ lúc nào, ở đâu. Theo ông Dalley “Một số được mua. Một số bắt trộm ngay trên đường phố, ngay cả trong các ngôi chùa hay vườn nhà người ta”.


Vụ lụt ở thủ đô Bangkok và những vùng lân cận là cơ hội rất tốt cho những kẻ bắt chó. Những con chó chạy lung tung là những mục tiêu dễ dàng. Một vài kẻ bắt chó chỉ cần lái chiếc xe tải đi vòng vòng để bắt chúng.


“Cảnh sát đã chận một chiếc xe tải chở chó hồi tháng 9 năm ngoái có một cái bao lớn với 130 con trong đó. Hơn 30 con đã chết ngộp”. Ông nói.


Buôn chó là bất hợp pháp ở Thái Lan. Hiệp Hội Thú Y Sĩ Thái Lan ước lượng mỗi năm có khoảng 500,000 con chó đã bị bán qua sông Mekong hàng năm. Mới cuối tháng 12 năm 2011 vừa qua, cảnh sát Thái đã chận bắt một chiếc xe tải với 800 con chó chen chúc nhau trong 40 cái lồng sắt bên bờ sông Mekong, chuẩn bị qua biên giới ở khu vực tỉnh Nakhon Phanom. Cảnh sát cho hay họ chỉ bắt được một người còn mấy người khác đã trốn thoát trong đêm tối. Cảnh sát còn cho hay hơn một trăm cái lồng sắt trống được bỏ bên bờ sông, chứng tỏ ít nhất 2,000 con chó đã được đưa qua sông rồi.


Các con chó, thuộc loại thuần chủng, nhiều khi được bán qua Trung Quốc mà ở những nơi đó rất được giá.


“Tôi biết giống chó St. Bernard rất cao giá ở khu vực Nam Trung Quốc. Nhưng người ta có thể nhìn thấy rất nhiều loại chó thuần chủng khác nằm trong số những con chó bị bắt bán qua Việt Nam”. Ông Dalley nói.


Với giá thị trường ở Việt Nam khoảng $16 USD đến $32 USD một con chó trong khi giá một con chó ở Thái Lan đôi khi không đắt hơn giá một cái xô nhựa, chính phủ Thái Lan rất khó lòng kiểm soát một thứ thị trường đang phát triển.


Trong khi đó, những kẻ buôn chó lại cho rằng không có luật lệ nào cấm họ kinh doanh. Những kẻ buôn lậu chó thường bị qui cho tội buôn bán và vận chuyển bất hợp pháp. Nước Thái cũng không có loại luật lệ cấm đối xử hung ác với chó nên cũng không thể kết tội ai như ở Mỹ.


Trên thực tế, những ai bị bắt thì thường chỉ bị phạt một bản án rất nhẹ, vài tháng tù và có thể một ít tiền phạt. Còn hàng ngàn những con chó được giải cứu, sau một thời gian được tạm giữ ở những trung tâm cứu nạn, nhiều khi lại được đưa quay lại các đường phố rồi cuối cùng, bị bắt và trở thành món ăn trên bàn của người ta.


Hiện một số tổ chức tư nhân và chính phủ Thái đang chuẩn bị đưa ra một đạo luật nhằm đối phó với dịch vụ buôn bán chó ở nước này.

MỚI CẬP NHẬT