Friday, March 29, 2024

Congo: Kho đạn phát nổ, 200 người chết

BRAZZAVILLE/KINSHASA (Reuters) Khoảng 200 người thiệt mạng hôm Chủ Nhật khi một kho đạn phát nổ ở Brazzaville, thủ đô Cộng Hòa Congo, theo một giới chức cao cấp từ Phủ Tổng Thống.


Hàng trăm người khác cũng bị thương trong vụ nổ này, vốn làm rung chuyển cả thủ đô, phá sập nhiều căn nhà gần nơi xảy ra tai nạn và tạo ra đám khói lớn trên bầu trời thành phố.








Một người đàn ông đứng trước những ngôi nhà bị thiệt hại từ vụ nổ ở thủ đô Congo, khiến 200 người chết. (Hình: Guy-Gervais Kitina/AFP/Getty Images)


“Theo nguồn tin từ bệnh viện trung ương thì hiện có khoảng 200 người chết và nhiều người khác bị thương,” theo lời Betu Bangana, người đứng đầu về nghi lễ tại Phủ Tổng Thống ở Brazzaville.


“Hiện còn nhiều người bị kẹt trong các căn nhà sụp đổ… và cả khu phố Mpila đã bị phá hủy.”


Bộ Trưởng Quốc Phòng Charles Zacharie Bowao bác bỏ các tin đồn có âm mưu đảo chánh hay nổi loạn, và cho đài phát thanh quốc gia hay rằng vụ nổ xảy ra vì đám cháy tại kho đạn của Trung Ðoàn Blinde ở khu Mpila, nằm cạnh bờ sông.


Hoảng loạn cũng diễn ra ở Kinshasa, nằm bên kia bờ sông Congo, vốn là ranh giới giữa quốc gia cựu thuộc địa Pháp này với quốc gia lớn hơn là Cộng Hòa Dân Chủ Congo, nơi các cửa kính bị bể trong khoảng cách chừng 700 m. Cả hai chính phủ đều kêu gọi dân chúng bình tĩnh.


Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn Trung Quốc, cho hay có ba công nhân Trung Quốc thiệt mạng trong vụ nổ và hàng chục người khác bị thương. Tân Hoa Xã nói rằng những người này ở trong số 140 công nhân xây cất Trung Quốc đến làm việc nơi đây. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT