Monday, April 15, 2024

Lướt Tin

Việt Nam

-Gần 400 dân nghèo ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, điêu đứng vì một vụ vỡ hụi lên tới 26 tỉ đồng.

-Lãnh đạo đài truyền hình HTV ở Sài Gòn phải lên tiếng xin lỗi vì một xướng ngôn viên lỡ lời nói “để có một ngày quốc tang thật nhiều niềm vui” khi tường thuật đám tang Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp.

-Bà Nguyễn Thị Bé, 38 tuổi, trú phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, bị bắt khi đang giết mổ 4 con heo nái không rõ nguồn gốc, trong đó 3 con được làm giả heo rừng, rồi bán cho các quán nhậu.

-Người dân phát hiện xác Nguyễn Văn Tuấn, 20 tuổi, sinh viên trường Cao Ðẳng Y Thái Bình, trôi trên sông Vĩnh Trà, thành phố Thái Bình.


Cộng Ðồng/Ðịa Phương

-Bốn chiếc xe đụng nhau trên Pacific Coast Highway ở Dana Point hôm Chủ Nhật làm 2 người chết và bốn người bị thương.

-Chín người bị thương khi hai xe van đụng nhau trên Newport Boulevard, Newport Beach, tối Thứ Bảy.

-Cảnh sát Fountain Valley bắt hai nghi can 19 tuổi và 21 tuổi trong một nhóm đánh nhau trên đường Nightengale, gần với Magnolia, tối Thứ Bảy.

-Thống Ðốc Jerry Brown phủ quyết dự luật giới hạn gom góp chữ ký cho các cuộc trưng cầu dân ý cấp tiểu bang.


Hoa Kỳ

-Bà Sarah Palin, cựu ứng cử viên phó tổng thống và là cựu thống đốc Alaska cuối tuần qua đến New Jersey vận động cho ứng cử viên Cộng Hòa Steve Lonegan tranh ghế thượng nghị sĩ liên bang.

-Jason Woodring, 37 tuổi, bị bắt và bị tố cáo dùng xe đào đất cắt đứt hai cột điện gần Cabot, Arkansas.

-Thượng Nghị Sĩ Rob Portman (Cộng Hòa-Ohio) nói trên chương trình “Meet the Press” của NBC rằng đảng của ông và đảng Dân Chủ có thể đạt thỏa thuận nâng trần nợ vào Thứ Năm.

-Thợ săn Gene Penaflor, 72 tuổi, cư dân San Francisco, được tìm thấy còn sống sau 18 ngày lạc trong khu rừng quốc gia Mendocino, California.


Thế Giới

-Hai chiếc xe bom nổ gần đài truyền hình Syria ở thủ đô Damascus làm thiệt hại một số vật chất và gây gián đoạn một chương trình truyền hình.

-Khoảng 300 người bị bắt khi hàng ngàn người theo chủ nghĩa dân tộc biểu tình ở Moscow, Nga, đập phá cửa ra vào và cửa sổ của một trung tâm mua sắm và đánh đập các nhân viên bảo vệ an ninh.

-Ðối phó với làn sóng người tị nạn từ Châu Phi, chính phủ Ý ra lệnh gia tăng tuần tiễu vùng biển gấp ba lần bình thường.

-Iran bác bỏ đề nghị của quốc tế bắt giao nộp hết nguyên liệu nguyên tử đang có trong tay.

MỚI CẬP NHẬT