Thursday, March 28, 2024

LŨỚT TIN

Việt Nam



  • Việt Nam đứng thứ 6 trong 13 nước tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới, trong đó nhu cầu về công nghệ là 76 tấn, nhu cầu tiêu dùng 77 tấn.

  • Phó Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc chỉ trích giới lãnh đạo thành phố Sài Gòn là “chưa bảo đảm được bình an cho dân.”

  • Một phụ nữ ở phường 9, quận 11, Sài Gòn, bất ngờ leo qua ban công rồi nhảy từ tầng 3 nhà mình xuống đất thiệt mạng ngay sau đó.

  • Resort Chó Mèo Bảo Sinh ở đường Trương Ðịnh, Hà Nội, làm ăn khấm khá bởi các loại dịch vụ cho khách hàng muốn những con chó cưng của họ được đối xử như con người.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Liên Minh Các Thị Trưởng ở California đề nghị tiểu bang điều chỉnh Hiến Pháp, cho phép cắt giảm bớt hưu bổng cho công chức.

  • Cảnh sát Costa Mesa đụng độ với bốn thanh niên ăn cắp rượu tại một cửa hàng, trong đó có một người định giật súng của cảnh sát.

  • Thành phố Santa Ana phải trả tổng cộng $1.2 triệu cho ông Kevin O’Rourke, bao gồm tiền lương, du lịch, phép, nhà ở… trong khi ông làm quản trị tạm thời trong bảy tháng.

 


Hoa Kỳ



  • Hai nguồn tin trong giới y khoa thân cận với cựu Tổng Thống George W. Bush xác nhận 95% mạch máu dẫn tới tim ông bị nghẽn.

  • Các chỉ số chứng khoán xuống gần 1% hôm Thứ Ba, sau khi các nhà lập pháp liên bang vẫn chưa tìm được cách giải quyết ngân sách và nợ trần.

  • Một nghi can giết người bị cảnh sát bao vây ở Memphis, Tennessee, bắn bị thương hai cảnh sát viên trước khi đốt nhà tự thiêu mình.

  • Trong hai ngày liền, hai vụ bom làm bằng chai nước đông đá xảy ra tại phi trường quốc tế Los Angeles, California, làm cảnh sát phải mở cuộc điều tra.

 


Thế Giới



  • Thành phần bảo thủ ở Tòa Thánh Vatican bắt đầu lo ngại những ý tưởng mang tính cách mạng của Ðức Giáo Hoàng Francis.

  • Một con gấu trúc cái tên Tian Tian ở sở thú Edinburgh, Scotland, vừa bị sẩy thai, làm nhân viên ở đây vô cùng thất vọng, vì đây là động vật rất khó cấy thai.

  • Khoảng nửa triệu người Iraq bị thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 8 năm tại quốc gia này.

  • Trong một cuộc gặp gỡ hiếm hoi, một phụ tá ngoại trưởng Mỹ gặp thứ trưởng ngoại giao Iran tại Liên Hiệp Quốc để bàn về cuộc họp không phổ biến vũ khí nguyên tử sắp tới.

MỚI CẬP NHẬT