Tuesday, April 16, 2024

Đài Loan: Quan từ chức vì giấu dịch cúm gà

ÐÀI BẮC (AFP) Một giới chức cao cấp thuộc Bộ Nông Nghiệp Ðài Loan từ chức vì các cáo buộc cho rằng ông che giấu việc dịch cúm gia cầm bùng ra ở quốc gia này, chỉ một ngày sau khi giới hữu trách loan báo việc tiêu hủy hàng ngàn con gà.








Trong một phòng thí nghiệm bào chế thuốc chống cúm gia cầm tại Ðài Loan. Hình minh họa, chụp năm 2007. (Hình: SAM YEH/AFP/Getty Images)


Hsu Tien-lai, giám đốc Sở Kiểm Dịch, đã đưa đơn từ chức, theo phát ngôn viên Hội Ðồng Nông Nghiệp Wang Cheng-taung cho báo chí hay.


Ông Hsu bị cáo buộc là đã che giấu việc bộc phát cúm gia cầm do virus H5N2 gây ra. Phát ngôn viên Wang nhấn mạnh rằng việc chấp nhận ông Hsu từ chức không phải là sự xác nhận ông ta đã che giấu dịch, cho hay các cáo buộc sẽ được điều tra.


Ông Wang hôm Chủ Nhật cũng xác nhận việc xuất cảng gia cầm của Ðài Loan sẽ được tạm ngưng trong ba tháng, với số thiệt hại lên tới khoảng $20.27 triệu trong năm nay.


Văn phòng ông Hsu hôm Thứ Bảy xác nhận gần 58,000 con gà bị tiêu hủy tại hai trang trại ở Ðài Loan tiếp theo sau việc bộc phát dịch. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT