Thursday, March 28, 2024

Có phải ai về nhì New Hampshire người đó thắng?

 

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

 

Sau cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire, nhóm ủng hộ ứng cử viên Ron Paul tung ra bức hình 4 nhân vật và đặt câu hỏi: “Bốn người này có gì giống nhau?”

* Bill Clinton

* George W. Bush (tức Bush con)

* Barack Obama

* Ron Paul

Câu trả lời của nhóm này: Họ đều về nhì ở New Hampshire.

Ngụ ý, tất nhiên, là kết quả hạng 2 ở New Hampshire cho Ron Paul, nếu không phải là một thứ điềm báo trước ông sẽ thắng, thì cũng là dấu hiệu rằng ông xứng đáng được làm tổng thống. Người ta ngang tầm 3 tổng thống gần đây nhất của Hoa Kỳ!

Ðúng như nhóm này nói, năm 1992, Clinton về nhì ở New Hampshire, sau Thượng Nghị Sĩ Paul Tsongas. Năm 1992, Bush về nhì sau John McCain. Năm 2008, Obama về nhì sau Hillary Clinton.

Nhưng đó chỉ mới là một nửa cái bánh mì. Nửa kia là những người về nhì ở New Hampshire mà không đi tới đâu.

Năm 2004 khi Bush con đang trong Tòa Bạch Ốc, bên Dân Chủ người về nhì ở New Hampshire là Howard Dean. Năm 2000, phía Cộng Hòa Bush đắc cử thì phía Dân Chủ, người về nhì là Bill Bradley.

Năm 1996, lúc Clinton làm tổng thống, bên Cộng Hòa người về nhì là Lamar Alexander. Trước đó, năm 1992, khi Clinton thắng Tổng Thống Bush cha, thì phía Cộng Hòa ở New Hampshire có Pat Buchanan về nhì.

Ngoài những người chuyên theo dõi chính trị Mỹ, thử hỏi bây giờ có bao nhiêu người còn nhớ những nhân vật này?

 

Chuyện tôn giáo

 

Mitt Romney, nếu thắng vòng sơ bộ để đại diện đảng Cộng Hòa, sẽ là ứng cử viên tổng thống đầu tiên theo đạo Mormon. Ðạo Mormon tên chính thức là “Church of Jesus-Christ of Latter-day Saints,” tiếng Việt được dịch trên trang LDS.org là “Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau Của Chú Giê Su Ky Tô.”

Một ứng cử viên khác đang tranh cử cũng theo đạo Mormon, là Jon Huntsman, cựu thống đốc Utah.

Một cuộc thăm dò mới đây của Pew Research Center cho thấy trong nội bộ các tín hữu đạo Mormon, 86% vừa lòng với Romney nhưng chỉ có 50% vừa lòng với Huntsman.

Một chính khách Mormon khác là Thượng Nghị Sĩ Harry Reid, đảng Dân Chủ, hiện là trưởng khối đa số Thượng Viện. Ông này chỉ được 22% người Mormon vừa lòng, 51% không vừa lòng.

Người Mormon có 66% tự nhận mình là “bảo thủ” và 74% thiên về đảng Cộng Hòa.

 

Chuyện tiền bạc

 

Trong quý IV năm 2011, Mitt Romney gây quỹ được $24 triệu, nhiều hơn hẳn đối thủ: Ron Paul được $13 triệu, New Gingrich $9 triệu. Các ứng cử viên khác chưa công bố số liệu.

Phía Dân Chủ, tổng thống đương nhiệm Barack Obama gây quỹ được $68 triệu trong quý IV.

 

Cũng chuyện tiền bạc, tại các tiểu bang

 

Ở Massachussetts, nơi Giáo Sư Elizabeth Warren đang ra tranh cử Thượng Viện Hoa Kỳ chống Thượng Nghị Sĩ Scott Brown đảng Cộng Hòa, bà Warren gây quỹ trong quý IV được $5.7 triệu. Trong khi đó, ông Brown gây quỹ được $3.2 triệu.

Tại Michigan, nơi đảng Cộng Hòa muốn giành ghế của Thượng Nghị Sĩ Debbie Stabenow, cựu Dân Biểu Pete Hoekstra gây quỹ được $1 triệu trong quý IV. Con số này tuy không lớn nhưng đủ để trấn an đảng Cộng Hòa rằng ông Hoekstra có khả năng gây quỹ tranh cử.

MỚI CẬP NHẬT