Thursday, March 28, 2024

Hơn 40,000 người trẩy hội chùa Hương

 


HÀ NỘI 27-1 (NV) Ngày mùng 6 Tháng Giêng Âm lịch (tức 28 tháng 1, 2012 Dương lịch) là ngày chính thức mở Hội Chùa Hương hàng năm.


Ngày Thứ Sáu 27 tháng 1, 2012 tức ngày Mùng 5 Tết đã có hơn 40,000 du khách chen nhau đến đây để ngày mai có mặt vào lúc khai hội, theo ban quản lý khu di tích lịch sử Hương Sơn.








Du khách chen chúc ở đường vào chùa Hương. (Hình: Dân Trí)


Chùa Hương và động Hương Tích là thắng cảnh nổi tiếng của miền Bắc Việt Nam từng được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhất động”, xưa thuộc tỉnh Hà Ðông, bây giờ sát nhập vào thành Hà Nội mở rộng.


Vì số người trẩy hội quá đông đảo, cảnh kẹt đường, chèo kéo du khách vẫn xảy ra như những năm trước nhưng có vẻ ít hơn, trật tự hơn theo các báo Thanh Niên và Dân Trí.


“…So với mùa trẩy hội chùa Hương các năm trước, tình trạng xả rác bừa bãi đã giảm hẳn, môi trường suối Yến đã sạch hơn nhiều. Bên cạnh đó, trên mỗi đò đều có đặt những chiếc xô nhựa để làm nơi chứa rác thải cho du khách đi đò”, báo Thanh Niên kể.








Ðò chở du khách vào chùa. (Hình: Thanh Niên)


Bên cạnh các chuyến đò, du khách có thể vào chùa bằng đường cáp treo nhưng số người qua đông nên phải chờ hơn 2 giờ cũng chưa tới lượt. Một du khách than phiền là nếu đi bộ thì nhanh hơn.








Thịt những con thú được quảng cáo là “thú rừng” được bày bán công khai trước đường lên chùa. (Hình: Thanh Niên)


Báo Thanh Niên nói rằng “Tại bến Thiên Trù, xuất hiện hình ảnh không lấy gì đẹp mắt, đó là trước cửa hàng loạt những quán ăn trưng bày rất nhiều những con thú đã được giết mổ và làm thịt được treo bảng giới thiệu là ‘thịt rừng’. Thậm chí, để thu hút sự chú ý của khách đi lễ chùa, chủ những quán này còn để nguyên những bộ lông, hay làm thịt thú ngay tại chỗ.”


Một viên chức địa phương nói “qua kiểm tra, những biển hiệu treo trước mỗi cửa hàng, quán ăn quảng cáo ‘bán thịt thú rừng’ là hoàn toàn sai. ‘Ðây chỉ là những con vật nuôi nhốt ở trang trại.’”

MỚI CẬP NHẬT